24
/
153218
Cặp bài trùng mới Úc - Philippines
cap-bai-trung-moi-uc-philippines
news

Cặp bài trùng mới Úc - Philippines

Thứ 2, 11/09/2023 | 10:23:28
2,065 lượt xem

Nhân chuyến thăm Philippines vừa rồi, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược.

Một trong những nội dung được 2 phía coi trọng hàng đầu trong cấp độ hợp tác mới là tăng cường mạnh mẽ hợp tác về chính trị an ninh, quân sự và quốc phòng. Trước đó vài ngày, Philippines và Úc tiến hành cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên ở khu vực Biển Đông.

Bước đi này của Manila và Canberra không chỉ đơn thuần mở ra thời kỳ quan hệ hợp tác song phương mới, mà còn có ý nghĩa và tác động rất đặc biệt đến khu vực, cũng như diễn biến quan hệ giữa Philippines và Úc với Trung Quốc.

Cặp bài trùng mới Úc - Philippines - Ảnh 1.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trong cuộc gặp tại Manila ngày 8.9. REUTERS

Tuy vừa có được vài dấu hiệu rời rạc về hòa dịu, nhưng quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh về cơ bản vẫn rất trắc trở. Manila và Bắc Kinh gần đây cũng rất xung khắc liên quan tình hình Biển Đông.

Nâng cấp quan hệ hợp tác song phương như thế, Úc và Philippines không những thúc đẩy mạnh mẽ các quan hệ hợp tác song phương đã có và mở rộng phạm vi hợp tác, mà còn chủ ý tăng cường phối hợp để đối phó với những thách thức và đe dọa về an ninh chung cũng như riêng. Cả hai đều đã làm tương tự với Mỹ và Nhật Bản. Cả hai đều muốn gây dựng thành cặp bài trùng mới về quyền lực và ảnh hưởng trên mọi lĩnh vực ở khu vực. 

Mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Manila và Canberra bổ sung cho mạng lưới quan hệ đối tác và đối tác chiến lược mà từng nước đã gây dựng được ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thúc đẩy khuôn khổ hợp tác 4 bên giữa họ với Mỹ và Nhật Bản đặc biệt về chính trị an ninh ở khu vực này.

Theo Phạm Lữ/Thanh niên

https://thanhnien.vn/cap-bai-trung-moi-uc-philippines-185230910221701217.htm

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
222 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
511 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
602 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
608 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
609 lượt xem