24
/
107488
Nhiều bộ trưởng Pháp bị điều tra vì bí mật ăn tối ở nhà hàng giữa dịch COVID-19
nhieu-bo-truong-phap-bi-dieu-tra-vi-bi-mat-an-toi-o-nha-hang-giua-dich-covid-19
news

Nhiều bộ trưởng Pháp bị điều tra vì bí mật ăn tối ở nhà hàng giữa dịch COVID-19

Thứ 3, 06/04/2021 | 08:28:16
618 lượt xem

Nhà chức trách Pháp đang mở cuộc điều tra nhiều bộ trưởng Chính phủ Pháp đã bí mật ăn tối ở nhà hàng giữa dịch COVID-19, trong lúc các biện pháp phong tỏa đã được ban hành.

Nhiều bộ trưởng Pháp bị điều tra vì bí mật ăn tối ở nhà hàng giữa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Cảnh sát nhắc nhở người dân đang ngồi thư giãn bênh kênh đào Saint-Martin, Paris, ngày 4-4 - Ảnh: REUTERS

Văn phòng công tố Paris cho biết đã mở cuộc điều tra đối với những lao động làm việc giữa dịch COVID-19 mà không khai báo, đồng thời xác định người và tổ chức nào đã tham gia các cuộc tụ tập trái phép.

Phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal nói trên kênh truyền hình LCI rằng 200 nghi phạm đã được xác định và sẽ phải đối mặt với "hình phạt nặng nề".

Ông Attal nói thêm rằng các bộ trưởng phải có trách nhiệm làm gương.

Các cáo buộc được đưa ra trong bộ phim tài liệu phát sóng trên đài M6 của Pháp vào cuối tuần qua.

Nội dung cho thấy một người đàn ông không rõ danh tính nói rằng anh ta đã ăn tối tại 2 hoặc 3 nhà hàng bí mật với "một số bộ trưởng".

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin đã yêu cầu cảnh sát điều tra các cáo buộc này.

Pháp đang trong đợt phong tỏa lần 3 nhằm phòng dịch COVID-19. Các nhà hàng ở Pháp thậm chí đã đóng cửa từ tháng 10-2020.

Các trường học và cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa và lệnh giới nghiêm được ban hành từ 19h tới 6h sáng hôm sau.

Số lượng bệnh nhân tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) đang ngày càng tăng, vượt quá 5.300 người. Số lượng giường tại ICU sẽ được nâng từ 7.000 lên hơn 10.000.

Kể từ ngày 6-4, người dân cần có lý do chính đáng để di chuyển đến những nơi cách nhà hơn 10km. Lần phong tỏa thứ 3 sẽ kéo dài trong 3 tuần, tính từ ngày 3-4.

Hiện số ca bệnh COVID-19 của Pháp đã tăng lên hơn 4,7 triệu ca, cao nhất châu Âu. Số ca tử vong gần 96.300 ca.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/nhieu-bo-truong-phap-bi-dieu-tra-vi-bi-mat-an-toi-o-nha-hang-giua-dich-covid-19-20210406070947791.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
293 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
485 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
843 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,064 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,349 lượt xem