205
/
135541
7 ủy viên bị loại, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng kể từ đầu nhiệm kỳ
7-uy-vien-bi-loai-cho-thoi-tham-gia-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-ke-tu-dau-nhiem-ky
news

7 ủy viên bị loại, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng kể từ đầu nhiệm kỳ

Thứ 3, 04/10/2022 | 10:36:28
2,062 lượt xem

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bị khai trừ Đảng, cách chức, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó 1 người đã bị tuyên án sơ thẩm, 3 người bị khởi tố, bắt tạm giam.

7 ủy viên bị loại, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng kể từ đầu nhiệm kỳ - Ảnh 1.

Từ trái qua: các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và Phạm Xuân Thăng - Ảnh: T.L

Sau phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 6 vào sáng 3-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định khai trừ Đảng đối với ông Phạm Xuân Thăng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương cũng biểu quyết, thống nhất để 3 ông Nguyễn Thành Phong, ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Nhật Quang, ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Huỳnh Tấn Việt, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Như vậy, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 7 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bị khai trừ Đảng, cách chức và cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương. 

Trong đó có 3 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bị khai trừ Đảng gồm:

Ông Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội (cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) đã bị khai trừ Đảng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng bất thường vào ngày 6-6-2022. 

Người thứ 3 là ông Phạm Xuân Thăng, bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, bị khai trừ Đảng vào ngày 3-10.

Vi phạm rất nghiêm trọng của cả 3 ông này đều liên quan đến vụ test COVID-19 của Việt Á. Đến thời điểm hiện tại, cả 3 ông đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trong đó, ông Chu Ngọc Anh đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3, điều 219, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Còn 2 ông Nguyễn Thanh Long và Phạm Xuân Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3, điều 356, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Một ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng là ông Trần Văn Nam, cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Theo đó, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 3 vào tháng 7-2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng 3 nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Ông Trần Văn Nam cũng là ủy viên Trung ương Đảng đầu tiên của khóa XIII bị kỷ luật. 

Ông Nam sau đó bị khởi tố, bị bắt tạm giam trong vụ án vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (còn gọi là Tổng công ty 3-2, doanh nghiệp vốn Tỉnh ủy Bình Dương chiếm chi phối).

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 8-2022, ông Nam bị tuyên án 7 năm tù vì tội danh trên.

Đối với 3 ông Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang trước khi Ban Chấp hành Trung ương cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thì đều đã bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có các vi phạm.

Ông Nguyễn Thành Phong bị Bộ Chính trị xác định có những vi phạm trong thời gian giữ cương vị chủ tịch UBND TP.HCM. Ông Huỳnh Tấn Việt có những vi phạm trong thời gian giữ cương vị bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Còn ông Bùi Nhật Quang chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ tháng 11-2019 đến tháng 8-2020) và nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, ông Quang cũng có những vi phạm, khuyết điểm khác.

Theo Thành Chung/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/7-uy-vien-bi-loai-cho-thoi-tham-gia-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-ke-tu-dau-nhiem-ky-2022100408472114.htm

  • Từ khóa

Từ 1-7, chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ ngành kết nối dữ liệu, đảm bảo hạ tầng kết nối để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID
19:55 - 03/05/2024
243 lượt xem

Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 3-5, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, TP Điện Biên Phủ, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước tổ...
15:46 - 03/05/2024
362 lượt xem

Từ ngày 1-7 chỉ sử dụng một tài khoản VNeID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là...
15:52 - 03/05/2024
372 lượt xem

Đề xuất Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt trong 2 lĩnh vực

Bộ LĐ-TB-XH vừa đề xuất Chính phủ Nhật Bản mở thêm nhóm nghề kỹ năng đặc định tiếp nhận lao động Việt Nam trong lĩnh vực nhà hàng và sản xuất chế biến...
11:03 - 03/05/2024
449 lượt xem

Thu phí tự động không dừng tại 5 sân bay từ 5/5

Ngày 3/5, thông tin từ Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV), 5 sân bay thu phí không dừng, gồm: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cát Bi, Phú Bài, Đà...
10:29 - 03/05/2024
462 lượt xem