24
/
63677
IS đồng loạt tấn công, đánh bom tự sát ở Syria, 215 người chết
is-dong-loat-tan-cong-danh-bom-tu-sat-o-syria-215-nguoi-chet
news

IS đồng loạt tấn công, đánh bom tự sát ở Syria, 215 người chết

Thứ 5, 26/07/2018 | 13:45:18
409 lượt xem

Đợt tấn công đẫm máu nhất của nhóm phiến quân IS ở tây nam Syria khiến hơn 200 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường.

Hiện trường vụ đánh bom tự sát của IS tại khu chợ ở Sweida hôm 25/7. Ảnh: Reuters. 

Các tay súng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm qua đồng loạt tấn công nhiều ngôi làng và tiến hành hai vụ đánh bom tự sát vào thủ phủ tỉnh Sweida, thuộc khu vực do quân đội chính phủ kiểm soát ở tây nam Syria, theo Reuters.

Tại thành phố Sweida, hai kẻ đánh bom tự sát của IS kích nổ bom gần một khu chợ và khu trung tâm, trong khi hai phiến quân khác bị người dân phát hiện và tiêu diệt trước khi kịp kích hoạt khối thuốc nổ. Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy những người dân giận dữ ở Sweida treo cổ những tay súng này trên cột biển báo giao thông.

Các tay súng IS cũng tấn công đồng thời vào một số ngôi làng ở đông bắc thành phố Sweida, bắt một số dân làng làm con tin và đụng độ với lực lượng chính phủ.

Đợt tấn công đồng loạt này của IS đã khiến 215 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là dân thường, và 180 người bị thương. IS trước đó cho biết trong một thông báo rằng đã giết chết hơn 100 người.

Đây là đợt tấn công đẫm máu nhất do IS thực hiện kể từ khi phiến quân bị đẩy lùi khỏi tất cả các vị trí chiến lược ở Syria và chỉ còn cố thủ tại một khu vực sa mạc nhỏ gần Sweida. 

Sau khi đẩy lùi IS khỏi các ngôi làng ở ngoại ô Sweida, quân đội Syria đã mở đợt phản công và không kích dữ dội vào vị trí cố thủ của IS tại đây.

Theo Huyền Lê/ Vnexpress

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
136 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
416 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
516 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
520 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
519 lượt xem