190
/
129620
Bỗng dưng tăng cân nhanh, không rõ nguyên nhân, có nguy hiểm không?
bong-dung-tang-can-nhanh-khong-ro-nguyen-nhan-co-nguy-hiem-khong
news

Bỗng dưng tăng cân nhanh, không rõ nguyên nhân, có nguy hiểm không?

Thứ 6, 17/06/2022 | 07:59:00
3,027 lượt xem

Trái với suy nghĩ của nhiều người, tăng cân không phải lúc nào cũng do ăn uống kém lành mạnh hay lười vận động. Trong một số trường hợp, người bị tăng cân nhanh không rõ nguyên nhân có thể phải đến gặp bác sĩ kiểm tra.

Có nhiều nguyên nhân khiến bạn bất ngờ bị tăng cân như căng thẳng, thiếu ngủ, mất cân bằng nội tiết hoặc suy giáp. Dùng một số lại thuốc cũng có thể dẫn đến tăng cân, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tăng cân không phải là điều gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu tăng nhanh mà không rõ nguyên nhân thì có thể là dấu hiệu của bệnh lý nào đó.

Dưới đây là những nguyên nhân tiềm ẩn có thể gây tăng cân nhanh:

Hội chứng buồng trứng đa nang

Hội chứng buồng trứng đa nang có thể gây tăng cân nhanh SHUTTERSTOCK

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) là một dạng rối loạn nội tiết khá phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Bệnh thường ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và chức năng nội tiết, dẫn đến tăng cân nhanh, kinh nguyệt không đều, vô kinh, lông trên cơ thể mọc nhiều, mụn trứng cá và các vấn đề khác.

Khi có những dấu hiệu này, người mắc nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra và điều trị. Để giảm cân, họ cần áp dụng chế độ ăn lành mạnh, tập luyện thể dục thay vì áp dụng các chế độ ăn kiêng không phù hợp.

Uống một số loại thuốc

Một số loại thuốc điều trị trầm cảm, thuốc chẹn beta, thuốc kháng viêm corticosteroid đường uống và thuốc trị tiểu đường có thể gây tăng cân.

Ngoài ra, thuốc trị huyết áp cao Propranolol và một số loại dùng để điều trị chứng đau nửa đầu cũng có khả năng gây tác dụng phụ này.

Tác dụng phụ của một số loại thuốc cũng có thể dẫn đến tăng cân SHUTTERSTOCK

Hội chứng Cushing

Tăng cân nhanh còn có thể là dấu hiệu của hội chứng Cushing. Đây là bệnh rối loạn nội tiết do dư thừa cortisol trong máu. Hoóc môn căng thẳng cortisol có tác dụng điều chỉnh huyết áp và chuyển hóa năng lượng. Ngay cả sự mất cân bằng nhỏ của cortisol cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bất kỳ ai cũng có thể mắc hội chứng Cushing. Tuy nhiên, bệnh thường xuất hiện ở những người từ 25 đến 50 tuổi. Khoảng 70% những người mắc căn bệnh này là phụ nữ.

Các triệu chứng thường gặp ở hội chứng Cushing là tăng cân nhanh, yếu cơ, mệt mỏi và gặp vấn đề về thị lực. Theo Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS), bệnh có thể khiến người mắc có khuôn mặt trông như sưng húp và tròn trịa. Một số người còn bị yếu tay, chân, trầm cảm, cáu kỉnh, ham muốn tình dục thấp và các triệu chứng khác.

Hội chứng Cushing dễ xảy ra ở những người dùng thuốc steoid hoặc có khối u. Nếu triệu chứng bệnh là do thuốc thì người mắc có thể thuyên giảm khi dừng uống thuốc dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Ngược lại, nếu đó là do khối u thì có thể cần phẫu thuật, xạ trị hay dùng thuốc, theo Medical News Today.

Theo Ngọc Quý/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/bong-dung-tang-can-nhanh-khong-ro-nguyen-nhan-co-nguy-hiem-khong-post1468892.html

  • Từ khóa

Có nên ăn thịt bò mỗi ngày để bổ máu?

'Ăn thịt bò có thật sự bổ máu; ăn thịt bò mỗi ngày có tốt không?'... là thắc mắc thường gặp của nhiều người trong cuộc sống hằng ngày.
06:55 - 05/05/2024
7 lượt xem

Dưa hấu và dưa lưới: Loại quả nào tốt hơn cho sức khỏe?

Nhờ hàm lượng nước cao, dưa là lựa chọn tối ưu cho chế độ ăn kiêng vào mùa hè. Nhưng ăn dưa hấu và dưa lưới, loại nào tốt hơn cho sức khỏe?
12:39 - 04/05/2024
451 lượt xem

AstraZeneca thừa nhận vắc xin có thể gây cục máu đông, có đáng lo?

Lần đầu tiên AstraZeneca thừa nhận vắc xin COVID-19 của hãng có thể gây cục máu đông, nói đây là tác dụng phụ hiếm gặp. Nhiều người ở Việt Nam đã tiêm...
14:51 - 03/05/2024
987 lượt xem

WHO: Không chỉ rượu, thức uống này cũng dễ gây ung thư gan

Nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan có thể tăng đến 83% bởi một loại đồ uống mà nhiều người tưởng rằng không liên quan đến cơ quan này.
11:21 - 03/05/2024
1,051 lượt xem

Phát hiện dạng đậu mùa khỉ mới dễ lây, có thể khiến 10% người bệnh tử vong

Theo Tổ chức Y tế thế giới, CHDC Congo đã báo cáo gần 300 trường hợp tử vong nghi ngờ do đậu mùa khỉ (mpox) kể từ tháng 1-2024.
09:39 - 03/05/2024
1,109 lượt xem