18
/
102434
Chờ các tân binh ghi điểm với thầy Park
cho-cac-tan-binh-ghi-diem-voi-thay-park
news

Đội tuyển Việt Nam đấu U.22 Việt Nam: Chờ các tân binh ghi điểm với thầy Park

Thứ 4, 23/12/2020 | 10:14:09
634 lượt xem

Vào lúc 18h00 ngày 23.12, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U.22 Việt Nam trên sân Cẩm Phả, trong bài kiểm tra quan trọng đầu tiên của ông Park với các tân binh.

        Văn Quyết là một trong những tân binh nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: T.Hiếu    

Cơ hội cho các tân binh 

HLV Park Hang-seo đã nói rằng, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, ĐT Việt Nam không thể có các trận giao hữu quốc tế như mong muốn. Việc phải đấu giao hữu với U.22 Việt Nam là việc bất khả kháng. Chính vì vậy, trận đấu giao hữu sắp tới, kết quả thắng thua sẽ không có ý nghĩa. Thậm chí, dấu ấn chiến thuật cũng không còn quan trọng khi ông Park là người đưa ra đội hình và chỉ đạo chiến thuật chung của hai đội. Điều duy nhất ông Park có thể thu được ở trận đấu này chính là năng lực của từng vị trí trên sân. Nếu như với các cầu thủ đã được triệu tập lên tuyển nhiều lần thì đó chỉ là câu chuyện phong độ. Đây được xem là thời điểm thích hợp để ông kiểm tra các tân binh.

Trong đợt tập trung lần này, ông Park triệu tập 12 cầu thủ mới gồm có 2 thủ môn Tấn Trường và Văn Hoàng; các hậu vệ Văn Việt, Thanh Hào, Xuân Cường, Ngọc Đức; các tiền vệ Hai Long, Văn Triền, Quách Tân và 2 tiền đạo Văn Long, Tuấn Tài. Văn Quyết là cầu thủ vừa mới vừa cũ. Trong số này nhiều cầu thủ đã từng được triệu tập dưới thời HLV Miura và Nguyễn Hữu Thắng. Đây là sự tăng cường hướng đến hai mục đích, một là giúp ĐT Việt Nam có thêm sự cạnh tranh ở các tuyến, hai là để thầy Park có thêm những lựa chọn cho các giải đấu sắp tới của ĐT Việt Nam. 

HLV Park Hang-seo từng đưa ra quan điểm là sẽ xây dựng lối chơi dựa vào những con người mà ông đang có trong tay. Phần còn lại chính là việc phát huy năng lực của từng cầu thủ ở các vị trí. Chính vì vậy mà việc ông đưa ra tỉ lệ chọi “3-1” cho một vị trí cũng hướng đến việc tìm kiếm  những nhân tố xuất sắc nhất. Điều đặc biệt là trong số các tân binh lần này, ông Park ưu tiên chọn những người có nhiều kinh nghiệm, từng được các huấn luyện viên tiền nhiệm trọng dụng thay vì các cầu thủ trẻ. Đó chính là một sự chuyển biến mới trong quan điểm của ông Park. Và đó cũng là cơ hội cho những cầu thủ trở lại đội tuyển sau một thời gian dài như: Sầm Ngọc Đức, Tấn Trường hay Văn Quyết. 

Chưa tạo ra sức hút

VFF từng kỳ vọng sự trở lại của các trận đấu quốc tế của ĐT Việt Nam cuối năm 2020 sẽ là cú hích cho xã hội sau một năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, tất cả giải đấu quan trọng đều dời sang năm 2021 và trước nguy cơ không thể tổ chức. ĐT Việt Nam vì thế chỉ có một đợt tập trung duy nhất năm 2020, việc chọn U.22 Việt Nam làm “quân xanh” vô tình cũng làm giảm đi sức hút, bởi đó chẳng khác nào một trận đấu nội bộ.

Một ngày trước khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và U.22 diễn ra ở sân Cẩm Phả, không có bất kỳ cơn sốt vé nào xuất hiện. Đây là hình ảnh trái ngược cách đây 5 năm khi U.23 Việt Nam đấu giao hữu với U.23 Myanmar, sân Cẩm Phả đã biến thành “chảo lửa”.  Điều này cũng phản ánh cho bức tranh bóng đá năm vừa qua ở Quảng Ninh cũng như bóng đá Việt Nam nói chung. Rõ ràng, tính chất của trận đấu không có sức hút lớn để tạo ra một cơn sốt như chờ đợi. Tuy nhiên, ở góc độ của những nhà quản lý, đây là hoạt động đầu tiên và duy nhất của ĐT Việt Nam năm 2020 nên đây là sự kiện sẽ có ý nghĩa trong việc chuẩn bị cho các giải đấu năm 2021. Sau 1 năm Đội tuyển Việt Nam không tập trung do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đây là 2 trận đấu quan trọng để ban huấn luyện kiểm tra chuyên môn của các cầu thủ. Đây cũng là cơ hội nhằm tích cực chuẩn bị chuyên môn cho 2 đội tuyển bóng đá nam quốc gia và U.22 quốc gia hướng tới các nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2021: Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, AFF Cup 2020, Vòng loại U.23 Châu Á 2022, SEA Games 31 tại Việt Nam…  



* HLV Park Hang-seo cho biết: “Đợt tập trung ĐTQG lần này có số lượng nhiều. Trong số các cầu thủ hiện nay có 3 người thuộc đội U.22 gồm: Văn Toản, Việt Anh và Hai Long. Tuy nhiên, Hai Long vừa trải qua phẫu thuật gối, không thể góp mặt. Trong khi đó Bùi Hoàng Việt Anh cũng đang gặp chấn thương, trận ngày 23.12 chưa rõ khả năng ra sân. Đến trận ngày 27.12 tôi vẫn đang cân nhắc xem có nên đưa Việt Anh xuống đội U.22 không. Chỉ có thủ môn Văn Toản sẽ bắt cho U.22 ở trận đấu vào ngày 23.12”.

* Trận đấu giao hữu đầu tiên của ĐT Việt Nam và U.22 Việt Nam diễn ra vào ngày 23.12 tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) và 4 ngày sau, trận lượt về sẽ được tổ chức ở Phú Thọ. Số tiền thu được từ công tác bán vé trận đấu này, trừ chi phí phát hành đi sẽ được chuyển đến ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung và Tây Nguyên thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


Theo Báo lao động

https://laodong.vn/the-thao/cho-cac-tan-binh-ghi-diem-voi-thay-park-864503.ldo

  • Từ khóa

Ông Kim Sang-sik chính thức làm HLV trưởng tuyển Việt Nam

LĐBĐ Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik đã đồng thuận, thống nhất các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 quốc gia với bản...
16:05 - 03/05/2024
328 lượt xem

HLV Shin Tae-yong phẫn nộ chỉ trích trọng tài sau trận thua U23 Iraq

Mặc dù không có vấn đề gì về trọng tài ở trận thua U23 Iraq nhưng HLV Shin Tae-yong vẫn chỉ trích giới trọng tài ở giải đấu châu Á năm nay.
15:33 - 03/05/2024
344 lượt xem

Cơ hội cho Uzbekistan và Nhật Bản

Tại trận chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024 đêm nay 3/5 (theo giờ Việt Nam), đội U23 Nhật Bản sẽ có cơ hội "đòi nợ" sau thất bại trước đội U23...
11:10 - 03/05/2024
435 lượt xem

Indonesia nhận ‘cái kết đau đớn’ tại U23 châu Á

“Cái kết đau đớn’ là cách truyền thông Indonesia mô tả về trận thua của đội nhà trước Iraq khiến hụt vé dự Olympic Paris thông qua giải U23 châu Á...
08:56 - 03/05/2024
509 lượt xem

U23 Uzbekistan mất 3 trụ cột ở chung kết gặp Nhật Bản

Tuyển U23 Uzbekistan mất 3 cầu thủ quan trọng ở chung kết U23 châu Á 2024 gặp U23 Nhật Bản.
07:12 - 03/05/2024
679 lượt xem