205
/
129767
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Mozambique
chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-dua-hop-tac-nghi-vien-tro-thanh-tru-cot-quan-trong-trong-quan-he-viet-nam-mozambique
news

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Mozambique

Thứ 2, 20/06/2022 | 13:51:53
3,026 lượt xem

Sáng 20.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hoà Mozambique thăm chính thức nước ta.

Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – MozambiqueChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng dự hội đàm về phía Quốc hội Việt Nam có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy...

Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với Mozambique 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – MozambiqueChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. Ảnh: Lâm HiểnChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – MozambiqueẢnh: Lâm Hiển

Thay mặt Quốc hội Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và các vị Nghị sĩ Quốc hội Mozambique, người bạn truyền thống từ Châu Phi tuy xa xôi về địa lý nhưng luôn gần gũi về tình cảm như anh em sang thăm chính thức Việt Nam; gửi tới Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và các đại biểu Quốc hội, nhân dân Mozambique lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp 47 năm Quốc khánh (25.6.1975 – 25.6.2022).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – MozambiqueChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa chính trị quan trọng của chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của một Chủ tịch Quốc hội Mozambique. Đây cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thiết thực, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – MozambiqueChủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hoà Mozambique sự đón tiếp nồng hậu. Chủ tịch Quốc hội Mozambique nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam không chỉ nhằm củng cố mối quan hệ giữa hai Quốc hội mà còn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác về kinh tế. Vừa qua, hai nước đã có nhiều mô hình hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp và đặc biệt có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp ở Mozambique. 

Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm này Đoàn đại biểu Quốc hội Mozambique sẽ gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam để trao đổi, chia sẻ về các điều kiện, tiềm năng hợp tác của Mozambique. Đoàn cũng sẽ trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam về ứng phó với thảm họa thiên tai. 

Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Việt Nam và Mozambique có quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống. Ngay từ những năm 1960, nhân dân hai nước đã xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập ở mỗi nước. Quan hệ hai bên đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước liên tục kế thừa, không ngừng vun đắp và phát triển cho đến hôm nay.

“Việt Nam luôn coi trọng các nước bạn bè truyền thống đã ủng hộ mình trong cuộc đấu tranh giải phóng, dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, đồng hành với Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với Mozambique; xác định Mozambique là một trong 5 quốc gia tại châu Phi cần ưu tiên thúc đẩy quan hệ chính trị - ngoại giao và hợp tác kinh tế trong giai đoạn hiện nay; đánh giá cao vai trò của Mozambique tại khu vực Nam Châu Phi, châu Phi và trên thế giới”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – MozambiqueQuang cảnh hội đàm. Ảnh: Lâm Hiển

Thay mặt Quốc hội, nhân dân Mozambique, Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cảm ơn sự giúp đỡ của Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành cho Mozambique trước đây cũng như hiện nay. Gần đây nhất, ngày 9.6 vừa qua, Việt Nam đã bỏ phiếu ủng hộ Mozambique đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2022-2024; Quốc hội, các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tặng khẩu trang cho Mozambique trong phòng, chống dịch Covid-19.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này là một trong những sự kiện quan trọng để cụ thể hoá chủ trương mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi đã đề ra tại cuộc hội đàm trực tuyến vào ngày 6.6 vừa qua. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế đất nước, hợp tác với Mozambique tại các diễn đàn khu vực, quốc tế; ủng hội việc Mozambique ứng cử và thực thi nhiệm vụ tại vị trí Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2024; hỗ trợ nhau, làm cầu nối trong việc mở rộng quan hệ với các đối tác tại mỗi khu vực.

Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội cũng đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. 

Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cho biết, hiện nay Mozambique đang tập trung xây dựng một Nhà nước pháp quyền, tình hình chính trị ổn định, Chính phủ đang triển khai chương trình công nghiệp hoá và thực hiện nhiều dự án quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân và tăng cường vị thế của đất nước trong khu vực cũng như trên thế giới. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng sự ổn định chính trị, cải cách kinh tế, phát triển xã hội cũng như phòng chống dịch bệnh mà Mozambique đạt được thời gian qua nhằm xây dựng một đất nước phồn vinh, khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của mình ở khu vực Nam phần châu Phi, châu lục cũng như trên thế giới; thông báo với Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và các đại biểu Quốc hội Mozambique những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt, sau hơn 2 năm thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 song song với phát triển kinh tế - xã hội, đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã mở cửa trở lại nền kinh tế và đạt được những kết quả tích cực trong phục hồi, phát triển.

“Trong thành tựu chung của đất nước, chúng tôi tự hào có sự đóng góp hết sức quan trọng của Quốc hội Việt Nam”. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, trong hơn hai năm dịch bệnh Covid – 19 bùng phát, Quốc hội Việt Nam đã chủ động điều chỉnh cách thức làm việc, linh hoạt trong thực hiện chức năng nhiệm vụ và đã kịp thời xem xét quyết định nhiều cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù, thậm chí là khác với quy định của pháp luật hiện hành để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đầu năm 2022, lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội Việt Nam đã tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, thông qua gói kích thích kinh tế gần 17 tỷ USD cho hai năm 2022 - 2023 và kịp thời sửa đổi, bổ sung 9 dự án luật để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế. Ngay tại Kỳ họp thứ Ba vừa bế mạc, Quốc hội Việt Nam đã thông qua chủ trương đầu tư 5 dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia, nâng tổng số dự án trọng điểm quốc gia được quyết định ngay trong năm đầu nhiệm kỳ lên tới 6 dự án với tổng nguồn vốn lên tới 392.644 tỷ đồng. "Chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi, chia sẻ với Quốc hội Mozambique những kinh nghiệm trong xây dựng thể chế và huy động, phân bổ nguồn lực cho phục hồi, phát triển sau đại dịch", Chủ tịch Quốc hội nói. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – MozambiqueChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan Phòng Truyền thống Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Lâm Hiển

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, hai nhà lãnh đạo Quốc hội đều khẳng định, quan hệ hợp tác nghị viện ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới trên cả bình diện song phương và đa phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này, hai Chủ tịch Quốc hội sẽ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mozambique. Trên cơ sở quan hệ chính trị, ngoại giao hai nước, hai Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ là cơ sở quan trọng để Quốc hội hai nước kết nối gần gũi với nhau hơn, không ngừng củng cố, thúc đẩy hợp tác, trở thành mối quan hệ nghị viện mẫu mực và đóng góp nhiều hơn nữa, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Mozambique. 

Với định hướng hợp tác giữa Quốc hội hai nước, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi Đoàn cấp cao của Lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội trong thời gian tới, hướng tới sớm thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị; tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin về hoạt động Quốc hội mỗi nước. Tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết; cùng phối hợp chặt chẽ với Chính phủ của mình hướng tới tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025); thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư, nông nghiệp, y tế, giáo dục, chuyển đổi số, phục hồi kinh tế và phát triển bền vững.

Hai Quốc hội cũng sẽ tăng cường hợp tác trong xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Tiếp tục duy trì tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – MozambiqueChủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ký Sổ vàng lưu niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và hợp tác đầu tư 

Nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Mozambique trong thời gian tới, hai Chủ tịch Quốc hội cũng đã tập trung thảo luận các biện pháp về tăng cường hơn nữa việc trao đổi Đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao, trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ/ngành/địa phương/doanh nghiệp; phối hợp thúc đẩy tổ chức kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban liên Chính phủ hai nước, có thể theo hình thức trực tuyến nhằm rà soát và thúc đẩy hợp tác song phương; tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tích cực ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế, đặc biệt tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết, ASEAN – Liên minh Châu Phi.

Về quốc phòng - an ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác song phương, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: phòng, chống khủng bố, đấu tranh với các loại tội phạm (nhất là tội phạm buôn bán, vận chuyển sản phẩm động vật hoang dã), trao đổi thông tin, tiếp nhận và đào tạo cán bộ, học viên quân sự, an ninh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị phía Mozambique hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng người Việt Nam đang cư trú, làm ăn tại Mozambique. 

Về kinh tế - thương mại, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn, mới ở mức 157 triệu USD năm 2020, 149,5 triệu năm 2021. Do đó, để tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và hợp tác đầu tư giữa hai nước, cần tăng cường trao đổi đoàn cấp bộ, đoàn doanh nghiệp, khuyến khích tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham gia hội chợ triển lãm chuyên ngành, thương mại quốc tế ở mỗi nước; tích cực trao đổi thông tin về chính sách, quy định thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu các cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư thông qua cấp bộ, các cơ quan xúc tiến thương mại, Phòng Thương mại và Công nghiệp và các hiệp hội ngành.

Cho biết, Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng của Mozambique như than; khí đốt hóa lỏng; kim loại thường (đồng, chì, thiếc...), hạt điều thô; bột ngô; phế liệu sắt thép..., Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị phía Mozambique cung cấp danh sách các hiệp hội, doanh nghiệp uy tín hoạt động cho các lĩnh vực nói trên để kết nối doanh nghiệp hai bên, cung ứng than cho Việt Nam trên cơ sở lâu dài ổn định; tạo thuận lợi cho các hoạt động kết nối và xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh than của hai nước; tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu từ Việt Nam các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như gạo, máy móc, thiết bị và vật tư ngành nông nghiệp, thủy sản, thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch, máy móc thiết bị điện, sắt, thép, sản phẩm gia dụng, thực phẩm chế biến, thủy sản, giày dép, may mặc...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn phía Mozambique đã quan tâm tạo điều kiện cho các chuyên gia y tế và giáo dục Việt Nam đang làm việc tại đây; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Mozambique để theo học các chuyên ngành Mozambique có nhu cầu; sẵn sàng tăng cường hợp tác chuyên gia y tế và chia sẻ kinh nghiệm với phía Mozambique để phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, y học cổ truyền, phòng chống dịch bệnh như sốt rét...

Về nông nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh thành công của giai đoạn 1 dự án hợp tác nghiên cứu phát triển cây lương thực và cây thực phẩm tại Mozambique, mong muốn hai bên tích cực tìm kiếm các biện pháp để sớm triển khai giai đoạn 2 của dự án; đề nghị phía Mozambique sớm có thư cam kết bố trí vốn đối ứng dự án giai đoạn 2 như đã trao đổi để tiến hành các thủ tục phê duyệt tiếp theo.

Hai bên cũng đã trao đổi về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại nông sản (phía Việt Nam là gạo, bông, mía đường, đậu tương, hạt điều, thủy sản, ngũ cốc, rau quả và phía Mozambique là gỗ, hạt điều, thủy sản), trao đổi chuyên gia nông nghiệp, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Mozambique đã tạo điều kiện thuận lợi cho Movitel trong quá trình triển khai dự án ở Mozambique, đề nghị lãnh đạo Mozambique tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Movitel hoạt động, đóng góp vào phát triển kinh tế và phục vụ nhân dân Mozambique và đề nghị phía Mozambique tiếp tục hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp Việt Nam có dự án đầu tư trên địa bàn cũng như hỗ trợ thực hiện các thủ tục về đầu tư cho các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng đầu tư mới sang Mozambique.

Theo Phạm Thuý/ĐBND

https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-dua-hop-tac-nghi-vien-tro-thanh-tru-cot-quan-trong-trong-quan-he-viet-nam--mozambique-i292304/

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp sẽ dự kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu tại lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ là mang tính lịch sử, với một loạt cuộc gặp bao gồm cả...
07:38 - 04/05/2024
68 lượt xem

Từ 1-7, chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ ngành kết nối dữ liệu, đảm bảo hạ tầng kết nối để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID
19:55 - 03/05/2024
348 lượt xem

Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 3-5, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, TP Điện Biên Phủ, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước tổ...
15:46 - 03/05/2024
462 lượt xem

Từ ngày 1-7 chỉ sử dụng một tài khoản VNeID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là...
15:52 - 03/05/2024
463 lượt xem

Đề xuất Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt trong 2 lĩnh vực

Bộ LĐ-TB-XH vừa đề xuất Chính phủ Nhật Bản mở thêm nhóm nghề kỹ năng đặc định tiếp nhận lao động Việt Nam trong lĩnh vực nhà hàng và sản xuất chế biến...
11:03 - 03/05/2024
553 lượt xem