18
/
158370
HLV Thái Lan thừa nhận Nhật Bản quá mạnh so với trình độ Đông Nam Á
hlv-thai-lan-thua-nhan-nhat-ban-qua-manh-so-voi-trinh-do-dong-nam-a
news

HLV Thái Lan thừa nhận Nhật Bản quá mạnh so với trình độ Đông Nam Á

Thứ 2, 01/01/2024 | 22:31:59
1,811 lượt xem

Sau trận thua Nhật Bản 0-5, HLV Masatada Ishii của Thái Lan thừa nhận Nhật Bản quá mạnh so với đại diện của bóng đá Đông Nam Á.

HLV Masatada Ishii (người Nhật Bản) của đội tuyển Thái Lan nói: "Chúng tôi thua đậm nhưng đây là điều không có gì lạ. Đây là trận cầu tạo ra sự thử thách cho đội tuyển Thái Lan từ đầu đến cuối".

"Vì vậy, dù chúng ta để thủng lưới bao nhiêu bàn, trận đấu với Nhật Bản vẫn không phải là thất bại hoàn toàn đối với đội tuyển Thái Lan. Đây là điều mà tôi đã nói trước khi trận đấu diễn ra. Việc được thi đấu ở sân vận động quốc gia của Nhật Bản (tại Tokyo) cũng đã là niềm tự hào", HLV Ishii nói thêm.

HLV Thái Lan thừa nhận Nhật Bản quá mạnh so với trình độ Đông Nam Á - 1

HLV Ishii của Thái Lan thừa nhận Nhật Bản mạnh vượt trội so với đại diện của Đông Nam Á (Ảnh: FAT).

Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Nhật Bản vào ngày 1/1 là trận đấu chuẩn bị cho cả hai đội trước khi tham dự Asian Cup 2023.

Tại Asian Cup, Thái Lan ở bảng F cùng các đội Kyrgyzstan, Oman và Saudi Arabia. Đội bóng đất Chùa Vàng lần lượt gặp Kyrgyzstan vào ngày 16/1, gặp Oman vào ngày 21/1 và gặp Saudi Arabia vào ngày 25/1.

Trong khi đó, Nhật Bản thuộc bảng D cùng các đội Iraq, Indonesia và đội tuyển Việt Nam. Trong số này, đáng chú ý có Indonesia và Việt Nam là các đội Đông Nam Á, có nhiều nét tương đồng với Thái Lan.

HLV Thái Lan thừa nhận Nhật Bản quá mạnh so với trình độ Đông Nam Á - 2

Nhật Bản khiến Thái Lan phải nhận đến 5 bàn thua (Ảnh: FAT).

HLV Masatada Ishii nhận xét về chất lượng của đội tuyển Nhật Bản so với Thái Lan: "Đây là lần đầu tôi dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng khoảng cách giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Đông Nam Á như Thái Lan rất xa".

"Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ trận thua Nhật Bản, để áp dụng cho các trận tiếp theo, đặc biệt là rút kinh nghiệm cho Asian Cup", HLV Masatada Ishii nói thêm.

Nhận xét này có thể cũng dành cho các đội Đông Nam Á nói chung, vì khoảng cách trình độ giữa các đội Đông Nam Á như Việt Nam và Indonesia với đội tuyển Nhật Bản vẫn còn rất lớn.

Ở Asian Cup 2023, đội tuyển Nhật sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 14/1. Ngày 24/1, Nhật Bản sẽ gặp Indonesia. Xen giữa hai trận đấu nói trên, Nhật Bản sẽ gặp Iraq ngày 19/1.

HLV Thái Lan thừa nhận Nhật Bản quá mạnh so với trình độ Đông Nam Á - 3

Theo Trọng Vũ/Dân trí 

https://dantri.com.vn/the-thao/hlv-thai-lan-thua-nhan-nhat-ban-qua-manh-so-voi-trinh-do-dong-nam-a-20240101205116343.htm

  • Từ khóa

HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức chia tay U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời chia tay với tuyển U23 Việt Nam sau giải châu Á.
16:34 - 28/04/2024
316 lượt xem

Tân HLV tuyển Việt Nam nhận lương bao nhiêu?

Tân HLV tuyển Việt Nam dự kiến sẽ nhận mức lương không hề thấp khi dẫn dắt đội bóng áo đỏ.
08:11 - 28/04/2024
588 lượt xem

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam thua tiếc nuối nhưng tôi vẫn vui"

HLV Hoàng Anh Tuấn không trách các học trò sau trận thua U23 Iraq, thậm chí còn dành những lời khen ngợi về sự tiến bộ của U23 Việt Nam tại vòng chung kết...
10:10 - 27/04/2024
1,047 lượt xem

Bí quyết Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39

Mới đây, bí quyết giúp Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39 chính thức được hé lộ.
07:55 - 27/04/2024
1,101 lượt xem

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
1,491 lượt xem