190
/
143037
Coi chừng bỏng hô hấp ở trẻ nhỏ
coi-chung-bong-ho-hap-o-tre-nho
news

Coi chừng bỏng hô hấp ở trẻ nhỏ

Thứ 5, 23/02/2023 | 12:56:00
2,046 lượt xem

Một bé trai 7 tuổi được gia đình đưa ra từ một đám cháy đến bệnh viện cấp cứu. Nhìn bên ngoài bé có vẻ chỉ bỏng nhẹ ở bàn tay, người nhiều bụi tro, ho khan. Tuy nhiên, thực tế bé bị bỏng hô hấp rất nghiêm trọng.

Coi chừng bỏng hô hấp ở trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Hình ảnh nội soi hô hấp cho thấy bé K. bị bỏng hô hấp - Ảnh: BVCC

Thông tin từ khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, vừa qua bệnh viện đã tiếp nhận bé Phạm Minh K. (7 tuổi, ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) bị ngạt khói trong một đám cháy dẫn đến bỏng hô hấp.

Theo gia đình, trong lúc bé một mình ở trong nhà, người mẹ đi chợ về thì thấy nhà đang cháy, ngay sau đó bé được đưa ra khỏi đám cháy và được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Lúc đến bệnh viện, nhìn bên ngoài bệnh nhi vẫn tỉnh táo, môi hồng nhợt, toàn thân có nhiều bụi tro, bác sĩ thăm khám ghi nhận bé ho khan, khàn giọng, có vết bỏng ở mặt ngoài bàn tay trái. Hội chẩn các chuyên khoa và chẩn đoán bệnh nhi viêm phổi hít, ngạt khí CO, bỏng hô hấp, bỏng độ II, III bàn tay trái diện tích bỏng 6%.

Ê kíp cấp cứu xử trí cấp cứu thở oxy để loại khí CO ra khỏi cơ thể nhằm ổn định hô hấp, truyền dịch, giảm đau, sử dụng kháng viêm chống phù nề đường hô hấp… 

Tuy nhiên, chỉ sau 30 phút điều trị, tình trạng bé bứt rứt, xuất hiện triệu chứng thở rít, thở co kéo tăng dần, các bác sĩ nhận định có khả năng bệnh nhi bỏng nặng ở đường hô hấp kèm viêm phổi hít phải nội soi rửa phế quản điều trị.

Ngay lập tức ê kíp tiến hành đặt nội khí quản để kiểm soát hô hấp cho bé, đồng thời hội chẩn liên viện và chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Bác sĩ Ông Huy Thanh, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho hay ngay sau khi chuyển lên tuyến trên, bệnh nhi được nội soi rửa phế quản và hiện tại bé đang tiếp tục thở máy, điều trị giảm đau và nuôi ăn đường tĩnh mạch, giảm đau. 

Các bác sĩ nhận định do tình trạng bỏng nặng ở đường hô hấp, mặc dù đã được nội soi rửa phế quản, điều trị tích cực nhưng tiên lượng bệnh vẫn còn khá nặng.

Theo các bác sĩ khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bỏng là một trong những tai nạn thương tích rất thường gặp ở trẻ em. Trong đó nhiều nhất là bỏng nước sôi, lửa, bỏng do tiếp xúc hóa chất, bỏng điện… Đặc biệt bỏng hô hấp là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong hoặc để lại những di chứng nặng nề ở đường hô hấp của trẻ nhỏ

Người lớn cần đặc biệt lưu ý không khóa cửa để trẻ nhỏ ở nhà một mình, không cho trẻ nhỏ nghịch hay đến gần củi lửa, ổ cắm điện, bếp…

Đồng thời cần hướng dẫn và dạy trẻ kỹ năng thoát khỏi đám cháy: khi phát hiện có khói cháy thì phải hạ thấp người, kiếm khăn ướt che mũi miệng và di chuyển đến cửa để thoát khỏi đám cháy.

Đặc biệt, có những trường hợp trẻ nhỏ bị ngạt khí, bỏng hô hấp sẽ khó phát hiện hơn vì trẻ không có biểu hiện bỏng nặng ở bên ngoài cơ thể, nhưng bị ngạt khí và bỏng hô hấp rất nặng như trường hợp bệnh nhi này. Cần hết sức lưu ý để phát hiện và đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa cấp cứu kịp thời, các bác sĩ cảnh báo.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/coi-chung-bong-ho-hap-o-tre-nho-20230222160650035.htm 

  • Từ khóa

Khoa học giải oan cho xoài ngọt

Xoài là một trong những loại trái cây nhiệt đới được yêu thích nhất trên thế giới. Nhưng vì xoài có chứa đường tự nhiên nên nhiều người thắc mắc là người...
10:22 - 29/04/2024
182 lượt xem

6 loại đồ uống tự làm giúp gan khỏe hơn

Chăm sóc gan và thực hiện các biện pháp điều chỉnh lối sống có thể tăng cường chức năng của gan và làm chậm bệnh gan nhiễm mỡ. Dưới đây là 6 loại đồ uống...
07:16 - 29/04/2024
246 lượt xem

Vết bầm tím bất thường có thể cảnh báo ung thư

Vết bầm tím là do mạch máu dưới da bị tổn thương, làm máu thoát ra ngoài và tạo thành vết bầm dưới da. Những va chạm đủ mạnh sẽ gây ra các vết bầm tím...
08:56 - 28/04/2024
800 lượt xem

Bác sĩ chia sẻ chế độ ăn giúp kiểm soát huyết áp cao

Người bệnh huyết áp cao cần có chế độ ăn hợp lý, kiểm soát cân nặng, cắt giảm muối, bổ sung lượng kali, magie và canxi phù hợp.
09:15 - 27/04/2024
1,390 lượt xem

Một loại vitamin có khả năng tăng cường miễn dịch ung thư

Nhóm tác giả từ các cơ sở nghiên cứu hàng đầu ở Mỹ và Đan Mạch đã đạt được kết quả bất ngờ trong thử nghiệm liên quan đến ung thư đường tiêu hóa.
17:12 - 26/04/2024
1,801 lượt xem