24
/
67471
Xả súng vào bệnh viện ở Mỹ: 3 người chết, gồm một sỹ quan cảnh sát
xa-sung-vao-benh-vien-o-my-3-nguoi-chet-gom-mot-sy-quan-canh-sat
news

Xả súng vào bệnh viện ở Mỹ: 3 người chết, gồm một sỹ quan cảnh sát

Thứ 3, 20/11/2018 | 12:31:23
659 lượt xem

Theo CNN, vụ xả súng chiều 19/11 trong khuôn viên một bệnh viện tại Chicago, Mỹ khiến 3 người chết, trong đó có 1 sỹ quan cảnh sát.

CNN đưa tin, vụ xả súng ở Chicago khiến 3 người chết, bao gồm một sỹ quan cảnh sát khi tay súng bắn ngẫu nhiên vào khuôn viên bệnh viện.

Xa sung vao benh vien o My: 3 nguoi chet, gom mot sy quan canh sat hinh anh 1

 Xả súng trong khuôn viên bệnh viện Mercy, Chicago chiều 19/11. (Ảnh: Sky News)

Theo tông tin từ cơ quan cảnh sát thành phố Chicago tay súng đã chết tại hiện trường. 

Cảnh sát Chicago đến hiện trường sau khi nhận được tin báo có tiếng nổ súng bên ngoài bệnh viện Mercy, thành phố South Side, Chicago. 

Một nhân chứng trả lời WBBM-TV rằng, một người đàn ông đã bắn một người phụ nữ ở bãi đỗ xe sau khi cãi vã, rồi người này tiến vào bệnh viện tiếp tục nổ súng.

Nghi phạm ban đầu được xác định là một người đàn ông 32 tuổi.   

Theo Sky News chiều 19/11 tiếp tục xảy ra một vụ xả súng thứ hai ở Denver không lâu sau vụ ở Chicago, khiến 1 người chết và 3 người khác bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Nghi phạm vẫn chưa được bắt giữ.

Chưa đầy một tháng qua ở Mỹ đã xảy ra hai vụ thảm sát bằng súng gây rúng động, hôm 27/10 vụ xả súng vào giáo đường Do Thái Tree of Life tại Pittsburgh, bang Pennsylvania khiến 11 người chết và gần đây nhất là vụ xả súng đẫm máu vào một quán bar ở Thousand Oaks, ngoại ô Los Angeles, California khiến 13 người chết.

Theo VTC New

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
98 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
377 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
477 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
485 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
479 lượt xem