24
/
146621
Ukraine chiêu mộ số quân "khủng", thành lập 8 "lữ đoàn bão tố"
ukraine-chieu-mo-so-quan-khung-thanh-lap-8-lu-doan-bao-to
news

Ukraine chiêu mộ số quân "khủng", thành lập 8 "lữ đoàn bão tố"

Thứ 4, 03/05/2023 | 11:40:46
1,994 lượt xem

Tám "lữ đoàn bão tố" mới của Ukraine được thành lập để chuẩn bị cho một cuộc phản công được dự đoán từ lâu; trong khi tình hình Bakhmut vẫn liên tục được cập nhật với những tuyên bố "nóng".

Theo The Guardian, Bộ Nội vụ Ukraine hôm 2-5 cho biết họ đã hoàn tất việc thành lập các "lữ đoàn bão tố" mới với tận 40.000 binh sĩ được chiêu mộ, nhưng lưu ý họ sẽ cần được huấn luyện thêm trước khi sẵn sàng tham gia chiến đấu.

Nói trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho biết quân đội sẽ được trang bị lại và trải qua quá trình huấn luyện khoảng 2-3 tuần trước khi được giao nhiệm vụ tham gia "các hoạt động tấn công thích hợp" cùng với quân đội hiện tại của Ukraine.

Ukraine chiêu mộ số quân khủng, thành lập 8 lữ đoàn bão tố - Ảnh 1.

Các tân binh của lữ đoàn bão tố "Biên Giới Thép" luyện tập tại căn cứ của đơn vị ở miền Trung Ukraine ngày 24-3 - Ảnh: REUTERS

Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh mức độ thành công của quá trình tuyển dụng khẩn cấp các "lữ đoàn bão tố", trong bối cảnh lo ngại rằng nhóm người Ukraine sẵn sàng chiến đấu giảm dần khi xung đột đã kéo dài tới mốc 15 tháng.

Cũng trong ngày 2-5, trên sóng truyền hình Ukraine, một phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ lãnh thổ Ukraine đã bác bỏ tuyên bố từ "trùm Wagner" Yevgeny Prigozhin rằng người đứng đầu lực lượng này là thiếu tướng Ihor Tantsyura đã tử thương do pháo kích trúng vào chiếc xe bọc thép mà ông đang ngồi trên đường từ làng Chasiv Yar đến Bakhmut.

Cùng ngày, chỉ huy lực lượng trên bộ của Ukraine là Đại tá Oleksandr Syrskyi cho biết ông đã đến thăm Bakhmut, cùng các chỉ huy khác đưa ra một số quyết định cần thiết và trao thưởng cho các binh sĩ. Ông nói thêm: "Chúng tôi cho lực lượng dự bị cơ hội chuẩn bị và chúng tôi đang tự chuẩn bị cho các hành động tiếp theo".

Cả hai phía Nga - Ukraine vẫn đang bị tổn thất đáng kể về lực lượng trên khắp mặt trận phía Đông, đặc biệt là xung quanh TP Bakhmut, nơi công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga và các binh sĩ Ukraine cầm chân nhau nhiều tháng qua.

Hôm 1-5 Mỹ đã đưa ra một ước tính khủng liên quan đến hàng chục ngàn người thương vong từ phía Nga chỉ trong 5 tháng giao tranh ở Ukraine, chủ yếu xung quanh Bakhmut. 

Nga nhanh chóng bác bỏ tuyên bố này hôm 2-5 và khẳng định thương vong trong một cuộc xung đột rất khó để các bên thứ ba ước tính, Washington không có cách nào để lấy được dữ liệu cính xác.

Các đồng minh phương Tây không công khai ước tính thương vong ở Ukraine nhưng vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc hồi tháng 2 cũng cho thấy một con số lớn.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ukraine-chieu-mo-so-quan-khung-thanh-lap-8-lu-doan-bao-to-20230503081746704.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
343 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
534 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
899 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,120 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,398 lượt xem