24
/
154911
Phe đối lập có cơ hội giành quyền ở Ba Lan
phe-doi-lap-co-co-hoi-gianh-quyen-o-ba-lan
news

Phe đối lập có cơ hội giành quyền ở Ba Lan

Thứ 2, 16/10/2023 | 11:14:23
1,987 lượt xem

Đảng Pháp luật và Công lý (PiS) cầm quyền 8 năm ở Ba Lan có thể chiến thắng cuộc bầu cử nhưng sẽ mất thế đa số đủ để tự thành lập chính phủ mới.

Các cử tri Ba Lan đi bỏ phiếu ở Gluchow ngày 15-10 - Ảnh: REUTERS

Theo thăm dò kết quả bầu cử của Ipsos sáng nay 16-10 giờ Việt Nam, Đảng PiS có khả năng về nhất với 36,8% phiếu bầu, giành 200 trên tổng 460 ghế quốc hội.

Trong khi đó phe đối lập gồm Liên minh Dân sự (KO), Con đường thứ ba (TC) và Cánh tả mới (NL) nhiều khả năng giành được tổng cộng 248 ghế. "Liên đoàn" (Konfederacja) cực hữu được dự đoán giành 12 ghế.

Để thành lập được chính phủ, một đảng hoặc liên minh phải giành được ít nhất 231 ghế. Tỉ lệ đi bỏ phiếu lần này lên đến 72,9%, theo Hãng tin AFP.

Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố trong ngày 16-10 theo giờ địa phương.

Lãnh đạo Đảng KO, thủ lĩnh phe đối lập Ba Lan - ông Donald Tusk tuyên bố "triều đại của PiS đã kết thúc". Ông Tusk đã khẳng định sẽ cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu và tìm cách giải ngân khoảng 110 tỉ euro quỹ EU dành cho Ba Lan vốn đã bị đóng băng do lo ngại về luật pháp nếu phe đối lập nắm chính phủ mới.

Nếu kết quả chính thức giống thăm dò, cuộc bỏ phiếu sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với Warsaw, vốn có nhiều bất đồng với Liên minh châu Âu về luật pháp, tự do truyền thông, di cư... kể từ khi PiS lên nắm quyền vào năm 2015.

Với chiến sự đang căng thẳng ở Ukraine và cuộc khủng hoảng di cư tại khu vực, Brussels và Washington đã theo dõi cuộc bỏ phiếu chặt chẽ, mặc dù cả PiS và phe đối lập chính thống đều ủng hộ cung cấp hỗ trợ quân sự và hậu cần cho Kiev.

Lãnh đạo PiS Jaroslaw Kaczynski, một chính trị gia kỳ cựu 74 tuổi, cho biết ông vẫn "hy vọng" đảng của mình có thể thành lập chính phủ tiếp theo. 

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng chương trình của chúng tôi tiếp tục được thực hiện bất chấp liên minh đang chống lại chúng tôi", ông nói. Trước đó, giới quan sát cho rằng PiS sẽ cần phải "bắt tay" với một đảng liên đoàn để giành lấy đa số ghế ở Quốc hội.

Theo Hãng tin Reuters, các đảng đối lập sẽ phải chờ đợi vài tuần hoặc vài tháng để đến lượt thử vận may. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, một đồng minh của PiS, đã nói ông sẽ trao cơ hội đầu tiên cho đảng chiến thắng và sau đó đến các đảng khác.

"Chúng ta sẽ đối mặt với vài tuần căng thẳng sắp tới", Anna Materska-Sosnowska, nhà khoa học chính trị tại Đại học Warsaw, nhận định.

Theo Trần Phương/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/phe-doi-lap-co-co-hoi-gianh-quyen-o-ba-lan-20231016101135976.htm

  • Từ khóa

Tình báo Hàn Quốc nói Triều Tiên âm mưu tấn công 'khủng bố' ở Đông Nam Á

Cơ quan Tình báo Quốc gia của Hàn Quốc hôm nay 3.5 nói rằng CHDCND Triều Tiên đang âm mưu tấn công 'khủng bố' nhắm vào các quan chức và công dân Hàn Quốc...
16:36 - 03/05/2024
97 lượt xem

New Zealand ‘quan ngại sâu sắc’ về những hành động của Trung Quốc

Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nêu quan điểm khi phát biểu tại Hội đồng New Zealand Trung Quốc ở Auckland.
14:02 - 03/05/2024
153 lượt xem

Anh cam kết viện trợ Ukraine "đến cùng", Hungary phản đối ý tưởng "điên rồ"

Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron ngày 2-5 cam kết viện trợ quân sự mỗi năm 3,74 tỉ USD cho Ukraine, nói thêm rằng London không phản đối việc Kiev sử...
11:40 - 03/05/2024
227 lượt xem

Chính quyền quân sự Myanmar cấm nam giới làm việc ở nước ngoài

Chính quyền quân sự Myanmar đã tạm dừng việc cấp giấy phép cho nam giới đi làm việc ở nước ngoài, vài tuần sau khi ban hành luật nghĩa vụ quân sự.
09:48 - 03/05/2024
237 lượt xem

Nhóm vũ trang Iraq tấn công Israel, Syria bị Israel không kích?

Reuters hôm nay 3.5 dẫn một nguồn tin khẳng định Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành cuộc tấn công vào Israel bằng tên lửa hành trình trong...
08:10 - 03/05/2024
317 lượt xem