19
/
143455
Vì sao sự kiện Hoa hậu nhân ái Việt Nam 2023 bị buộc dừng, nghệ sĩ ra về?
vi-sao-su-kien-hoa-hau-nhan-ai-viet-nam-2023-bi-buoc-dung-nghe-si-ra-ve
news

Vì sao sự kiện Hoa hậu nhân ái Việt Nam 2023 bị buộc dừng, nghệ sĩ ra về?

Thứ 5, 02/03/2023 | 12:31:00
2,132 lượt xem

Chiều 1/3, buổi giới thiệu cuộc thi Miss Petite Vietnam - Hoa hậu nhân ái Việt Nam 2023 bị cơ quan chức năng lập biên bản, yêu cầu dừng toàn bộ chương trình.

Sự kiện có sự tham gia của ca sĩ Phương Thanh, đạo diễn Phước Sang, diễn viên Trương Ngọc Ánh... với vai trò giám khảo cuộc thi. Tuy nhiên, chương trình vừa bắt đầu đã bị cơ quan chức năng đến lập biên bản, yêu cầu dừng lại. Một số nghệ sĩ đã ra về.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Khắc Minh - Chuyên viên phòng văn hóa thông tin UBND quận Tân Bình - cho biết: "Sau khi tiếp nhận thông tin có sự kiện liên quan đến việc giới thiệu chương trình hoa hậu được tổ chức tại nhà hàng Queen Plaza (quận Tân Bình), UBND quận và UBND phường đã phối hợp với công an và các đội liên quan xuống làm việc với đơn vị tổ chức là Công ty Cổ phần Giải trí Tiếp thị Truyền thông Tân Thành Công. Theo quy định, trước khi họp báo diễn ra phải có công văn chấp thuận của Sở Thông tin & Truyền thông nhưng hiện đơn vị này không đáp ứng được điều này nên đoàn kiểm tra buộc phải cho ngưng toàn bộ chương trình họp báo".

Vì sao sự kiện Hoa hậu nhân ái Việt Nam 2023 bị buộc dừng, nghệ sĩ ra về? - 1

Thông tin về cuộc thi được đặt tại nơi diễn ra buổi công bố (Ảnh: Mộc Khải).

Ông Minh cho biết chương trình nêu trên có 2 phần, gồm chương trình họp báo và tiệc. Trong đó, chương trình họp báo phải ngưng hoàn toàn, không được tổ chức. Ông Minh nói: "Đơn vị tổ chức của chương trình cho biết đây là tiệc thân mật. Tuy nhiên, nếu như họ giới thiệu dự án mới mà chỉ có sự tham gia của những cá nhân thân thiết thì không có vấn đề gì, còn nếu có thể xuất hiện của truyền thông báo chí, công bố ra cộng đồng thì phải theo quy định".

"Khi nào đơn vị tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu thì mới được thực hiện, còn về dùng tiệc thì họ được thực hiện khi đã hợp đồng với nhà hàng", ông Minh cho biết.

Vị này cũng chia sẻ thêm, vì sự kiện bị buộc dừng trước khi diễn ra nên chỉ bị lập biên bản, ghi nhận sự việc mà không xử phạt hành chính. Phía Ban Tổ chức cũng đã lập tức dừng chương trình và làm việc với cơ quan chức năng. 

Vì sao sự kiện Hoa hậu nhân ái Việt Nam 2023 bị buộc dừng, nghệ sĩ ra về? - 2

Sau khi buổi công bố bị dừng, các khách mời chuyển sang dùng tiệc (Ảnh: Mộc Khải).

Về vụ việc này, ông Võ An Nguyên - Nhà sáng lập và chịu trách nhiệm pháp lý cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 - cho biết Ban Tổ chức chỉ có ý định tổ chức "buổi gặp gỡ thân mật", theo kịch bản chỉ diễn ra 30 phút để giới thiệu cuộc thi, sau đó dùng tiệc.

Khi nhận được thông tin việc tổ chức chưa đúng quy định, phía Ban Tổ chức đã làm việc với cơ quan chức năng và được hướng dẫn cụ thể thêm về quy định. Ông Nguyên cho biết sau này, khi tổ chức họp báo công bố cuộc thi sẽ xin giấy phép đầy đủ.

Trước đó, buổi họp báo công bố top 20 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam do công ty của Hoa hậu Hương Giang tổ chức cũng bị hủy 30 phút trước giờ diễn ra vì lý do tương tự.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/van-hoa/vi-sao-su-kien-hoa-hau-nhan-ai-viet-nam-2023-bi-buoc-dung-nghe-si-ra-ve-20230301172319795.htm 

  • Từ khóa

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
520 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
575 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
551 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
631 lượt xem

Nghệ An sẽ có tượng Bác Hồ về thăm quê

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' sẽ được đặt tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
10:13 - 26/04/2024
691 lượt xem