19
/
147142
Ngừng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sinh thái thiếu niên Việt Nam 2023 vì tranh chấp
ngung-to-chuc-cuoc-thi-hoa-hau-sinh-thai-thieu-nien-viet-nam-2023-vi-tranh-chap
news

Ngừng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sinh thái thiếu niên Việt Nam 2023 vì tranh chấp

Thứ 6, 12/05/2023 | 15:34:00
2,018 lượt xem

Dù mới tổ chức họp báo công bố nhưng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai vẫn quyết định tạm ngưng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sinh thái thiếu niên Việt Nam 2023 vì tranh chấp bản quyền tên gọi

Ngừng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sinh thái thiếu niên Việt Nam 2023 vì tranh chấp - Ảnh 1.

Gương mặt đại sứ của cuộc thi Hoa hậu sinh thái Thiếu niên Việt Nam 2023

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai cho biết cuộc thi Hoa hậu Sinh thái thiếu niên Việt Nam 2023 phải tạm ngưng tổ chức do có tranh chấp bản quyền tên gọi cuộc thi giữa Công ty TNHH truyền thông Q-Talent và đơn vị tổ chức, công ty Huyền Diệu-Bellalove.

Vấn đề tranh chấp bản quyền tên cuộc thi giữa hai công ty đã xảy ra từ lâu. Trong buổi họp báo cách đây không lâu, Công ty giải trí Huyền Diệu- BellaLove khẳng định với giới truyền thông: "Không có vấn đề tranh chấp như đồn thổi". 

Đơn vị tổ chức Hoa hậu Sinh thái thiếu niên Việt Nam 2023 đã gửi bằng chứng chứng minh tính hợp pháp về tên gọi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai. Trong đó có quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc chấp nhận đơn hợp lệ đối với nhãn hiệu Hoa hậu Sinh thái thiếu niên Việt Nam. 

Đại diện ban tổ chức cuộc thi khẳng định: "Chúng tôi đã giải trình rõ ràng và cung cấp các tài liệu liên quan cho cơ quan có thẩm quyền, phản hồi làm rõ việc tranh chấp bản quyền tên gọi cuộc thi Hoa hậu Sinh thái thiếu niên Việt Nam là của Công ty TNHH giải trí Huyền Diệu - Bellalove. Trước những sự cố khách quan không mong muốn vừa qua, Bellalove đã hết sức hợp tác với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai và các sở ban ngành địa phương về quy trình, quy định, thủ tục nhằm tạo ra một sân chơi sạch, lành mạnh, tích cực cho thiếu niên và kích cầu du lịch tại địa phương".

Ngừng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sinh thái thiếu niên Việt Nam 2023 vì tranh chấp - Ảnh 3.

Tại buổi họp báo, BTC cuộc thi khẳng định không hề có bất cứ tranh chấp nào như lời đồn

Ngừng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sinh thái thiếu niên Việt Nam 2023 vì tranh chấp - Ảnh 4.

Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, ngoài những vấn đề liên quan đến tranh chấp bản quyền, lý do lý do tạm ngừng tổ chức cuộc thi hoa Hậu sinh thái thiếu niên Việt Nam 2023 còn vì "tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do tình hình dịch bệnh có dấu hiệu diễn biến phức tạp". 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi làm rõ việc tranh chấp bản quyền cuộc thi và tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, sở sẽ tham mưu UBND tỉnh phương án phù hợp.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/giai-tri/ngung-to-chuc-cuoc-thi-hoa-hau-sinh-thai-thieu-nien-viet-nam-2023-vi-tranh-chap-2023051206453989.htm 

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
1 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
560 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
611 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
590 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
667 lượt xem