24
/
140434
Những nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới 2023
nhung-noi-dau-tien-tren-the-gioi-don-nam-moi-2023
news

Những nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới 2023

Thứ 7, 31/12/2022 | 17:49:22
2,024 lượt xem

Hàng ngàn người ở Tonga, Samoa và Kiribati/Đảo Giáng sinh đã chào đón năm mới 2023.

Trang Mirror (Anh) đưa tin hàng ngàn người ở Tonga, Samoa và Kiribati/Đảo Giáng sinh là những người đầu tiên trên thế giới đón năm mới 2023, vào lúc 10 giờ sáng ngày 31-12 (theo giờ GMT). Các đảo này đều nằm trên Thái Bình Dương.

Và dù chỉ cách Samoa khoảng 1 giờ bay nhưng vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ lại đón năm mới 2023 chậm hơn 25 giờ, trở thành một trong những nơi cuối cùng bước qua năm mới 2023.

Những nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới 2023 - Ảnh 1.

Người dân tập trung ở Sydney - Úc chờ đón năm mới 2023. Ảnh: REX/Shutterstock

Sau Tonga, Samoa và Kiribati/Đảo Giáng sinh, New Zealand và Úc cũng đón thời khắc giao thừa vào khoảng 20 giờ Việt Nam.

Nơi cuối cùng đón năm mới 2023 là quần đảo Howland và Baker không có người ở, gần Mỹ, vào lúc 12 giờ ngày 1-1-2023 (theo giờ GMT).

Theo Phạm Nghĩa/NLĐO

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nhung-noi-dau-tien-tren-the-gioi-don-nam-moi-2023-20221231171600309.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
295 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
487 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
844 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,067 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,352 lượt xem