24
/
54443
Ban lãnh đạo mới của TQ sẽ có những ai?
ban-lanh-dao-moi-cua-tq-se-co-nhung-ai
news

Ban lãnh đạo mới của TQ sẽ có những ai?

Thứ 2, 23/10/2017 | 17:40:32
676 lượt xem

Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) sẽ bế mạc vào hôm 24/10 và ra mắt ban lãnh đạo mới.

Hãng tin CNN đã đưa ra danh sách các ứng viên tiềm năng sẽ trở thành ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (PBSC).

PBSC là cơ quan thực quyền cao nhất Trung Quốc sẽ gồm có 7 ủy viên (Đại hội 18) hoặc 9 ủy viên (Đại hội 17).

1. Tập Cận Bình


Ông Tập Cận Bình (64 tuổi) hiện là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là nhân vật số một trong PBSC.

2. Lý Khắc Cường


Ông Lý Khắc Cường (62 tuổi) hiện là Thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là nhân vật đứng thứ 2 trong PBSC. Ông có thế mạnh về phát triển kinh tế, kiểm soát giá, tài chính, biến đổi khí hậu và quản lý kinh tế vĩ mô.

3.Trần Mẫn Nhĩ


Ông Trần Mẫn Nhĩ (57 tuổi) hiện là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 7/2017, ông được bổ nhiệm thay thế ông Tôn Chính Tài nắm giữ vị trí Bí thư thành ủy Trùng Khánh. Ông đã trải qua phần lớn sự nghiệp của mình ở tỉnh Chiết Giang. Năm 2013, ông được chuyển sang làm Chủ tịch tỉnh Quý Châu, và năm 2015 được thăng chức lên Bí thư tỉnh ủy.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng công tác tại Chiết Giang từ năm 2002-2007 trước khi lên Thượng Hải. Ông Trần Mẫn Nhĩ có hơn bốn năm công tác dưới quyền ông Tập trong thời gian này.

4. Hàn Chính


Ông Hàn Chính (63 tuổi) hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Ông từng là Thị trưởng Thượng Hải từ năm 2003-2012. Tháng 11/2012, ông được thăng chức trở thành Bí thư thành ủy Thượng Hải.

5. Hồ Xuân Hoa


Ông Hồ Xuân Hoa (54 tuổi) hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông. Ông từng công tác tại Tây Tạng một thời gian dài và thăng tiến một phần nhờ hoạt động tích cực trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc.

Ông trở thành tỉnh trưởng trẻ nhất Trung Quốc khi giữ chức tỉnh trưởng Hà Bắc vào năm 2008. Sau đó, ông được thăng chức làm Bí thư khu ủy Nội Mông vào năm 2009. Hồ Xuân Hoa được nhận định là ứng cử viên triển vọng tham gia thế hệ lãnh đạo thứ sáu của Trung Quốc.

6. Lật Chiến Thư


Ông Lật Chiến Thư (67 tuổi) hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Bí thư Ban bí thư, Chánh văn phòng Trung ương Trung Quốc. Trước đó, ông từng làm tỉnh trưởng Hắc Long Giang và Bí thư tỉnh ủy Quý Châu và Bí thư thành phố Tây An.

Tháng 7/2012, Lật Chiến Thư được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng thường trực Trung ương bắt đầu tiếp quản mọi công việc và chức năng từ Lệnh Kế Hoạch. Tháng 9 cùng năm, ông chính thức trở thành Chánh văn phòng.

7. Vương Hỗ Ninh


Ông Vương Hỗ Ninh (62 tuổi) hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, chiến lược gia trưởng của Trung Nam Hải. Vương Hỗ Ninh là một người dạn dày kinh nghiệm đã từng kinh qua 3 đời lãnh đạo Trung Quốc, từ Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào cho tới Tập Cận Bình.

8. Uông Dương


Uông Dương (62 tuổi) hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó thủ tướng Quốc vụ viện. Ông từng là Bí thư thành ủy Trùng Khánh từ năm 2005-2007. Uông Dương được xem là một trong các nhân vật cải cách hàng đầu trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông được xem là đi tiên phong trong mô hình phát triển của tỉnh Quảng Đông như thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Đông bằng cách giảm lệ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa giá rẻ và chuyển sang các ngành công nghệ cao thân thiện với môi trường.

9. Triệu Lạc Tế


Triệu Lạc Tế (60 tuổi), hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đó, ông từng là tỉnh trưởng Thanh Hải và Bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây. Ông được bầu vào Bộ Chính trị và chuyển tới Bắc Kinh cách đây 5 năm khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền.

10. Vương Kỳ Sơn


Vương Kỳ Sơn (69 tuổi) hiện đang là nhân vật đứng thứ 6 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đó, ông từng công tác tại Bảo tàng Thiểm Tây và giữ vị trí cấp cao tại Quảng Đông và Hải Nam. Năm 2004, ông làm Thị trưởng Bắc Kinh, đóng vai trò then chốt trong việc tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008.

Theo Vietnamnet

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
118 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
397 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
496 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
501 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
496 lượt xem