24
/
157776
Nga nói nhiều lính Ukraine đầu hàng, cảnh báo Mỹ can dự xung đột
nga-noi-nhieu-linh-ukraine-dau-hang-canh-bao-my-can-du-xung-dot
news

Nga nói nhiều lính Ukraine đầu hàng, cảnh báo Mỹ can dự xung đột

Thứ 7, 16/12/2023 | 08:08:49
2,188 lượt xem

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết số lượng binh sĩ Ukraine tự nguyện bị bắt làm tù binh đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây.

Nga nói nhiều lính Ukraine đầu hàng, cảnh báo Mỹ can dự xung đột - 1

Các binh sĩ Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Tôi muốn nói với các bạn rằng trong những ngày này, số lượng quân nhân Ukraine đầu hàng đã tăng lên đáng kể", Tổng thống Putin nói trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo các nhóm trong quốc hội hôm 15/12.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo có tới 82 binh sĩ Ukraine đã bị bắt làm tù binh hoặc tự nguyện đầu hàng trong tuần qua, trong đó có 25 người trong ngày 15/12.

Hồi tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu xác nhận "rất nhiều binh sĩ Ukraine đã bị bắt hoặc tự nguyện đầu hàng".

Theo trang tin quân sự Avia Pro, gần đây số lính Ukraine đầu hàng đã tăng lên đáng kể, điều này cho thấy sự sa sút tinh thần của lực lượng Ukraine.

Hãng tin Tass dẫn một nguồn tin ẩn danh hồi tháng 9 cho biết, hơn 10.000 quân nhân Ukraine "đã chọn mạng sống và sử dụng tần số 149.200 "Volga" để đầu hàng".

Nguồn tin này xác nhận tần số "Volga" được phát sóng theo mọi hướng của tiền tuyến trong khu vực thuộc chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tần số 149.200 có thể được truy cập bằng mọi đài phát thanh kỹ thuật số và được phía Nga lập ra để quân nhân Ukraine thông báo ý định đầu hàng. Quân đội Nga qua đó có thể xác định vị trí và bắt giữ người ra hàng một cách an toàn. 

Nga cáo buộc Mỹ can dự xung đột

"Mỹ can dự mạnh mẽ vào cuộc xung đột này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với NBC trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 15/12, đồng thời cho biết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thực chất là "cuộc chiến tranh hỗn hợp" chống lại Nga do Washington phát động.

Ông Peskov cảnh báo, những chiến thuật đối đầu như vậy gây bất lợi cho an ninh toàn cầu.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng làm việc với "bất kỳ ai hiểu rằng từ giờ trở đi bạn phải cẩn trọng hơn với Nga và bạn phải tính đến những mối quan ngại của họ".

Ông Peskov nói thêm rằng nhà lãnh đạo Nga muốn thấy một tổng thống Mỹ "có tính xây dựng hơn" đối với Nga và coi trọng đối thoại hơn.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng chỉ trích vai trò hiện tại của Mỹ trong cuộc xung đột ở Ukraine khi tiếp tục viện trợ cho Kiev và kéo dài tình trạng căng thẳng bằng cách gửi những tín hiệu mâu thuẫn tới Kiev, cuối cùng chỉ khiến thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng.

Theo ông Peskov, Mỹ biết rõ rằng Ukraine "không thể thắng" nhưng vẫn cung cấp cho Kiev nhiều viện trợ tài chính và vũ khí hơn.

Nga cho rằng, chiến dịch phản công của Ukraine phần lớn không mang lại bất kỳ thay đổi đáng chú ý nào trên tiền tuyến trong 6 tháng triển khai. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 125.000 quân và 16.000 thiết bị hạng nặng trong những nỗ lực tiến quân thất bại trong nửa năm qua.

Liên lạc giữa Nga và Mỹ đã giảm xuống mức tối thiểu sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraine hồi tháng 2/2022. Mỹ và các đồng minh công khai ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột và áp lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Moscow. Các quốc gia phương Tây sau đó cũng bắt đầu cung cấp vũ khí cho lực lượng Ukraine.

Theo Thành Đạt/Dân trí (nguồn RT, Tass)

https://dantri.com.vn/the-gioi/nga-noi-nhieu-linh-ukraine-dau-hang-canh-bao-my-can-du-xung-dot-20231216065850707.htm

  • Từ khóa

Tình báo Hàn Quốc nói Triều Tiên âm mưu tấn công 'khủng bố' ở Đông Nam Á

Cơ quan Tình báo Quốc gia của Hàn Quốc hôm nay 3.5 nói rằng CHDCND Triều Tiên đang âm mưu tấn công 'khủng bố' nhắm vào các quan chức và công dân Hàn Quốc...
16:36 - 03/05/2024
212 lượt xem

New Zealand ‘quan ngại sâu sắc’ về những hành động của Trung Quốc

Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nêu quan điểm khi phát biểu tại Hội đồng New Zealand Trung Quốc ở Auckland.
14:02 - 03/05/2024
287 lượt xem

Anh cam kết viện trợ Ukraine "đến cùng", Hungary phản đối ý tưởng "điên rồ"

Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron ngày 2-5 cam kết viện trợ quân sự mỗi năm 3,74 tỉ USD cho Ukraine, nói thêm rằng London không phản đối việc Kiev sử...
11:40 - 03/05/2024
354 lượt xem

Chính quyền quân sự Myanmar cấm nam giới làm việc ở nước ngoài

Chính quyền quân sự Myanmar đã tạm dừng việc cấp giấy phép cho nam giới đi làm việc ở nước ngoài, vài tuần sau khi ban hành luật nghĩa vụ quân sự.
09:48 - 03/05/2024
362 lượt xem

Nhóm vũ trang Iraq tấn công Israel, Syria bị Israel không kích?

Reuters hôm nay 3.5 dẫn một nguồn tin khẳng định Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành cuộc tấn công vào Israel bằng tên lửa hành trình trong...
08:10 - 03/05/2024
427 lượt xem