24
/
145497
400 người di cư trôi dạt trên biển, Malta không cho phép giải cứu
400-nguoi-di-cu-troi-dat-tren-bien-malta-khong-cho-phep-giai-cuu
news

400 người di cư trôi dạt trên biển, Malta không cho phép giải cứu

Thứ 2, 10/04/2023 | 09:18:00
2,158 lượt xem

Một con tàu chở khoảng 400 người di cư đang trôi dạt trong vùng biển giữa Hy Lạp và Malta trong khi nước liên tục tràn vào.

Những người di cư được giải cứu trên tàu cứu hộ Geo Barents của tổ chức từ thiện Bác sĩ không biên giới (MSF) hồi cuối tháng 3 REUTERS

Reuters dẫn thông báo từ dự án hỗ trợ Alarm Phone ngày 9.4 cho biết một con tàu chở khoảng 400 người di cư đang liên tục bị nước tràn vào ở vùng biển giữa Hy Lạp và Malta.

Alarm Phone cho biết trên Twitter rằng họ đã nhận được một cuộc gọi từ chiếc thuyền trong đêm và đã thông báo cho chính quyền nhưng không nêu rõ chính quyền nào. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho đến nay vẫn không tiến hành một chiến dịch giải cứu chiếc thuyền khởi hành từ Tobruk, ở Libya. 

Alarm Phone là một dự án do các tình nguyện viên châu Âu, Tunisia và Morocco điều hành nhằm giải cứu người tị nạn trên biển. Tổ chức này đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các cuộc điện thoại cầu cứu của người di cư bất cứ lúc nào.

Alarm Phone cũng nói thêm rằng chiếc thuyền hiện ở trong khu vực Tìm kiếm và Cứu nạn của Malta (SAR).

Tổ chức phi chính phủ Sea-Watch International (Đức) cho biết trên tài khoản Twitter của mình rằng họ đã tìm thấy chiếc thuyền cùng với 2 tàu buôn gần đó.

Tuy nhiên, Sea-Watch International nói chính quyền Malta đã ra lệnh cho các tàu không tiến hành giải cứu và một tàu đã được yêu cầu chỉ cung cấp nhiên liệu cho thuyền chở người di cư.

Chính phủ Malta không bình luận về vụ việc này.

Alarm Phone cho biết những người trên chiếc thuyền chở người di cư đang hoảng loạn và một số người đang cần được chăm sóc y tế. Con tàu đã hết nhiên liệu và khoang dưới đầy nước. Alarm Phone cũng nói thuyền trưởng đã rời đi và hiện không có ai có thể điều khiển con thuyền.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh số lượng thuyền di cư vượt Địa Trung Hải từ Bắc Phi tăng mạnh.

Tổ chức phi chính phủ Resqship của Đức ngày 9.4 cho biết ít nhất 23 người di cư đã chết trong đêm ở Địa Trung Hải trong một vụ đắm tàu khác.

Theo Twitter của Resqship, tổ chức này đã tìm thấy 25 người dưới nước trong một chiến dịch cứu hộ. Các nhân viên cũng vớt được 22 người sống sót và hai thi thể, mặc dù có thông tin cho biết khoảng 20 người khác đã chết đuối.

Tuần trước, 440 người di cư đã được giải cứu ngoài khơi Malta sau một hoạt động phức tạp kéo dài 11 giờ trên vùng biển đầy bão tố bằng tàu Geo Barents của tổ chức từ thiện Bác sĩ không biên giới (MSF).

Ít nhất 23 người di cư châu Phi đã mất tích và 4 người thiệt mạng hôm 8.4 sau khi hai chiếc thuyền của họ bị chìm ngoài khơi Tunisia trong lúc đang cố gắng đến Ý.

Theo Đông A/ Thanh Niên

https://thanhnien.vn/400-nguoi-di-cu-troi-dat-tren-bien-malta-khong-cho-phep-giai-cuu-18523041007081347.htm

  • Từ khóa

Thủ tướng Campuchia nói kênh đào Phù Nam Techo lợi cho toàn dân

Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định mọi người dân sẽ hưởng lợi từ kênh đào Phù Nam Techo chứ không phải riêng gia đình ông hoặc ai khác.
16:05 - 29/04/2024
58 lượt xem

Căng thẳng mới giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông

Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã “đối đầu” với tàu chở chính trị gia Nhật Bản tại vùng biển mà cả hai nước đều đưa ra tuyên bố chủ quyền ở biển Hoa...
09:59 - 29/04/2024
184 lượt xem

Tổng thống Mỹ nhắc rõ quan điểm về chiến dịch Rafah với Thủ tướng Israel

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về kế hoạch tấn công thành phố Rafah, thỏa thuận con tin...
08:37 - 29/04/2024
221 lượt xem

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
644 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
831 lượt xem