24
/
158534
Nga ra sắc lệnh cấp quốc tịch cho người nước ngoài ký hợp đồng với quân đội
nga-ra-sac-lenh-cap-quoc-tich-cho-nguoi-nuoc-ngoai-ky-hop-dong-voi-quan-doi
news

Nga ra sắc lệnh cấp quốc tịch cho người nước ngoài ký hợp đồng với quân đội

Thứ 5, 04/01/2024 | 22:13:50
1,829 lượt xem

Theo sắc lệnh, người thân của công dân nước ngoài ký hợp đồng với quân đội Nga cũng có thể được cấp quốc tịch Nga.

Nga ra sắc lệnh cấp quốc tịch cho người nước ngoài ký hợp đồng với quân đội - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/1 ký ban hành sắc lệnh cho phép cấp quốc tịch cho công dân nước ngoài ký hợp đồng với quân đội Nga trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine. Sắc lệnh cũng cho biết, hợp đồng phải có thời hạn ít nhất một năm.

Sắc lệnh nêu rõ: "Những người sau đây có thể được cấp quốc tịch Nga: Công dân nước ngoài đã ký hợp đồng nghĩa vụ quân sự với quân đội Nga hoặc trong các đơn vị quân đội trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt".

Ngoài ra, thân nhân của những người này, bao gồm vợ/chồng, con cái, cha mẹ, cũng có thể được cấp quốc tịch Nga.

Sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức.

Theo báo Novaya Gazeta, hồi tháng 9/2022, Tổng thống Putin từng ban hành một sắc lệnh tương tự. Điểm khác biệt là khung thời gian xem xét đơn xin cấp quốc tịch. Nếu sắc lệnh trước quy định 3 tháng thì sắc lệnh mới giảm xuống còn một tháng.

Ngoài ra, sắc lệnh cũ quy định, người xin cấp quốc tịch phải phục vụ trong Bộ Quốc phòng Nga ít nhất 6 tháng, nhưng sắc lệnh mới không bao gồm điều khoản này.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ tháng 2/2022. Đến tháng 9/2022, Tổng thống Putin ban hành lệnh động viên cục bộ nhằm bổ sung khoảng 300.000 quân cho lực lượng vũ trang.

Trong cuộc họp báo cuối năm 2023, ông Putin khẳng định Nga chưa có kế hoạch huy động quân lần hai. Ông cho biết lực lượng quân đội chính thức cùng lực lượng tình nguyện viên hiện đạt khoảng 500.000 người và không cần huy động thêm.

Theo Minh Phương/Dân trí (nguồn Pravda)

https://dantri.com.vn/the-gioi/nga-ra-sac-lenh-cap-quoc-tich-cho-nguoi-nuoc-ngoai-ky-hop-dong-voi-quan-doi-20240104190225160.htm

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
151 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
431 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
534 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
541 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
538 lượt xem