19
/
57196
Nhiều nhà xuất bản đang gặp khó khăn tài chính
nhie-u-nha-xuat-ban-dang-gap-kho-khan-tai-chinh
news

Nhiều nhà xuất bản đang gặp khó khăn tài chính

Thứ 5, 18/01/2018 | 08:51:42
429 lượt xem

Ngày 17/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản.

Ông Phạm Văn Linh - Phó ban Tuyên giáo TƯ và ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam chủ trì hội nghị.

Gần một nửa số NXB thiếu kinh phí

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Thiều - Giám đốc NXB Hội Nhà Văn - nêu thực trạng: “Nhà xuất bản không có ngân sách nhà nước, cơ quan có vài chục người. Hội Nhà văn (cơ quan chủ quản) không có đầu tư bởi hội cũng rất nghèo”.

Ông Nguyễn Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương - cho biết nhiều cơ quan chủ quản chưa đầu tư vốn, cơ sở vật chất, kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ tài chính.

Trong số 60 nhà xuất bản trên cả nước, có 23 nhà xuất bản chưa đủ điều kiện hoạt động. Trong đó, 15 nhà xuất bản thiếu kinh phí hoạt động, 2 nhà xuất bản thiếu chức danh lãnh đạo, 6 nhà xuất bản chưa đầy đủ hồ sơ cấp đổi. Dù đã quá 2 năm so với quy định nhưng tiến độ của việc cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản vẫn đang rất chậm.

Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản nêu hiện trạng nhiều nhà xuất bản đang hoạt động trong tình trạng cơ sở vật chất nghèo nàn, xuống cấp, điều kiện làm việc còn thiếu thốn.

Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ có biện pháp nhằm thúc đẩy cơ quan chủ quản có trách nhiệm hơn với hoạt động của các nhà xuất bản. Cụ thể, từ ngày 1/3, nhà xuất bản nào chưa cấp đổi giấy phép, Cục sẽ tạm dừng việc cấp phép xuất bản phẩm.

Liên quan tới việc cấp vốn điều lệ đủ điều kiện hoạt động, ông Nguyễn Nguyên cho hay, có những cơ quan chủ quản, để đảm bảo điều kiện cấp đổi giấy phép hoạt động kinh doanh cho đơn vị, đã chi tạm ứng số vốn 5 tỷ đồng (vốn điều lệ để thành lập nhà xuất bản theo luật Xuất bản 2013) theo quy định. Nhưng số tiền đó không được đưa vào kinh doanh mà hoàn trả ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký khiến cho đơn vị không chủ động nguồn vốn hoạt động. Có nhà xuất bản nhiều năm không được đầu tư, kể cả đặt hàng làm sách từ nhà nước.

Nhiều NXB vẫn hoạt động có lãi

Tuy nhiên, năm 2017 được đánh giá là năm mà mức đầu tư cho nhà xuất bản có tăng lên. Từ kết quả đầu tư đó, hiệu suất sản xuất kinh doanh nhiều đơn vị xuất bản có kết quả tốt. 

NXB Trẻ có doanh thu ước đạt 101 tỷ đồng, NXB Công an Nhân dân doanh thu ước đạt 35 tỷ đồng, NXB Quân đội Nhân dân doanh thu trên 35 tỷ đồng, NXB Đồng Nai đạt doanh thu 3,9 tỷ đồng...

Nhiều cơ quan chủ quản quan tâm, tạo điều kiện cho các nhà xuất bản bằng các đơn đặt hàng sách với kinh phí lớn. NXB Chính trị Quốc gia có các đề án với tổng kinh phí 13 tỷ đồng, NXB Tổng hợp TP HCM với 5,7 tỷ đồng, NXB Văn hóa văn nghệ với 3,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số cơ quan đầu tư cho hoạt động xuất bản điện tử, ví dụ NXB Quân đội Nhân dân được đầu tư 29,9 tỷ đồng. NXB Đại học Thái Nguyên được cấp 9 tỷ để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác xuất bản tài liệu điện tử. NXB Chính trị Quốc gia được đầu tư 5 tỷ để xây dựng các phần mềm tích hợp, quản lý nhà xuất bản, số hóa tài liệu.

Theo Thu Hiền/ Zing

  • Từ khóa

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
476 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
527 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
505 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
587 lượt xem

Nghệ An sẽ có tượng Bác Hồ về thăm quê

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' sẽ được đặt tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
10:13 - 26/04/2024
642 lượt xem