18
/
145231
Bóng đá Thái Lan bị phạt gần nửa tỉ đồng vì pháo sáng ở AFF Cup
bong-da-thai-lan-bi-phat-gan-nua-ti-dong-vi-phao-sang-o-aff-cup
news

Bóng đá Thái Lan bị phạt gần nửa tỉ đồng vì pháo sáng ở AFF Cup

Thứ 3, 04/04/2023 | 16:40:53
2,064 lượt xem

Đội tuyển Thái Lan - nhà vô địch AFF Cup 2022 - đã phải nhận án phạt vì để CĐV đốt pháo sáng trong một trận đấu ở giải.

Bóng đá Thái Lan bị phạt gần nửa tỉ đồng vì pháo sáng ở AFF Cup - Ảnh 1.

Pháo sáng trên sân Thammasat trong trận đấu giữa Thái Lan gặp Philippines - Ảnh: MATICHON

Theo Siam Sport, trận đấu khiến Thái Lan bị phạt là cuộc đối đầu Philippines ở bảng A. Khi đó đội tuyển Thái Lan là chủ nhà, thi đấu trên sân Thammasat. Các CĐV Thái Lan đã đốt pháo sáng trên sân trong trận đấu mà chủ nhà giành thắng lợi 4-0.

Vì để xảy ra sự cố này, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) đã bị Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) phạt 700.000 baht (gần 480 triệu đồng). Việc để CĐV đốt pháo sáng là vi phạm quy định do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ban hành.

Theo Siam Sport, án phạt này là tương đối nhẹ với FAT. Lý do ở chỗ đây chỉ mới là lần đầu họ nhận án phạt từ AFF. 

Trước đây Thái Lan từng 2 lần bị AFC phạt vì pháo sáng. Nếu lần này tiếp tục bị AFC "bắt lỗi", số tiền phạt của FAT chắc chắn cao hơn 700.000 baht.

Lần đầu Thái Lan bị phạt do pháo sáng là vào năm 2014. Đó là trận đấu giữa U16 Thái Lan gặp U16 Malaysia tại vòng loại U16 châu Á. Khi đó, họ nhận án phạt 363.000 baht (hơn 205 triệu đồng).

Đến năm 2016, Thái Lan nhận án phạt thứ hai khi đối đầu Indonesia ở AFF Cup. Lần này, số tiền phạt là hơn 1 triệu baht (hơn 685 triệu đồng).

Trong sự cố pháo sáng tại AFF Cup 2022, danh tính người đốt pháo không được công bố.

Hiện đang có thông tin gây tranh cãi từ phía FAT với người hâm mộ về việc này. Cụ thể là ở giải bóng đá bãi biển châu Á vừa mới diễn ra tại Thái Lan. Một hội "Ultra Thailand" đã đăng tải trên fanpage của mình quan điểm về đốt pháo sáng. Theo đó, họ cho rằng pháo sáng là hành vi cổ vũ cuồng nhiệt chứ không phải là tội lỗi. 

Nhóm này còn khẳng định sẽ không bao giờ ngừng đốt pháo sáng khi cổ vũ đội nhà: "Chúng tôi đã cổ vũ các đội tuyển Thái Lan theo cách này từ lâu. Chúng tôi không phải tội phạm. Pháo sáng cũng vậy, nó chỉ tô điểm thêm màu sắc cho trận đấu. Hết trận thì chúng tôi cũng đi về".

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/bong-da-thai-lan-bi-phat-gan-nua-ty-dong-vi-phao-sang-o-aff-cup-20230404135512811.htm

  • Từ khóa

HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức chia tay U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời chia tay với tuyển U23 Việt Nam sau giải châu Á.
16:34 - 28/04/2024
310 lượt xem

Tân HLV tuyển Việt Nam nhận lương bao nhiêu?

Tân HLV tuyển Việt Nam dự kiến sẽ nhận mức lương không hề thấp khi dẫn dắt đội bóng áo đỏ.
08:11 - 28/04/2024
579 lượt xem

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam thua tiếc nuối nhưng tôi vẫn vui"

HLV Hoàng Anh Tuấn không trách các học trò sau trận thua U23 Iraq, thậm chí còn dành những lời khen ngợi về sự tiến bộ của U23 Việt Nam tại vòng chung kết...
10:10 - 27/04/2024
1,036 lượt xem

Bí quyết Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39

Mới đây, bí quyết giúp Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39 chính thức được hé lộ.
07:55 - 27/04/2024
1,090 lượt xem

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
1,483 lượt xem