205
/
145592
Chuyến công du đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
chuyen-cong-du-dau-tien-co-y-nghia-dac-biet-cua-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong
news

Chuyến công du đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Thứ 3, 11/04/2023 | 19:00:50
2,019 lượt xem

"Chuyến thăm chính thức Lào chỉ diễn ra trong khoảng 30 tiếng, nhưng chương trình của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rất phong phú, gồm 18 hoạt động khác nhau", Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chia sẻ.

Chiều 11/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Vientiane, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trả lời báo chí sau chuyến đi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định đây là chuyến thăm có ý nghĩa nhiều mặt và "đặc biệt".

Xung lực mới trên tất cả lĩnh vực

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đi thăm Lào đầu tiên ngay sau khi đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Nhà nước, thể hiện chính sách nhất quán của ta luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chuyến công du đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - 1

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (Ảnh: TTXVN).

"Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, gây ra nhiều khó khăn và thách thức, chuyến thăm của Chủ tịch nước đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của nước bạn Lào", ông Sơn nhận định.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng diễn ra đúng vào thời điểm nhân dân Lào chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bun Pi-may - một ngày lễ lớn và thiêng liêng nhất của đất nước Lào. Theo Bộ trưởng Ngoại giao, điều này cho thấy tính chất đặc biệt của mối quan hệ Việt - Lào, mang đến nhân dân Lào những tình cảm sâu đậm, nồng ấm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp đầu năm mới Phật lịch 2566.

Nhắc thêm về bối cảnh chuyến đi, ông Bùi Thanh Sơn cho biết thời điểm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Lào cũng là lúc quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, cả trong khuôn khổ song phương, cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, năm 2022 vừa qua, hai nước đã phối hợp tổ chức thành công hàng trăm hoạt động sôi nổi và thiết thực để kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Chuyến công du đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - 2

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì (Ảnh: TTXVN).

"Do đó, chuyến thăm đã góp phần tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu, từ chính trị, ngoại giao đến an ninh, quốc phòng, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch trên cơ sở triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hai nước", Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh.

Ông Sơn cho biết thêm, Lào đã dành cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sự đón tiếp trọng thị và chu đáo, cùng với tình cảm nồng hậu và thắm tình đồng chí anh em.

Cũng nhân chuyến thăm Lào, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến đặt vòng hoa và thăm Bảo tàng Kaysone Phomvihan để tưởng nhớ vị Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Lào, người đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, gây dựng và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào trở thành tài sản chung vô giá của cả hai dân tộc.

Lịch trình phong phú trong chuyến công du 30 tiếng

Khái quát về chuyến công du đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết,  chuyến thăm chỉ diễn ra trong khoảng 30 tiếng đồng hồ, nhưng chương trình của Chủ tịch nước rất phong phú, gồm 18 hoạt động khác nhau, trong đó có các cuộc hội đàm, gặp gỡ và tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội của nước bạn Lào.

Chuyến thăm cũng đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, toàn diện, cụ thể.

Chuyến công du đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - 3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nước (Ảnh: TTXVN).

Về chính trị, hai bên tiếp tục khẳng định quyết tâm không ngừng củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, cũng như quan hệ gắn bó và tin cậy ở mức cao nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước nói riêng.

Lãnh đạo hai nước cũng đã nhất trí cao về các biện pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hai nước, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Việt Nam - Lào trong thời gian tới; nhất là trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân…

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị, Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025.

Nhân dịp này, hai bên đã ký 2 thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Chuyến công du đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - 4

Việt Nam và Lào đã ký thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ (Ảnh: TTXVN).

Trên cơ sở phát huy hiệu ứng tích cực của "Năm Đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2022", hai bên nhất trí đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử quan hệ gắn bó đặc biệt Việt Nam - Lào để từ đó thấy rõ trách nhiệm cùng nhau không ngừng vun đắp, gìn giữ mối quan hệ thủy chung, trong sáng có một không hai giữa hai Đảng, hai nước.  

Theo Bộ trưởng Ngoại giao, lãnh đạo hai nước Việt - Lào đã cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN; cùng nhau giữ vững đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN 2024 và tổ chức Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước lần đầu tiên giữa Campuchia - Lào - Việt Nam (dự kiến vào cuối năm 2023).

Chuyến công du đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - 5

Nghi lễ buộc chỉ cổ tay cầu may cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (Ảnh: TTXVN).

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, Chủ tịch nước đã gặp gỡ và nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt và doanh nghiệp người Việt đang sinh sống, kinh doanh tại Lào.

Chủ tịch nước đã động viên cộng đồng vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực đóng góp vào công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hậu đại dịch Covid-19 của Lào, cũng như góp phần vun đắp cho tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Lào. Các lãnh đạo Lào cũng nhất trí sẽ tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào không ngừng ổn định và phát triển. 

"Chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng đối với việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào", Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/xa-hoi/chuyen-cong-du-dau-tien-co-y-nghia-dac-biet-cua-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-20230411085321588.htm

  • Từ khóa

Bộ Nội vụ: Cải cách tiền lương với công chức, mức thấp nhất không dưới 5 triệu

Trả lời tại họp báo Chính phủ chiều tối 4-5, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin về tiến độ chuẩn bị cải cách tiền lương từ 1-7 tới đây.
19:52 - 04/05/2024
274 lượt xem

Khởi tố ông Mai Tiến Dũng

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ...
18:33 - 04/05/2024
337 lượt xem

Phải làm gì đó khi giá cả nhấp nhổm

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 4 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhận định của giới...
15:19 - 04/05/2024
404 lượt xem

Chuẩn bị kỹ để thực hiện cải cách tiền lương, không tăng giá vào thời điểm tăng lương

Chỉ đạo cải cách tiền lương được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2024 vào sáng 4-5.
15:16 - 04/05/2024
392 lượt xem

Ông Trần Thanh Mẫn: 'Cần giải pháp phòng, chống tác hại thuốc lá điện tử'

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần có các giải pháp thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và...
14:22 - 04/05/2024
395 lượt xem