24
/
131630
Ukraine chĩa mũi dùi vào các ngân hàng quốc tế lớn
ukraine-chia-mui-dui-vao-cac-ngan-hang-quoc-te-lon
news

Ukraine chĩa mũi dùi vào các ngân hàng quốc tế lớn

Thứ 4, 27/07/2022 | 08:01:02
3,038 lượt xem

Ông Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng một số ngân hàng lớn của Mỹ và châu Âu "nên bị truy tố do phạm tội ác chiến tranh” liên quan việc tài trợ thương mại cho Nga.

Trao đổi với kênh CNBC ngày 26-7, cố vấn Ustenko cho biết chính phủ Ukraine tin rằng một số ngân hàng (như JPMorgan, HSBC, Citigroup) đang hỗ trợ các nỗ lực kéo dài xung đột ở Ukraine của Điện Kremlin thông qua việc tài trợ cho các công ty buôn bán dầu với Nga.

Các ngân hàng JPMorgan, HSBC và Citigroup chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CNBC về những cáo buộc đó.

Khi được hỏi liệu ông Ustenko có muốn những ngân hàng này "bị truy tố vì tội ác chiến tranh" hay không, ông đáp rằng có. Theo cố vấn Oleg Ustenko, Tổng thống Zelensky cho rằng các ngân hàng vừa trên phải chịu trách nhiệm về việc kéo dài xung đột ở Ukraine.

Ukraine chĩa mũi dùi vào các ngân hàng quốc tế lớn - Ảnh 1.

Tác động với nền kinh tế Ukraine được cho là nghiêm trọng. Ảnh: AP

Bình luận của ông Ustenko được đưa ra để đáp lại thông tin của tờ Financial Times vào tuần trước, trong đó nói rằng chính phủ Ukraine đã viết thư cho giám đốc một số ngân hàng Mỹ và châu Âu (chẳng hạn ông Jamie Dimon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của JPMorgan và Giám đốc điều hành HSBC Noel Quinn), thúc giục họ cắt đứt quan hệ với các nhóm đang giao dịch dầu của Nga.

Không chỉ vậy, ông Ustenko còn yêu cầu các ngân hàng này bán cổ phần  trong Gazprom và Rosneft, hai trong số các công ty dầu khí được nhà nước  Nga hậu thuẫn.

Các bức thư cáo buộc ngân hàng Citigroup và  Credit Agricole "kéo dài xung đột" bằng cách cung cấp tài chính cho  các công ty vận chuyển dầu của Nga. Nội dung thư cũng cảnh báo các ngân  hàng sẽ không được phép tham gia quá trình tái thiết Ukraine khi  cuộc xung đột kết thúc.

Ukraine chĩa mũi dùi vào các ngân hàng quốc tế lớn - Ảnh 2.

Tổng thống Zelensky cho rằng các ngân hàng Mỹ và châu Âu phải chịu trách nhiệm về việc kéo dài giao tranh ở Ukraine.Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn Financial Times và CNBC, ông Ustenko nói rằng Bộ Tư pháp Ukraine có ý định khởi kiện các ngân hàng tại Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở The Hague - Hà Lan, khi cuộc xung đột kết thúc và các cơ quan an ninh của Ukraine đang thu thập thông tin về các tổ chức tài chính hỗ trợ nhiên liệu hóa thạch của Nga. 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine được cho là sẽ giảm ít nhất 35% trong năm nay do xung đột. Ông Ustenko giải thích rằng do gần 50% doanh nghiệp không hoạt động hoặc không thể hoạt động hết công suất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25-7 đã cách chức Chỉ huy Lực lượng tác chiến đặc biệt nước này, ông Grigory Galagan. Tổng thống Zelensky bổ nhiệm ông Viktor Khorenko làm chỉ huy mới thay thế ông Galagan.

Theo hãng tin TASS, thiếu tướng Grigory Galagan được bổ nhiệm làm Chỉ huy Lực lượng tác chiến đặc biệt từ tháng 8-2020. Trước khi được bổ nhiệm, ông là Phó Giám đốc thứ nhất Trung tâm Hoạt động đặc biệt chống khủng bố thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Đây là quan chức cấp cao thứ 3 của Ukraine bị bãi nhiệm trong hơn 1 tuần qua. Trước đó, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ việc bãi nhiệm ông Ivan Bakanov, người đứng đầu SBU, và Tổng công tố Iryna Venediktova theo đề xuất của Tổng thống Zelensky.

Theo Người lao động

  • Từ khóa

Tình báo Hàn Quốc nói Triều Tiên âm mưu tấn công 'khủng bố' ở Đông Nam Á

Cơ quan Tình báo Quốc gia của Hàn Quốc hôm nay 3.5 nói rằng CHDCND Triều Tiên đang âm mưu tấn công 'khủng bố' nhắm vào các quan chức và công dân Hàn Quốc...
16:36 - 03/05/2024
93 lượt xem

New Zealand ‘quan ngại sâu sắc’ về những hành động của Trung Quốc

Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nêu quan điểm khi phát biểu tại Hội đồng New Zealand Trung Quốc ở Auckland.
14:02 - 03/05/2024
152 lượt xem

Anh cam kết viện trợ Ukraine "đến cùng", Hungary phản đối ý tưởng "điên rồ"

Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron ngày 2-5 cam kết viện trợ quân sự mỗi năm 3,74 tỉ USD cho Ukraine, nói thêm rằng London không phản đối việc Kiev sử...
11:40 - 03/05/2024
224 lượt xem

Chính quyền quân sự Myanmar cấm nam giới làm việc ở nước ngoài

Chính quyền quân sự Myanmar đã tạm dừng việc cấp giấy phép cho nam giới đi làm việc ở nước ngoài, vài tuần sau khi ban hành luật nghĩa vụ quân sự.
09:48 - 03/05/2024
236 lượt xem

Nhóm vũ trang Iraq tấn công Israel, Syria bị Israel không kích?

Reuters hôm nay 3.5 dẫn một nguồn tin khẳng định Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành cuộc tấn công vào Israel bằng tên lửa hành trình trong...
08:10 - 03/05/2024
315 lượt xem