24
/
135898
Liên Hiệp Quốc tranh luận về nghị quyết phản đối Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine
lien-hiep-quoc-tranh-luan-ve-nghi-quyet-phan-doi-nga-sap-nhap-4-vung-cua-ukraine
news

Liên Hiệp Quốc tranh luận về nghị quyết phản đối Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine

Thứ 2, 10/10/2022 | 15:20:46
1,916 lượt xem

Ngày 10-10, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mở cuộc tranh luận về dự thảo nghị quyết phản đối việc Nga sáp nhập bốn khu vực của Ukraine.

Liên Hiệp Quốc tranh luận về nghị quyết phản đối Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine - Ảnh 1.

Một cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc - Ảnh: CFR

Trước đó, Nga đã sử dụng quyền phủ quyết của mình trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 30-9 để ngăn chặn một đề xuất tương tự.

Theo Hãng tin AFP, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Liên Hiệp Quốc Olof Skoog đã phối hợp cùng Ukraine và các nước khác để soạn dự thảo nghị quyết phản đối Nga.

Ông Skoog cho rằng việc Đại hội đồng có phản ứng với Nga về việc sáp nhập bốn khu vực của Ukraine là "vô cùng quan trọng".

Theo bản dự thảo mà Hãng tin AFP thu thập được, nghị quyết mới sẽ tuyên bố việc Nga sáp nhập Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine là "bất hợp pháp" và khẳng định động thái này "không có giá trị theo luật pháp quốc tế".

Bản dự thảo cũng kêu gọi tất cả các quốc gia, tổ chức quốc tế và cơ quan chính phủ không công nhận các cuộc sáp nhập trên, đồng thời yêu cầu Nga lập tức rút quân khỏi Ukraine.

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bao gồm 193 nước thành viên, mỗi quốc gia nắm giữ một lá phiếu biểu quyết và không ai có quyền phủ quyết.

Đáp lại, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia đã gửi một bức thư tới tất cả các quốc gia thành viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Trong đó, Matxcơva khẳng định động thái của phương Tây "không liên quan gì đến việc bảo vệ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc".

"Họ chỉ theo đuổi các mục tiêu địa chính trị của riêng mình", ông Nebenzia viết.

Đại sứ Nga cũng cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang tạo ra "áp lực khổng lồ" đối với các quốc gia thành viên khác. Vì thế ông cho rằng Đại hội đồng nên chọn cách bỏ phiếu kín trong bối cảnh hiện tại.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/lhq-tranh-luan-ve-nghi-quyet-phan-doi-nga-sap-nhap-4-vung-cua-ukraine-20221010121244387.htm

  • Từ khóa

Mỹ muốn Qatar trục xuất Hamas vì cản trở thỏa thuận ngừng bắn

Mỹ đã đề nghị Qatar trục xuất các lãnh đạo Hamas nếu phong trào này tiếp tục từ chối thỏa thuận ngừng bắn với Israel tại Dải Gaza.
19:55 - 04/05/2024
166 lượt xem

Nhiều nước châu Á tiếp tục đóng cửa trường học vì nắng nóng

Hàng loạt quốc gia châu Á tiếp tục đóng cửa trường học và chuyển sang hình thức học trực tuyến trong bối cảnh nắng nóng kéo dài.
14:59 - 04/05/2024
277 lượt xem

Cháy lớn tại nhà máy hóa chất của hãng sản xuất vũ khí Đức

Một vụ cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ đã xảy ra tại nhà máy của một hãng sản xuất vũ khí tại Đức khiến một phần tòa nhà bị đổ sập.
08:27 - 04/05/2024
435 lượt xem

Việt Nam không được nhận viện trợ từ quỹ ADB là tín hiệu tốt?

Không còn được viện trợ từ Quỹ phát triển châu Á (ADF) của ADB, Việt Nam được kỳ vọng sẽ đóng góp cho quỹ này. Đó là tín hiệu ghi nhận tốt cho đất...
07:41 - 04/05/2024
447 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp sẽ dự kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu tại lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ là mang tính lịch sử, với một loạt cuộc gặp bao gồm cả...
07:38 - 04/05/2024
478 lượt xem