24
/
61353
Phòng không Nga bắn hạ vật thể bay xâm nhập căn cứ không quân ở Syria
phong-khong-nga-ban-ha-vat-the-bay-xam-nhap-can-cu-khong-quan-o-syria
news

Phòng không Nga bắn hạ vật thể bay xâm nhập căn cứ không quân ở Syria

Thứ 3, 22/05/2018 | 10:41:23
431 lượt xem

Quân đội Nga tuyên bố đã bắn hạ "máy bay không người lái chưa được xác định" tiến gần căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 tại căn cứ Khmeimim. Ảnh: Sputnik.

"Không có thương vong và thiệt hại về vật chất. Căn cứ không quân Hmeimim của Nga đang hoạt động như bình thường", Bộ Quốc phòng Nga thông tin hôm 21.5.

RT cho hay, máy bay không người bị Nga bắn hạ bay gần căn cứ không quân vào cuối ngày 21.5. Một số đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay không người lái bị bắn hạ đã xuất hiện trên mạng xã hội.

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, nhiều tiếng nổ được nghe thấy từ khu vực xung quanh căn cứ Hmeimim. Dường như những tiếng nổ này từ hệ thống phòng thủ của Nga.

Đây là lần thứ 3 căn cứ không quân Hmeimim bị máy bay không người lái tấn công trong năm nay.

Cuộc tấn công lớn nhất xảy ra vào tháng giêng, quân đội Nga đẩy lùi thành công cuộc tập kích ồ ạt bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ hải quân và không quân của nước này ở Syria.

Trong vụ tập kích này, 10 máy bay không người lái được trang bị bom chùm tấn công bay xung quanh căn cứ Hmeimim, 3 chiếc khác nhắm mục tiêu vào căn cứ của Nga ở thành phố cảng Tartus.

Bảy trong số những chiếc máy bay không người lái này đã bị hệ thống phòng không Pantsir bắn hạ, trong khi 6 chiếc khác bị các hệ thống tác chiến điện tử áp chế, buộc phải hạ cánh.

Sau đó, 3 chiếc máy bay không người lái còn nguyên vẹn được đưa về Nga để điều tra.

Ngoài ra, trong tháng 4, 2 chiếc máy bay không người lái khác  đã được định vị và phá hủy cách căn cứ Hmeimim 10km.

Theo H.Liên/Báo Lao Động

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
76 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
351 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
451 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
458 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
458 lượt xem