24
/
159764
Triều Tiên lại phóng hàng loạt tên lửa hành trình
trieu-tien-lai-phong-hang-loat-ten-lua-hanh-trinh
news

Triều Tiên lại phóng hàng loạt tên lửa hành trình

Thứ 6, 02/02/2024 | 14:25:31
2,015 lượt xem

Bán đảo Triều Tiên lại nóng lên sau khi Bình Nhưỡng phóng nhiều tên lửa hành trình sáng nay 2-2, là vụ phóng tên lửa thứ tư trong một tuần qua.

Tin tức về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 2-2 được phát ở Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Tin tức về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 2-2 được phát ở Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Ngày 2-2, quân đội Hàn Quốc thông báo nhiều tên lửa đã được phóng từ bờ biển phía tây của Triều Tiên lúc 11h sáng, giờ địa phương. Tuy nhiên, Seoul không nói rõ Bình Nhưỡng đã phóng bao nhiêu tên lửa.

"Trong lúc tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi thêm các tín hiệu về hành động khiêu khích của Triều Tiên", Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc.

Vụ phóng diễn ra 3 ngày sau khi Triều Tiên thử tên lửa hành trình chiến lược. Cuối tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng giám sát vụ phóng 2 tên lửa hành trình chiến lược Pulhwasal-3-31 từ tàu ngầm.

Trong tháng trước, Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử nghiệm "hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước" và tên lửa đạn đạo siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn.

Khác với tên lửa đạn đạo, việc thử tên lửa hành trình không bị cấm theo các lệnh trừng phạt hiện hành của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên.

Bình Nhưỡng gọi tên lửa hành trình là vũ khí "chiến lược", cho thấy chúng có thể được trang bị hạt nhân.

Dù không phức tạp bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình thường sử dụng động cơ phản lực và bay ở độ cao thấp hơn, khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn hơn.

Vụ phóng mới nhất diễn ra cùng lúc với thông tin ông Kim Jong Un thị sát các tàu chiến tại một xưởng đóng tàu hải quân.

Trong nỗ lực thúc đẩy "chuẩn bị cho chiến tranh", ông Kim đã tuyên bố Hàn Quốc là "kẻ thù chính" của Bình Nhưỡng và dọa sẽ xảy ra chiến tranh nếu lãnh thổ bị xâm phạm "dù chỉ 0,001mm".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát xưởng đóng tàu chiến Nampo ở nước này - Ảnh: REUTERS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát xưởng đóng tàu chiến Nampo ở nước này - Ảnh: REUTERS

"Việc củng cố lực lượng hải quân là vấn đề quan trọng nhất trong việc bảo vệ chủ quyền trên biển của đất nước một cách đáng tin cậy và đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho chiến tranh hiện nay", Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim phát biểu tại xưởng đóng tàu Nampo.

Trong chuyến thăm, ông Kim động viên công nhân ở xưởng đóng tàu "chế tạo thành công những tàu chiến lớn ngang tầm thế giới". Năm 2021, ông đã đặt mục tiêu chế tạo tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân, đầu đạn siêu thanh, vệ tinh do thám và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn.

Năm ngoái, Triều Tiên đã hạ thủy "tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật" đầu tiên, dù quân đội Hàn Quốc vào thời điểm đó cho rằng có vẻ nó như chưa hoạt động.

Theo Trần Phương/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/trieu-tien-lai-phong-hang-loat-ten-lua-hanh-trinh-20240202130527344.htm

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
178 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
461 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
562 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
569 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
565 lượt xem