190
/
147106
Dịch xuất hiện, coi chừng lây bệnh cho trẻ qua nụ hôn
dich-xuat-hien-coi-chung-lay-benh-cho-tre-qua-nu-hon
news

Dịch xuất hiện, coi chừng lây bệnh cho trẻ qua nụ hôn

Thứ 6, 12/05/2023 | 09:59:00
2,099 lượt xem

Gần đây bệnh nhi nhiễm vi rút hợp bào RSV gia tăng. Đây là vi rút dễ dàng lây lan qua hô hấp, dịch tiết nước bọt. Các chuyên gia cảnh báo, thời điểm giao mùa nguy cơ lây nhiễm vi rút RSV cao, cha mẹ, người thân tuyệt đối không thơm, hôn trẻ.

Bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ - Ảnh: BVCC

Bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ - Ảnh: BVCC

Thơm, hôn là hành động nhiều người thân muốn làm khi gặp gỡ trẻ nhỏ. Thế nhưng, những cử chỉ tưởng chừng thể hiện tình yêu thương lại là mối nguy hại cho sức khỏe của trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Lây bệnh cho trẻ qua nụ hôn

Theo các chuyên gia, một số loại vi rút rất dễ lây lan qua đường miệng, thậm chí chỉ cần qua một nụ hôn. Những loại vi rút này khi xâm nhập vào trẻ sơ sinh sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bé.

Những ngày gần đây, một số khoa nhi bệnh viện gia tăng bệnh nhi nhiễm vi rút hợp bào RSV, một vi rút dễ dàng lây lan qua hô hấp, dịch tiết nước bọt. Bệnh thường gặp ở bệnh nhi, trẻ sơ sinh.

Các chuyên gia cảnh báo, thời điểm giao mùa nguy cơ lây nhiễm vi rút RSV tăng cao. Cha mẹ, những người thân tuyệt đối không thơm, hôn trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo khi nhiễm vi rút RSV trẻ thường có triệu chứng hắt hơi, sổ mũi nhiều, có thể sốt nhẹ đến cao.

Một số trẻ bệnh nhẹ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, tự khỏi bệnh sau 3-5 ngày. Tuy nhiên đối với trẻ sơ sinh, trẻ đẻ non, thiếu cân... do sức đề kháng kém, bệnh dễ chuyển nặng.

Trẻ có thể xuất hiện các triệu chứng viêm đường hô hấp trên (viêm mũi họng, viêm tai giữa), nặng hơn thì dẫn tới viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy hô hấp nhanh.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng - nguyên trưởng khoa nhi, Bệnh viện Bạch Mai, sức đề kháng của trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh thường kém. Trong khi đó, nụ hôn của người lớn có thể mang theo hàng triệu vi khuẩn, vi rút và trở thành mối đe dọa lớn đối với trẻ.

Những rủi do tiềm ẩn khi hôn trẻ

Bác sĩ Nguyễn Văn Tùng, khoa nhi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chỉ rõ các loại vi khuẩn và vi rút có thể lây cho trẻ qua việc hôn, dẫn đến các bệnh lý lây qua đường hô hấp như vi khuẩn lao, não mô cầu hoặc vi rút cúm, sởi, vi rút hợp bào hô hấp (RSV), quai bị,…

Hôn trẻ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ - Ảnh minh họa

Hôn trẻ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ - Ảnh minh họa

"Thông thường, những bệnh lý hô hấp này lây qua giọt nhỏ phát sinh khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện. Xét về lý thuyết, khi hôn cũng có thể lây lan bệnh", bác sĩ Tùng cho hay.

Ngoài ra, khi hôn trẻ cũng có thể gây các bệnh lây truyền qua tiếp xúc như vi rút herpes (SHV-1). Cụ thể, khi hôn, tiếp xúc các vết loét, mụn nước dạng herpes trên da, thường ở vùng da bán niêm mạc hoặc vi rút có thể xâm nhập, tồn tại âm thầm trong người. Đến khi có điều kiện thuận lợi sẽ tái hoạt động gây chốc mép, zona, thậm chí viêm não do herpe.

"Một loại vi rút cũng thuộc nhóm herpes nhưng nguy hiểm hơn đó là vi rút cytomegalo (CMV). Loại này lây lan qua dịch cơ thể như nước bọt, nước tiểu hoặc máu. Khi một người bị nhiễm CMV, nó sẽ ở lại trong cơ thể suốt đời.

Nhiễm CMV thường không gây bệnh nghiêm trọng, tuy nhiên nếu bào thai bị nhiễm CMV có thể có những rối loạn phát triển nghiêm trọng. Ngoài ra, ở những người có sức đề kháng kém, chúng có thể gây tổn thương phổi, gan hoặc bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng", bác sĩ Tùng thông tin.

Ngoài ra, một số bệnh lây truyền qua nước bọt khác như vi rút đường ruột, vi rút gây bệnh tay chân miệng, vi rút gây bại liệt, tiêu chảy, viêm gan A… Hoặc vi khuẩn gây viêm loét dạ dày H. Pylory có thể lây qua nước bọt, nên những hành vi như mớm thức ăn cho trẻ nhỏ có thể khiến vi khuẩn này lây lan.

"Mặc dù thực tế không thể chắc chắn đường lây truyền bệnh cho trẻ là qua nụ hôn. Tuy nhiên, trẻ em sinh ra với hệ miễn dịch yếu, trẻ không có đề kháng với các loại vi rút, vi khuẩn. Phải khi trẻ lớn lên sẽ dần tích lũy miễn dịch, qua tiêm chủng.

Vì vậy, để tránh những nguy cơ lây bệnh cho trẻ, nên hạn chế hôn trẻ. Bởi chúng ta không biết miệng chúng ta chứa những vi khuẩn, vi rút nào.

Bên cạnh đó, khi trở về nhà từ bên ngoài nên rửa sạch tay, khử khuẩn trước khi bế ẵm trẻ", bác sĩ Tùng khuyến cáo.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/dich-xuat-hien-coi-chung-lay-benh-cho-tre-qua-nu-hon-20230511141828195.htm 

  • Từ khóa

AstraZeneca thừa nhận vắc xin có thể gây cục máu đông, có đáng lo?

Lần đầu tiên AstraZeneca thừa nhận vắc xin COVID-19 của hãng có thể gây cục máu đông, nói đây là tác dụng phụ hiếm gặp. Nhiều người ở Việt Nam đã tiêm...
14:51 - 03/05/2024
34 lượt xem

WHO: Không chỉ rượu, thức uống này cũng dễ gây ung thư gan

Nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan có thể tăng đến 83% bởi một loại đồ uống mà nhiều người tưởng rằng không liên quan đến cơ quan này.
11:21 - 03/05/2024
100 lượt xem

Phát hiện dạng đậu mùa khỉ mới dễ lây, có thể khiến 10% người bệnh tử vong

Theo Tổ chức Y tế thế giới, CHDC Congo đã báo cáo gần 300 trường hợp tử vong nghi ngờ do đậu mùa khỉ (mpox) kể từ tháng 1-2024.
09:39 - 03/05/2024
155 lượt xem

Bệnh nghề nghiệp nào được Bộ Y tế đề xuất hưởng bảo hiểm xã hội?

Bộ Y tế đề xuất quy định Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp.
07:44 - 03/05/2024
202 lượt xem

4 nhóm thực phẩm gây ảnh hưởng đến ‘chuyện ấy’

Chế độ ăn uống không chỉ quyết định đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến “chuyện ấy”. Trong đó, có một số nhóm thực phẩm có thể làm giảm nhiệt...
15:59 - 02/05/2024
564 lượt xem