24
/
153261
Lũ cuốn một phần thành phố ra biển, hơn 2.000 người nghi tử vong ở Libya
lu-cuon-mot-phan-thanh-pho-ra-bien-hon-2-000-nguoi-nghi-tu-vong-o-libya
news

Lũ cuốn một phần thành phố ra biển, hơn 2.000 người nghi tử vong ở Libya

Thứ 3, 12/09/2023 | 09:16:21
2,139 lượt xem

Theo lực lượng quân sự Libya, con số "hơn 2.000 người chết" mới chỉ tính riêng TP Derna, ngoài ra còn khoảng 5.000-6.000 người vẫn đang mất tích.

Theo CNN, các con số kinh hoàng nói trên được đưa ra bởi Thiếu tướng Ahmed Al-Mismari, người phát ngôn của lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA), trong một cuộc họp báo hôm 11-9.

Lũ cuốn một phần thành phố ra biển, hơn 2.000 người nghi tử vong ở Libya - Ảnh 1.

Một con đường bị phá hủy nghiêm trọng khi lũ cuốn một phần TP Derna ra biển - Ảnh: REUTERS

Thảm họa xảy ra khi cơn bão Daniel trút mưa xối xả xuống khu vực phía Đông đất nước, làm vỡ hai con đập ở phía Nam TP Derna, gây ra lũ lụt nghiêm trọng.

"Hậu quả là ba cây cầu đã bị phá hủy. Dòng nước lũ đã cuốn trôi toàn bộ khu dân cư xuống biển" - ông Mismari nói.

Lũ cuốn một phần thành phố ra biển, hơn 2.000 người nghi tử vong ở Libya - Ảnh 2.

Sự tàn phá thảm khốc ở Derna - Ảnh: ANADOLU

Người phát ngôn cũng cho biết đây là sự kiện lũ lụt chưa từng có, ảnh hưởng đến cả các thành phố khác như Al-Bayda, Al-Marj, Tobruk, Takenis, Al-Bayada và Battah, cũng như tất cả thành phố và làng mạc của vùng Al-Jabal Al-Akhdar ở khu vực ven biển phía Đông.

Người đứng đầu chính phủ được Quốc hội hậu thuẫn ở miền Đông Libya - ông Osama Hamad - mô tả tình hình trên hãng thông tấn nhà nước LANA là "thảm khốc và chưa từng có ở Libya".

Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ô tô chìm trong nước, các tòa nhà sụp đổ và lũ cuốn ào ạt qua các đường phố. Đường dây điện thoại đã bị đứt.

Lũ cuốn một phần thành phố ra biển, hơn 2.000 người nghi tử vong ở Libya - Ảnh 3.

Khu dân cư ở Derna bị san thành bình địa - Ảnh: ANADOLU

Người đứng đầu Cơ quan Cứu thương và khẩn cấp Libya - ông Osama Aly - không xác nhận với CNN về số người chết mà phía LNA đưa ra.

Con số mà quân đội Libya đưa ra cao hơn nhiều so với con số 150-250 người thiệt mạng mà tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ ở Benghazi ước tính và cung cấp trước đó cho Reuters.

Cả TP Derna - nơi bị thiệt hại nặng nề nhất - có dân số tổng cộng 100.000 người. Hiện vẫn khó thống kê chính xác số người thương vong do liên lạc bị ngừng trệ và tình hình xung đột kéo dài hàng thập kỷ trong khu vực, theo The Guardian.

Các quốc gia vùng Vịnh giàu có bao gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đang viện trợ khẩn cấp cho quốc gia Bắc Phi này, trong khi các quan chức địa phương cho biết họ đang cần thêm cáng thương, thực phẩm và nước uống.

Theo Anh Thư/NLĐO

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/lu-cuon-mot-phan-thanh-pho-ra-bien-hon-2000-nguoi-nghi-tu-vong-o-libya-20230912081518179.htm

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
200 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
488 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
581 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
589 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
590 lượt xem