24
/
131501
Trung Quốc cảnh báo đáp trả quân sự nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến Đài Loan
trung-quoc-canh-bao-dap-tra-quan-su-neu-chu-tich-ha-vien-my-den-dai-loan
news

Trung Quốc cảnh báo đáp trả quân sự nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến Đài Loan

Thứ 2, 25/07/2022 | 08:47:21
3,037 lượt xem

Trung Quốc có thể điều máy bay quân sự để chặn máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hạ cánh xuống Đài Loan, Financial Times đưa tin.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả quân sự nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến Đài Loan - 1

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (Ảnh: AFP).

Financial Times hôm 24/7 dẫn các nguồn thạo tin giấu tên cho biết, Trung Quốc được cho là đã cảnh báo riêng với Mỹ rằng nước này có thể đáp trả bằng quân sự nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến đảo Đài Loan vào tháng 8 tới.
Đây có thể coi là cảnh báo mạnh nhất của Trung Quốc đưa ra với Mỹ để phản đối các chính sách hoặc hành động của Washington liên quan đến vấn đề Đài Loan.

Bắc Kinh không nêu rõ biện pháp quân sự mà họ có thể dùng để đáp trả nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi quyết đến Đài Loan, song theo Financial Times, Trung Quốc có thể ngăn máy bay chở bà Pelosi hạ cánh xuống hòn đảo hoặc điều máy bay quân sự để chặn máy bay của bà.

Các quan chức Nhà Trắng cũng đang đánh giá liệu Trung Quốc có tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng nào có hành động leo thang để buộc bà Pelosi từ bỏ chuyến thăm hay không. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sulivan và một số quan chức an ninh khác của nước này phản đối chuyến thăm do lo ngại nguy cơ leo thang căng thẳng ở eo biển Đài Loan, Financial Times dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Tuần trước, Trung Quốc từng cảnh báo, Mỹ sẽ phải "gánh mọi hậu quả" nếu Chủ tịch Hạ viện Pelosi tới Đài Loan. "Nếu Mỹ cố theo đuổi kế hoạch này, Trung Quốc chắc chắn sẽ có biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Mỹ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả hậu quả do việc này gây ra", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/trung-quoc-canh-bao-dap-tra-quan-su-neu-chu-tich-ha-vien-my-den-dai-loan-20220725075455179.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
340 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
532 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
894 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,116 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,394 lượt xem