18
/
116527
Sử dụng cầu thủ chấn thương: Liệu có nên mạo hiểm?
su-dung-cau-thu-chan-thuong-lieu-co-nen-mao-hiem
news

Sử dụng cầu thủ chấn thương: Liệu có nên mạo hiểm?

Thứ 3, 14/09/2021 | 15:09:01
591 lượt xem

Theo cựu trung vệ nổi tiếng Đỗ Khải, trường hợp cầu thủ chưa bình phục 100% nhưng vẫn được HLV tung vào sân cũng không phải là hiếm. Nhưng đó là sự mạo hiểm không chỉ với trận đấu mà còn cả với tương lai cầu thủ.

Sử dụng cầu thủ chấn thương: Liệu có nên mạo hiểm? - Ảnh 1.

Trung vệ Đình Trọng (thứ 3 từ trái sang) trong một buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng nên xoay vòng trong việc dùng người để các cầu thủ chấn thương có thời gian chữa trị triệt để cũng như tạo cơ hội cho những tân binh thử thách năng lực.

Cựu trung vệ Đỗ Khải: Đội ngũ y tế chưa làm tốt nhiệm vụ của mình

Tôi nói điều này dựa vào những ca chấn thương vừa qua, khi cứ đưa một cầu thủ vào đá là lại tái phát chấn thương. Không biết đội ngũ y tế của đội tuyển đã trao đổi với HLV trưởng thế nào về tình trạng của các cầu thủ vừa hồi phục chấn thương, nhưng tôi nghĩ họ không xác định được mức độ chấn thương và mức độ hồi phục của cầu thủ để tư vấn tốt cho ông Park.

Trường hợp cầu thủ chưa bình phục 100% nhưng vẫn được HLV tung vào sân cũng không phải hiếm. Nhưng đó là sự mạo hiểm không chỉ với trận đấu mà còn cả tương lai cầu thủ. Tôi nói vậy bởi khi cầu thủ tái phát chấn thương thì thời gian hồi phục của họ rất lâu.

Chuyên gia Ngô Quang Tùng: Nên sử dụng cầu thủ mới

Thật ra, đội ngũ y tế tham mưu cầu thủ vừa hồi phục chấn thương có thể thi đấu được hay không, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là HLV trưởng. Với ông Park, đó là một quyết định nhạy cảm bởi ông phải đưa ra quyết định với những con người còn lại trong tay. 

Ông Park đã không đủ lòng tin vào những cầu thủ mới trong hệ thống phòng ngự của mình và dùng cầu thủ cũ vừa hồi phục chấn thương. Thực tế, các cầu thủ này khi vào sân thay người đều đã thể hiện không tồi, như Hồ Tấn Tài và Thanh Bình ở hiệp hai trận gặp Úc hôm 7-9.

Ở vòng loại thứ 2, có thể thông cảm với ông Park trong việc dùng những cầu thủ tốt nhất ở hàng thủ vì mục tiêu lần đầu tiên giành vé vào vòng loại thứ 3. Nhưng khi đạt mục tiêu này, khả năng tranh vé đi tiếp là không có nên cần phải tận dụng các trận đấu ở vòng loại thứ 3 để xây dựng đội ngũ cho tương lai. Nhất là khi các cầu thủ ưa dùng của ông Park trong 3 năm qua đã bắt đầu đạt ngưỡng cả về sức chịu đựng lẫn phát triển chuyên môn.

Với những cầu thủ không thể vượt ngưỡng, ông Park nên thử các phương án mới ở tất cả các tuyến. Lúc đầu, những người mới sẽ không thể so sánh với người cũ. Nhưng việc trẻ hơn, có thể hình tốt hơn, có khát khao thể hiện mình, họ có thể phát triển bằng hoặc vượt so với người cũ trong tương lai. Việc dùng người mới cũng là cách để gây bất ngờ với đối thủ.

Bác sĩ Trương Công Dũng: Cần nâng chất đội ngũ y tế

Muốn vươn ra biển lớn, bóng đá VN cần phải chuyên nghiệp hơn trong đội ngũ y tế. Đặc biệt là cần có một chiến lược cho sức khỏe cũng như chữa trị chấn thương cho cầu thủ.

Khi tham dự đội ngũ y tế của đội tuyển U20 VN tham dự VCK U20 thế giới 2017 tại Hàn Quốc, tôi đã nhìn thấy những vấn đề trong việc hồi phục và chữa trị chấn thương của các cầu thủ. Để tránh rủi ro trong điều trị chấn thương, chúng ta cần đầu tư nhiều hơn cho đội ngũ y tế và phải chăm sóc thật sự cho các cầu thủ. Nếu đội ngũ y tế chuyên nghiệp thì công tác phát hiện, dự báo và chữa trị hồi phục cho cầu thủ chấn thương sẽ càng tốt hơn.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/su-dung-cau-thu-chan-thuong-lieu-co-nen-mao-hiem-2021091409170648.htm

  • Từ khóa

HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức chia tay U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời chia tay với tuyển U23 Việt Nam sau giải châu Á.
16:34 - 28/04/2024
307 lượt xem

Tân HLV tuyển Việt Nam nhận lương bao nhiêu?

Tân HLV tuyển Việt Nam dự kiến sẽ nhận mức lương không hề thấp khi dẫn dắt đội bóng áo đỏ.
08:11 - 28/04/2024
578 lượt xem

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam thua tiếc nuối nhưng tôi vẫn vui"

HLV Hoàng Anh Tuấn không trách các học trò sau trận thua U23 Iraq, thậm chí còn dành những lời khen ngợi về sự tiến bộ của U23 Việt Nam tại vòng chung kết...
10:10 - 27/04/2024
1,034 lượt xem

Bí quyết Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39

Mới đây, bí quyết giúp Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39 chính thức được hé lộ.
07:55 - 27/04/2024
1,089 lượt xem

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
1,481 lượt xem