18
/
136886
Đương kim vô địch ám ảnh trước World Cup
duong-kim-vo-dich-am-anh-truoc-world-cup
news

Đương kim vô địch ám ảnh trước World Cup

Thứ 5, 27/10/2022 | 10:38:59
2,079 lượt xem

Đội tuyển Pháp, đương kim vô địch thế giới, đang chịu ảnh hưởng bởi các chấn thương nặng nề trước thềm World Cup 2022. Liệu họ sẽ vượt qua ám ảnh khi lịch sử có vẻ như đang chống lại đội bóng đứng trên đỉnh vinh quang kỳ trước?

Đội tuyển Pháp hiện đã mất N’Golo Kante và Boubacar Kamara cho chiến dịch World Cup 2022 do không thể kịp bình phục chấn thương, khiến lực lượng của nhà đương kim vô địch trở nên chông chênh. Bên cạnh đó, Lucas Hernandez, Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Lucas Digne đều đang làm khán giả trong những ngày này. Kể cả khi đã trở lại sân tập thì Pogba hoặc Kimpembe đều bị khẳng định là chưa đủ tư cách ngồi ghế dự bị (chứ khoan nói đến việc ra sân), do không có cảm giác bóng.

Tóm lại, Pháp là đội mạnh đang chịu ảnh hưởng của tình trạng chấn thương nặng nề nhất, ngay trước thềm World Cup 2022. Ngoài ra, Les Bleus còn đang chịu đựng áp lực lớn về mặt tinh thần. Hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup của thầy trò Didier Deschamps liệu có... chấm dứt ngay sau vòng bảng, như đa số các nhà vô địch World Cup trong vòng 20 năm nay?

Tuyển Pháp (trái) liệu có vượt qua được “lời nguyền” dành cho nhà đương kim vô địch?

Ám ảnh thật chứ chẳng chơi! Người ta cho dù đã biết vẫn có thể giật mình với con số thống kê đầy ấn tượng: có đến 80% các nhà vô địch World Cup bị loại ngay sau vòng bảng ở kỳ World Cup kế tiếp, tính trong vòng 20 năm nay. 

20 năm là khoảng thời gian đủ lâu để con số thống kê này có ý nghĩa hơn là một sự tình cờ. Trớ trêu ở chỗ: Pháp chính là đội tuyển mở ra kỷ nguyên kỳ lạ này. Mang băng đội trưởng, Deschamps đã cùng đồng đội lên ngôi vô địch ngay trên sân nhà tại World Cup 1998. Nhưng Les Bleus về nước ngay sau vòng bảng kỳ World Cup 2002. Sau Pháp là Ý (tại World Cup 2010), Tây Ban Nha (tại World Cup 2014) và Đức (tại World Cup 2018): đều bị loại ngay sau vòng bảng World Cup trong tư cách đội ĐKVĐ của giải đấu. Chỉ có Brazil thoát khỏi nỗi ám ảnh này, dù thật ra thì hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup 2002 của Brazil tại kỳ World Cup 2006 cũng chẳng vẻ vang cho lắm. Họ vượt qua vòng bảng sau khi gặp Úc, Nhật và Croatia, rồi thắng Ghana trước khi bị Pháp hạ gục ở vòng tứ kết.

Bốn trong năm đội ĐKVĐ World Cup gần đây phải về nước ngay sau vòng bảng, nhưng đó vẫn chưa phải là tận cùng của sự kỳ lạ. Có đến một nửa trong số đó chẳng những mang danh ĐKVĐ World Cup mà còn là nhà vô địch của kỳ EURO xen giữa 2 kỳ World Cup liên quan (Pháp vô địch EURO 2000, khi đang là ĐKVĐ trước thềm World Cup 2002; Tây Ban Nha cũng vô địch EURO 2012 khi đang là ĐKVĐ trước thềm World Cup 2014). Có nghĩa, đó là các đội mạnh thật sự. Họ thậm chí là các đội bóng vĩ đại trong lịch sử (không có đội nào khác từng vô địch EURO khi đang giữ ngôi vô địch World Cup, như các đội Pháp và Tây Ban Nha vừa nêu). Mạnh đến mức ấy mà vẫn đại bại, e rằng phải có nguyên nhân xuyên suốt. Nghiên cứu đặc điểm, lối chơi của đội ĐKVĐ và tìm ra cách thắng họ luôn là việc dễ, và là việc được giới chuyên môn làm nhiều nhất, kỹ nhất trước mỗi kỳ World Cup hiện đại?

Thoạt nhìn, chắc không ai dám tiên đoán Les Bleus về nước ngay sau vòng bảng tại World Cup 2022, khi đối thủ của họ chỉ là Úc, Đan Mạch và Tunisia. Nhưng tất nhiên đây không đơn giản chỉ là chuyện so sánh khả năng chuyên môn. Ý bị loại khỏi World Cup 2010 vì thua Slovakia (lần đầu dự giải) và không thắng nổi New Zealand. Pháp tại World Cup 2002 cũng thua đội Senegal lần đầu dự giải. Bốn năm trước, Đức thua Hàn Quốc với cách biệt tới 2 bàn.

VTV phát sóng 64 trận World Cup 2022

Tối qua (26.10), Đài truyền hình VN (VTV) thông báo: “Sau một thời gian đàm phán và thương thảo, VTV đã chính thức sở hữu bản quyền truyền thông và là đơn vị phát sóng độc quyền FIFA World Cup 2022 trên lãnh thổ VN cũng như trên các nền tảng số của VTV. Toàn bộ 64 trận đấu của World Cup sẽ được VTV tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVGo.

VTV nhấn mạnh: “VTV là đơn vị duy nhất được FIFA cấp phép bản quyền truyền thông giải đấu trên lãnh thổ VN và được độc quyền khai thác, phân phối lại bản quyền trên lãnh thổ VN. Các đơn vị có nhu cầu chia sẻ bản quyền truyền thông World Cup 2022 phải có thỏa thuận với VTV và phải được FIFA chấp thuận bằng văn bản”.

Được biết, bản quyền World Cup 2022 tại VN được mua với giá khoảng hơn 14 triệu USD.

Về bản quyền truyền thông World Cup nữ 2023 (có đội tuyển nữ VN tham dự), hiện tại đã có đơn vị trong nước sở hữu gói bản quyền này với giá phải chăng. 

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/duong-kim-vo-dich-am-anh-truoc-world-cup-post1513835.html

  • Từ khóa

Giữ ổn định V-League để hỗ trợ HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

Nếu không có gì thay đổi, HLV người Hàn Quốc Kim Sang-sik sẽ được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển VN ngày 3.5 tới. Tân thuyền trưởng cần Liên đoàn Bóng...
11:18 - 01/05/2024
463 lượt xem

Nadal dừng bước và được tri ân đặc biệt tại Madrid

Ở vòng 4 Giải Quần vợt Madrid Open, Nadal đã gặp khó trước Jiri Lehecka và phải dừng bước ở giải đấu với thất bại 0-2 rạng sáng 1-5.
09:38 - 01/05/2024
493 lượt xem

Thể thao Việt Nam có suất thứ 10 tham dự Olympic 2024

Với việc tay vợt Lê Đức Phát giành vé dự Olympic 2024 ở môn cầu lông, thể thao Việt Nam đã có suất thứ 10 tham dự giải đấu này.
15:26 - 30/04/2024
937 lượt xem

Đánh bại Iraq, U23 Nhật Bản gặp Uzbekistan ở chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Nhật Bản dễ dàng thắng U23 Iraq 2-0 ở bán kết giải U23 châu Á 2024 trên sân Jassim Bin Hamad (Qatar) rạng sáng 30/4. Đối thủ của U23 Nhật Bản ở trận...
08:00 - 30/04/2024
1,112 lượt xem

Báo Hàn Quốc tiết lộ danh tính tân HLV trưởng tuyển Việt Nam

Hôm 29-4, mục thể thao trang KBS của Hàn Quốc khẳng định chiến lược gia Kim Sang-sik sẽ làm HLV trưởng tuyển Việt Nam, thay thế ông Philippe...
11:30 - 29/04/2024
1,618 lượt xem