190
/
140357
Những ai dễ bị đau tim khi trời quá lạnh, làm gì để ngăn chặn?
nhung-ai-de-bi-dau-tim-khi-troi-qua-lanh-lam-gi-de-ngan-chan
news

Những ai dễ bị đau tim khi trời quá lạnh, làm gì để ngăn chặn?

Thứ 6, 30/12/2022 | 08:50:00
2,128 lượt xem

Thời tiết lạnh giá của mùa đông không chỉ gây ra các bệnh về hô hấp, đau khớp mà còn làm gia tăng các ca đau tim.

Theo nhiều nghiên cứu, các cơn đau tim, đột quỵ, suy tim, các vấn đề về tim mạch, rối loạn nhịp tim và rối loạn sức khỏe gia tăng trong mùa đông khi nhiệt độ giảm đột ngột.

Những ai dễ gặp cơn đau tim nhất?

Tiến sĩ Praveen Kulkarni, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Global (Ấn Độ), tiết lộ: Những người hút thuốc, lười vận động, huyết áp cao hoặc cholesterol cao có nguy cơ bị đau tim trong mùa đông.

Những ai dễ bị đau tim khi trời quá lạnh, làm gì để ngăn chặn? - ảnh 1

Thời tiết lạnh giá của mùa đông là thời điểm gia tăng các ca đau tim SHUTTERSTOCK

Nguyên nhân là do khi nhiệt độ bên ngoài lạnh, hệ thống thần kinh giao cảm của cơ thể sẽ được kích hoạt dẫn đến các mạch máu bị thu hẹp. Khi huyết áp đột ngột tăng cao, tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đến các cơ quan khác trong cơ thể và sẽ dễ bị nhồi máu cơ tim.

Ngoài ra, một số người có thể bị hạ thân nhiệt, điều này có thể gây tổn thương các mạch máu của tim dẫn đến cơn đau tim.

Các triệu chứng của cơn đau tim là đau ngực, buồn nôn, nôn, chóng mặt và mệt mỏi. Đừng bỏ qua những dấu hiệu này và hãy đi bác sĩ khám kịp thời, theo Health.

Làm thế nào để ngăn chặn cơn đau tim trong mùa đông

Hãy tham khảo những lời khuyên sau đây của tiến sĩ Praveen Kulkarni:

Mặc đủ ấm: Mặc quần áo nhiều lớp phù hợp với thời tiết lạnh, nên đội mũ, đeo găng tay và mặc áo len.

Những ai dễ bị đau tim khi trời quá lạnh, làm gì để ngăn chặn? - ảnh 2

Lựa chọn một chế độ ăn uống cân bằng giúp giảm nguy cơ đau tim SHUTTERSTOCK

Tập thể dục hằng ngày: Điều này giúp tăng cường khả năng miễn dịch, điều hòa thân nhiệt và giữ dáng. Tập thể dục theo lời khuyên của bác sĩ, nên tập trong nhà nếu thời tiết quá lạnh.

Theo dõi huyết áp: Kiểm soát huyết áp và lượng đường trong máu có thể giúp giảm nguy cơ đau tim.

Ăn uống cân bằng: Ăn nhiều trái cây, rau, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, quả mọng, rau bó xôi, cà rốt và bông cải xanh. Ăn súp để giữ ấm. Tránh đồ cay, nhiều dầu mỡ và đồ hộp.

Khám tim định kỳ: Khám tim định kỳ 6 tháng/lần theo chỉ định của bác sĩ.

Tránh uống rượu: Tránh uống quá nhiều rượu.

Hồi sức tim phổi (CPR): Tìm hiểu về kỹ thuật CPR có thể giúp bạn cứu sống một người bị đau tim, theo Health.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/nhung-ai-de-bi-dau-tim-khi-troi-qua-lanh-lam-gi-de-ngan-chan-post1536885.html 

  • Từ khóa

AstraZeneca thừa nhận vắc xin có thể gây cục máu đông, có đáng lo?

Lần đầu tiên AstraZeneca thừa nhận vắc xin COVID-19 của hãng có thể gây cục máu đông, nói đây là tác dụng phụ hiếm gặp. Nhiều người ở Việt Nam đã tiêm...
14:51 - 03/05/2024
323 lượt xem

WHO: Không chỉ rượu, thức uống này cũng dễ gây ung thư gan

Nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan có thể tăng đến 83% bởi một loại đồ uống mà nhiều người tưởng rằng không liên quan đến cơ quan này.
11:21 - 03/05/2024
406 lượt xem

Phát hiện dạng đậu mùa khỉ mới dễ lây, có thể khiến 10% người bệnh tử vong

Theo Tổ chức Y tế thế giới, CHDC Congo đã báo cáo gần 300 trường hợp tử vong nghi ngờ do đậu mùa khỉ (mpox) kể từ tháng 1-2024.
09:39 - 03/05/2024
463 lượt xem

Bệnh nghề nghiệp nào được Bộ Y tế đề xuất hưởng bảo hiểm xã hội?

Bộ Y tế đề xuất quy định Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp.
07:44 - 03/05/2024
502 lượt xem

4 nhóm thực phẩm gây ảnh hưởng đến ‘chuyện ấy’

Chế độ ăn uống không chỉ quyết định đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến “chuyện ấy”. Trong đó, có một số nhóm thực phẩm có thể làm giảm nhiệt...
15:59 - 02/05/2024
862 lượt xem