24
/
159663
Iran cảnh báo đáp trả dứt khoát nếu bị tấn công
iran-canh-bao-dap-tra-dut-khoat-neu-bi-tan-cong
news

Iran cảnh báo đáp trả dứt khoát nếu bị tấn công

Thứ 4, 31/01/2024 | 14:14:47
1,985 lượt xem

Cảnh báo của Iran được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông đã quyết định cách thức đáp trả cuộc tấn công khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordan.

Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Saeid Iravani - Ảnh: IRNA

Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Saeid Iravani - Ảnh: IRNA

Ngày 31-1, truyền thông Iran tường thuật đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Saeid Iravani cảnh báo Tehran sẽ đáp trả dứt khoát bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Iran, lợi ích của nước này hoặc công dân Iran đang ở bên ngoài biên giới đất nước, theo Hãng tin Reuters.

Cảnh báo của ông Amir Saeid Iravani được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông đã quyết định cách thức đáp trả cuộc tấn công khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordan, nhưng không nêu chi tiết.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) vào căn cứ của Mỹ ở Jordan hôm 28-1 đã khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương. Lầu Năm Góc đổ dồn sự nghi ngờ vào nhóm vũ trang Kataib Hezbollah (ở Iraq) - nhóm có liên hệ với Iran.

Về Iran, thời gian qua một số thành viên Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công của Israel ở Syria. Trong đó có 5 thành viên thiệt mạng ngày 20-1 vừa rồi và 2 thành viên khác ngày 25-12-2023.

Hãng tin Tasnim của Iran cho biết Israel đã thực hiện một cuộc tấn công khác nhằm vào "trung tâm cố vấn quân sự Iran" ở Syria vào đầu tuần này, khiến 2 người thiệt mạng.

Hôm 15-1, Iran đã tấn công cái gọi là "trụ sở gián điệp" của Israel tại vùng tự trị Kurdistan ở Iraq.

Theo Bình An/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/iran-canh-bao-dap-tra-dut-khoat-neu-bi-tan-cong-20240131122754226.htm

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
198 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
486 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
580 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
588 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
589 lượt xem