24
/
159582
Ông Putin chính thức trở thành ứng viên tổng thống
ong-putin-chinh-thuc-tro-thanh-ung-vien-tong-thong
news

Ông Putin chính thức trở thành ứng viên tổng thống

Thứ 3, 30/01/2024 | 08:25:30
2,216 lượt xem

Nga đã chính thức công nhận tư cách ứng cử viên tổng thống của Tổng thống Vladimir Putin, người đang tìm kiếm một nhiệm kỳ mới tại cuộc bầu cử vào tháng 3.

Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) ngày 29.1 thông báo đã chính thức đăng ký đương kim Tổng thống Vladimir Putin là ứng cử viên tổng thống tự đề cử, theo TASS. Cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra từ ngày 15-17.3. "Quyết định đã được nhất trí thông qua", Chủ tịch CEC Ella Pamfilova nói.

Ông Putin chính thức trở thành ứng viên tổng thống- Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin đã chính thức trở thành ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 tới. REUTERS

Để trở thành ứng cử viên, mỗi người phải thu thập được chữ ký của ít nhất 300.000 người. CEC đã chọn ra 60.000 cái tên ngẫu nhiên trong số 315.000 người ủng hộ ông Putin để xác minh, theo Thư ký CEC Natalya Budarina.

Kết quả là có 91 chữ ký trong đó không có hiệu lực do thông tin không chính xác về cử tri, bà Budarina cho biết.

Ông Putin là ứng cử viên tổng thống thứ tư được CEC đăng ký, bên cạnh ông Leonid Slutsky của đảng Dân chủ Tự do Nga, ông Vladislav Davankov của đảng Nhân dân Mới và ông Nikolay Kharitonov của đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần thứ năm ông Putin (72 tuổi) tham gia tranh cử. Ông đắc cử lần đầu vào năm 2000 và tái đắc cử vào các năm 2004, 2012 và 2018. Lần gần nhất, nhà lãnh đạo đạt kết quả tốt nhất với 76,69% phiếu bầu. Giai đoạn 2008-2012, ông Putin giữ chức Thủ tướng Nga.

Với những thay đổi quy định về độ dài nhiệm kỳ sau lần cải cách hiến pháp vào năm 2020, ông Putin có thể tại nhiệm đến năm 2036 nếu đắc cử lần này và lại chiến thắng sau 6 năm nữa, theo AFP.

CEC cho biết sẽ tổ chức bỏ phiếu tại 4 vùng mà Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine hồi năm ngoái và tại bán đảo Crimea, nơi được sáp nhập từ năm 2014. Ukraine không công nhận toàn bộ việc sáp nhập nói trên.

Theo Vi Trân/Thanh niên

https://thanhnien.vn/ong-putin-chinh-thuc-tro-thanh-ung-vien-tong-thong-185240129181601006.htm

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
190 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
478 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
572 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
579 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
581 lượt xem