213
/
144323
Mỹ ra "tối hậu thư" với các chủ sở hữu Trung Quốc tại TikTok
my-ra-toi-hau-thu-voi-cac-chu-so-huu-trung-quoc-tai-tiktok
news

Mỹ ra "tối hậu thư" với các chủ sở hữu Trung Quốc tại TikTok

Thứ 5, 16/03/2023 | 15:40:05
2,135 lượt xem

Chính quyền Tổng thống Biden đã yêu cầu các chủ sở hữu Trung Quốc bán cổ phần khỏi TikTok nếu không muốn ứng dụng này bị cấm tại Mỹ.

Mỹ ra tối hậu thư với các chủ sở hữu Trung Quốc tại TikTok - 1

Nhiều động thái quyết liệt đang được chính phủ Mỹ áp dụng nhằm vào mạng xã hội TikTok (Ảnh: Reuters).

Guardian dẫn nguồn tin từ Wall Street Journal hôm 16/3 cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra tối hậu thư đối với các chủ sở hữu Trung Quốc của TikTok. Theo đó, Ủy ban Đầu tư Nước ngoài trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ (CFIUS) đã yêu cầu các chủ sở hữu Trung Quốc bán cổ phần nếu không muốn ứng dụng TikTok bị cấm tại Mỹ.

Theo Entrepreneur, 100% cổ phần tại TikTok đang nằm dưới sự kiểm soát của ByteDance, một công ty có trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Hiện tại, 60% cổ phần của ByteDance đang nằm trong tay của các nhà đầu tư toàn cầu, 20% cổ phần thuộc quyền sở hữu của nhân viên và 20% cổ phần còn lại nằm trong tay các nhà sáng lập người Trung Quốc.

Đây được xem là một bước đi nữa của Mỹ trong việc bảo vệ người dùng tại nước này trước nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân từ ứng dụng TikTok. Trước đó, Nhà Trắng hôm 27/2 đã yêu cầu tất cả cơ quan liên bang xóa ứng dụng TikTok trên mọi thiết bị của chính phủ Mỹ trong vòng 30 ngày.

Phản ứng trước những động thái gay gắt mà chính phủ Mỹ sử dụng với TikTok, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 28/2 đã cáo buộc Washington D.C dùng quyền lực để gây khó dễ với các công ty nước ngoài.

Trước đó, vào năm 2020 chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng đã tìm cách gây sức ép TikTok bán cho một pháp nhân Mỹ song không thành công bởi những động thái pháp lý quyết liệt của mạng xã hội này. Giới quan sát nhận định chính quyền của Tổng thống Biden cũng sẽ gặp những khó khăn tương tự nếu muốn hiện thực hóa "tối hậu thư" trên.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/my-ra-toi-hau-thu-voi-cac-chu-so-huu-trung-quoc-tai-tiktok-20230316102036137.htm

  • Từ khóa

Tạo ra quần áo, túi xách có thể sạc điện thoại

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại vô cùng tiện lợi.
17:46 - 28/04/2024
314 lượt xem

Trung Quốc đang thử nghiệm chip cấy vào não người tương tự của Elon Musk

Trung Quốc đang phát triển một loại chip để cấy vào não người, cho phép con người điều khiển những thứ xung quanh chỉ bằng ý nghĩ. Những thử nghiệm của...
15:23 - 26/04/2024
1,565 lượt xem

Apple xác nhận việc đóng ứng dụng nền có thể làm hao pin iPhone

Trong một tài liệu hỗ trợ gần đây, Apple đã giải thích về tác dụng của việc đóng một ứng dụng nền trên iPhone không giúp tiết kiệm pin mà thậm chí còn hao...
14:45 - 26/04/2024
1,555 lượt xem

TikTok ngừng trả tiền thưởng cho người dùng xem video tại châu Âu

Người dùng phiên bản Lite của TikTok tại châu Âu hiện không còn được chi trả một khoản tiền nhỏ khi xem và tương tác với video.
09:59 - 26/04/2024
1,697 lượt xem

Kính thông minh của Facebook tích hợp thêm nhiều tính năng, có trợ lý AI

Meta, công ty mẹ của Facebook, vừa trình làng phiên bản nâng cấp của chiếc kính thông minh do hãng phát triển, bổ sung thêm nhiều tính năng mới hữu...
16:58 - 25/04/2024
1,904 lượt xem