18
/
120646
Lionel Messi đoạt "Quả bóng vàng", mở cửa thiên đường thứ 7
lionel-messi-doat-qua-bong-vang-mo-cua-thien-duong-thu-7
news

Lionel Messi đoạt "Quả bóng vàng", mở cửa thiên đường thứ 7

Thứ 3, 30/11/2021 | 07:11:42
1,748 lượt xem

Ngôi sao người Argentina Lionel Messi đã được nhận "Quả bóng vàng", danh hiệu bóng đá cá nhân cao quý nhất, tại lễ trao giải được tổ chức ở Paris (Pháp) rạng sáng 30-11.

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, chiến thắng cao nhất tại lễ trao giải "Quả bóng vàng" lần thứ 65 của tạp chí France Football năm 2021 đã thuộc về Lionel Messi, ngôi sao vừa về đầu quân cho đội bóng nước Pháp Paris Saint-Germain. Đây là lần thứ 7, Messi đoạt giải thưởng cá nhân cao quý này sau các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 và 2019.

Lionel Messi đoạt Quả bóng vàng, mở cửa thiên đường thứ 7 - Ảnh 1.


Lionel Messi lần thứ 7 giành danh hiệu Quả bóng vàng

Chiến thắng của Messi hoàn toàn khớp với nhiều nguồn tin rò rỉ gần đây. Thành tích trong năm 2021 của Messi không thật sự xuất sắc ở cấp độ CLB khi anh chỉ có một danh hiệu tập thể là Cúp Nhà vua Tây Ban Nha cùng với Barcelona trong khi khởi đầu khá chậm chạp ở đội bóng mới PSG. Bù lại, "La Pulga" thăng hoa ở đội tuyển Argentina với danh hiệu vô địch Copa America 2021 cùng với hai giải thưởng cá nhân rất ấn tượng "Vua phá lưới" và "Cầu thủ xuất sắc nhất". Tất cả giúp anh giành được những lá phiếu quan trọng từ những nhà báo được tạp chí France Football mời tham gia cuộc bầu chọn.

Lionel Messi đoạt Quả bóng vàng, mở cửa thiên đường thứ 7 - Ảnh 2.


Messi rạng rỡ với phần thưởng cá nhân cao quý nhất của bóng đá

Về nhì sau Messi ở cuộc bình chọn năm nay là Robert Lewandowski, chân sút xuất sắc của CLB Bayern Munich và tuyển Ba Lan. Nhiều người lấy làm tiếc cho Lewandowski bởi lẽ ra anh đã phải được trao "Quả bóng vàng 2020" với thành tích chói sáng trong màu áo đội bóng số 1 nước Đức. Chỉ tiếc là do dịch bệnh Covid-19 mà France Football không tổ chức bầu chọn hồi năm ngoái, lỡ cơ hội tôn vinh một trong những cầu thủ hay nhất của bóng đá đương đại.

Lionel Messi đoạt Quả bóng vàng, mở cửa thiên đường thứ 7 - Ảnh 3.


Robert Lewandowski chỉ về nhì sau Messi

Năm 2021, Lewandowski đoạt giải "Chiếc giày vàng châu Âu" với 41 bàn thắng, giúp Bayern Munich vô địch Bundesliga lần thứ 7 liên tiếp. Thành tích này, dù vậy, chỉ đủ giúp trung phong 33 tuổi người Ba Lan lần đầu lọt vào top 3 "Quả bóng vàng" và về nhì. Danh hiệu "Tiền đạo hay nhất năm" – lần đầu được France Football tổ chức – được trao cho chính Lewandowski với thành tích ghi 64 bàn trong năm không thể giúp anh vơi đi nỗi buồn phải chứng kiến Messi giành giải thưởng cao quý nhất.


Lionel Messi đoạt Quả bóng vàng, mở cửa thiên đường thứ 7 - Ảnh 4.


Jorginho xếp thứ ba ở "Quả bóng vàng 2021"

Khi Euro 2020 khép lại, Jorginho được nhận định sẽ là ứng viên sáng giá của cuộc bình chọn "Quả bóng vàng". Anh thi đấu cực kỳ ấn tượng và là nhân tố chủ chốt giúp Chelsea vô địch Champions League, tương tự là vai trò ở đội tuyển Ý vô địch Euro 2020. Tuy nhiên, phong độ của Jorginho lao dốc rất nhanh, nhất là từ thời điểm France Football khởi động cuộc bầu chọn.

Lionel Messi đoạt Quả bóng vàng, mở cửa thiên đường thứ 7 - Ảnh 5.


Ronaldo xếp hạng 6

Điểm số bình chọn của top 5 "Quả bóng vàng 2021" lần lượt được ghi nhận là Messi (613), Lewandowski(580), Jorginho (460), Benzema (239) và Kante (186). Cristiano Ronaldo, chủ nhân của 5 danh hiệu "Quả bóng vàng" và là đối thủ đua tranh quyết liệt với Messi ở mọi giải thưởng cá nhân suốt từ năm 2008, chỉ xếp thứ sáu ở cuộc bình chọn năm nay. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã không đến Paris dự lễ trao giải.

Các thứ hạng từ 7-30: Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappe, Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland, Romelu Lukaku, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Raheem Sterling, Neymar, Luis Suarez, Simon Kjaer, Mason Mount, Riyad Mahrez, Bruno Fernandes, Lautaro Martinez, Harry Kane, Pedri, Phil Foden, Nicolo Barella, Ruben Dias, Gerard Moreno, Luka Modric, Cesar Azpilicueta

Các giải thưởng khác:

- Quả bóng vàng nữ: Alexia Putellas (Barcelona, tuyển Tây Ban Nha)

Alexia Putellas - QBV nu


- Cầu thủ nam trẻ hay nhất năm: Pedri (Barcelona, tuyển Tây Ban Nha)

- Thủ môn hay nhất năm: Gianluigi Donnarumma (AC Milan và PSG, tuyển Ý)

- CLB hay nhất năm: Chelsea

Theo Đông Linh/ NLĐ

https://nld.com.vn/the-thao/lionel-messi-doat-qua-bong-vang-mo-cua-thien-duong-thu-7-20211130063914162.htm

  • Từ khóa

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam thua tiếc nuối nhưng tôi vẫn vui"

HLV Hoàng Anh Tuấn không trách các học trò sau trận thua U23 Iraq, thậm chí còn dành những lời khen ngợi về sự tiến bộ của U23 Việt Nam tại vòng chung kết...
10:10 - 27/04/2024
106 lượt xem

Bí quyết Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39

Mới đây, bí quyết giúp Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39 chính thức được hé lộ.
07:55 - 27/04/2024
161 lượt xem

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
563 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
670 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
684 lượt xem