24
/
143156
Mỹ khởi động kế hoạch đầu tư để "vượt qua Trung Quốc"
my-khoi-dong-ke-hoach-dau-tu-de-vuot-qua-trung-quoc
news

Mỹ khởi động kế hoạch đầu tư để "vượt qua Trung Quốc"

Thứ 6, 24/02/2023 | 17:35:20
2,041 lượt xem

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tuyên bố nước này sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh để "vượt qua Trung Quốc" trong cuộc chạy đua công nghệ cao.

Báo South China Morning Post (SCMP) ngày 24-2 đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ khởi động kế hoạch đầu tư trị giá 53 tỉ USD vào ngày 28-2, tập trung vào các cơ sở sản xuất thương mại. 

Trong bài phát biểu tại Trường ĐH Georgetown ngày 23-2, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đặt mục tiêu thiết kế và sản xuất những con chip tiên tiến nhất thế giới vào năm 2030.

Bà Raimondo lưu ý Washington không định chấm dứt sự phụ thuộc vào các đồng minh, thay vào đó tiếp tục hợp tác với họ, tăng cường kiểm soát chất bán dẫn để vượt qua Trung Quốc trong cuộc chạy đua công nghệ cao. "Chúng tôi chắc chắn không muốn sản xuất tất cả chip mà chúng tôi cần ở Mỹ" - bà Raimondo nói.

Mỹ khởi động kế hoạch đầu tư để vượt qua Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo. Ảnh: Bloomberg

Cũng theo bà Raimondo, Mỹ lên kế hoạch thành lập 2 cụm sản xuất hàng đầu vào năm 2030, mỗi cụm bao gồm hệ sinh thái nhà cung cấp, cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng hàng ngàn công nhân. 

Đạo luật khuyến khích sản xuất chất bán dẫn cho nước Mỹ (CSA) sẽ phân bổ 39 tỉ USD dưới dạng ưu đãi để khuyến khích các công ty xây dựng và mở rộng. Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ sẽ cung cấp cơ hội cho các công ty chuỗi cung ứng và đầu tư R&D trong những tháng tới.

Tuy nhiên, đạo luật CSA cùng với Đạo luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ được cho là khiến các đồng minh của nước này ở châu Âu và châu Á lo ngại. Năm 2022, Brussels đề xuất tăng cường sản xuất chất bán dẫn ở Liên minh châu Âu (EU). 

Đáp lại, bà Raimondo trấn an rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết minh bạch với các đồng minh về chương trình chip, đồng thời hợp tác với họ để phát triển các chiến lược mới. 

"Mỹ đã thảo luận với châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc để tìm ra cách hợp tác về đạo luật CSA. Tôi tin rằng Mỹ sẽ phụ thuộc vào họ để sản xuất trong một thời gian dài" - bà Raimondo cho biết. 

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-khoi-dong-ke-hoach-dau-tu-de-vuot-qua-trung-quoc-20230224131853923.htm

  • Từ khóa

New Zealand ‘quan ngại sâu sắc’ về những hành động của Trung Quốc

Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nêu quan điểm khi phát biểu tại Hội đồng New Zealand Trung Quốc ở Auckland.
14:02 - 03/05/2024
44 lượt xem

Anh cam kết viện trợ Ukraine "đến cùng", Hungary phản đối ý tưởng "điên rồ"

Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron ngày 2-5 cam kết viện trợ quân sự mỗi năm 3,74 tỉ USD cho Ukraine, nói thêm rằng London không phản đối việc Kiev sử...
11:40 - 03/05/2024
118 lượt xem

Chính quyền quân sự Myanmar cấm nam giới làm việc ở nước ngoài

Chính quyền quân sự Myanmar đã tạm dừng việc cấp giấy phép cho nam giới đi làm việc ở nước ngoài, vài tuần sau khi ban hành luật nghĩa vụ quân sự.
09:48 - 03/05/2024
139 lượt xem

Nhóm vũ trang Iraq tấn công Israel, Syria bị Israel không kích?

Reuters hôm nay 3.5 dẫn một nguồn tin khẳng định Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành cuộc tấn công vào Israel bằng tên lửa hành trình trong...
08:10 - 03/05/2024
203 lượt xem

Chính quyền Mỹ gặp khó vì Israel

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận được ngày càng nhiều yêu cầu, bao gồm từ nội bộ Đảng Dân chủ, về việc hành động mạnh mẽ để ngăn Israel thực hiện cuộc tấn...
07:04 - 03/05/2024
216 lượt xem