19
/
124219
Bổ sung thêm hạng mục thú vị tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94
bo-sung-them-hang-muc-thu-vi-tai-le-trao-giai-oscar-lan-thu-94
news

Bổ sung thêm hạng mục thú vị tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94

Thứ 4, 16/02/2022 | 09:08:18
1,427 lượt xem

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sẽ có thêm giải 'Phim được khán giả yêu thích' do người dùng Twitter bình chọn.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94.

Vào ngày 27/3 tới đây, tại thành phố Los Angeles, lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar 2022 sẽ được tổ chức trực tiếp.

Đặc biệt, bắt đầu từ 14/2, người dùng mạng xã hội Twitter sẽ có cơ hội bình chọn cho bộ phim mình yêu thích đã phát hành trong năm 2021, bất luận nó có nằm trong danh sách đề cử giải Oscar hay không, bằng hashtag #OscarsFanFavorite.

Bộ phim có lượt bình chọn cao nhất tính đến ngày 3/3 được nhắc tên trong lễ trao giải Oscar truyền hình trực tiếp ngày 27/3.

Ngoài ra, Ban tổ chức giải Oscar cũng lựa chọn ngẫu nhiên ba người dùng Twitter may mắn đã tham gia bình chọn trong khoảng thời gian từ 14/2 tới 3/3 để mời góp mặt tại Oscar 2023 với tư cách người công bố giải. Toàn bộ chi phí di chuyển và lưu trú tại Los Angeles của họ cùng khách đi kèm sẽ được ban tổ chức chi trả.

Lý giải về quyết định trên, ban tổ chức giải Oscar cho biết họ đang tìm cách thu hút người xem vì sự kiện điện ảnh này đang bị sụt giảm mạnh lượng khán giả.

Động thái này được đưa ra sau khi một số bộ phim bom tấn được khán giả ủng hộ như "Spider-Man: No Way Home" và "No Time To Die" không giành được bất kỳ đề cử ở hạng mục lớn nào, kể cả giải phim hay nhất.

Khi khán giả có xu hướng “lạnh nhạt” với lễ trao giải Oscar, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã triển khai nhiều cải cách khác nhau để quảng bá cho sự kiện hàng năm này.

Bà Meryl Johnson, người phụ trách mảng tiếp thị kỹ thuật số của Học viện, tin tưởng giải “khán giả bình chọn” sẽ giúp xây dựng một lượng khán giả kỹ thuật số gắn bó và hào hứng trước buổi lễ năm nay.

Ngoài ra, giải thưởng mới còn tạo điều kiện để người hâm mộ tham gia cùng chương trình trong thời gian thực, cũng như là một trải nghiệm chưa từng có.

Bà Sarah Rosen phụ trách mảng giải trí của Twitter cũng đánh giá cao sự hợp tác này như là một cách thú vị để thu hút người hâm mộ điện ảnh hơn nữa.

Ngoài ra, người hâm mộ điện ảnh có thể bình chọn tối đa 20 lần mỗi ngày tính đến ngày 3/3. Ba người được bình chọn nhiều nhất sẽ được chọn ngẫu nhiên sẽ được mời trao giải Oscar tại buổi lễ năm sau.

Trước đó, AMPAS từng khởi xướng ý tưởng thành lập thêm một hạng mục dành cho phim nổi tiếng nhất tại giải Oscar lần thứ 91 nhằm lôi kéo khán giả đại chúng theo dõi sự kiện đêm trao giải nhưng ý tưởng này đã bị giới phê bình và chính các thành viên Viện Hàn lâm phản đối.

Theo Tuệ An/ GD&TĐ

https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/bo-sung-them-hang-muc-thu-vi-tai-le-trao-giai-oscar-lan-thu-94-0lSyRzBng.html


  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
846 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
1,373 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
1,456 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
1,435 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
1,500 lượt xem