24
/
146820
Nhật Bản - Hàn Quốc tìm "sự cân bằng tinh tế"
nhat-ban-han-quoc-tim-su-can-bang-tinh-te
news

Nhật Bản - Hàn Quốc tìm "sự cân bằng tinh tế"

Thứ 2, 08/05/2023 | 08:31:15
2,081 lượt xem

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đến Seoul ngày 7-5 để hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày này, hai nhà lãnh đạo bàn về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, an ninh kinh tế Hàn - Nhật, chuỗi cung ứng toàn cầu và nhiều vấn đề quốc tế khác.

Hãng tin Bloomberg cho biết đây là cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai trong vòng chưa đầy 2 tháng qua giữa các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc - và là lần đầu tiên lãnh đạo hai nước thăm viếng nhau sau 12 năm. Trước đó, vào giữa tháng 3, Tổng thống Yoon đã sang thăm Tokyo.

Báo The Guardian nhận định mối quan hệ căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc nhiều năm qua đã ảnh hưởng tới nỗ lực xây dựng liên minh khu vực mạnh mẽ hơn của Mỹ, mục đích là đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Nhật Bản - Hàn Quốc tìm sự cân bằng tinh tế - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) đón Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Seoul ngày 7-5 Ảnh: REUTERS

Cả hai ông Kishida và Yoon đang tìm cách tăng cường hợp tác kinh doanh và quân sự với Mỹ, đồng thời chú ý giữ vững mối quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất của họ là Trung Quốc.

Theo nhận định của Bloomberg, đó là sự cân bằng tinh tế trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh cạnh tranh ở nhiều lĩnh vực. Mỹ đã yêu cầu các đối tác như Nhật Bản và Hàn Quốc áp đặt hạn chế sâu rộng đối với hoạt động bán chip tiên tiến cho Trung Quốc.

Vì vậy, Hội nghị Thượng đỉnh Nhật - Hàn lần này được xem là cơ hội để Tokyo và Seoul đạt được đồng thuận về những vấn đề liên quan tới Trung Quốc nói riêng. Cuối tháng này, Tổng thống Yoon, Thủ tướng Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến tổ chức một cuộc họp ba bên bên lề hội nghị của Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) tại TP Hiroshima - Nhật Bản.

Theo Phạm Nghĩa/Người Lao Động

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nhat-ban-han-quoc-tim-su-can-bang-tinh-te-20230507202019957.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
341 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
533 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
897 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,117 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,397 lượt xem