16
/
159837
Dùng súng giải quyết mâu thuẫn, nhận án 14 năm tù
dung-sung-giai-quyet-mau-thuan-nhan-an-14-nam-tu
news

Dùng súng giải quyết mâu thuẫn, nhận án 14 năm tù

Thứ 2, 05/02/2024 | 15:06:00
1,980 lượt xem

BẮC GIANG - Ngày 2/2, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử vụ án đối với bị cáo Dương Đông Hưng (SN 1984), trú tại tại thôn Hồ Tiến, xã Hương Vĩ (Yên Thế) về hai tội “Giết người” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, Hưng và vợ là chị Trần Thị H (đều trú tại thôn Hồ Tiến) chuyển đến thôn Chung, xã Liên Sơn (Tân Yên) để ở và làm nghề buôn bán gà. 

Quá trình sinh sống, giữa chị H và anh Đào Xuân Đang (SN 1974), trú tại thôn Tân Lập, xã Tân Trung (Tân Yên) cùng làm nghề buôn bán gà nảy sinh quan hệ tình cảm. Phát hiện vợ mình có quan hệ bất chính với anh Đang nên Hưng yêu cầu hai người chấm dứt ngay, không liên lạc với nhau nữa. 

Bị cáo Dương Đông Hưng.

Ấm ức vì bị vợ “cắm sừng”, tháng 4/2022, Hưng sử dụng tài khoản mạng xã hội tìm mua một khẩu súng bắn đầu đạn cao su (kiểu dáng giống súng K54) với giá 25 triệu đồng và một khẩu súng dạng bút bắn đạn chì giá 800 nghìn đồng. Hai khẩu súng này Hưng cất giấu ở nhà với mục đích đe dọa, buộc anh Đang chấm dứt quan hệ tình cảm với vợ mình.

Tối 18/4/2023, do bức xúc về việc anh Đang vẫn liên lạc với vợ mình, Hưng lấy 2 khẩu súng đã mua tìm đến nhà. Tại đây, Hưng dùng khẩu súng ngắn bắn đầu đạn cao su bắn liên tiếp 3 phát vào đầu, mặt khiến anh Đang bị tổn thương 55% sức khỏe. Sau khi gây án, Hưng đến Công an huyện Tân Yên đầu thú.

Theo kết quả giám định, khẩu súng ngắn bằng kim loại, màu bạc là súng bắn đạn cao su Hưng dùng để bắn anh Đang thuộc công cụ hỗ trợ; khẩu súng còn lại dạng bút bắn đạn chì thuộc vũ khí quân dụng. Do vậy ngoài bị truy tố về hành vi giết người, Hưng còn bị truy tố về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Đến thời điểm xét xử, Hưng đã tác động gia đình bồi thường 230 triệu đồng. Anh Đang không yêu cầu bồi thường và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Hưng. Trong vụ án này bị hại cũng có lỗi một phần, là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo.

Căn cứ hành vi phạm tội, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Hưng 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Hưng phải chấp hành là 14 năm tù.

Theo Báo Bắc Giang

http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/phap-dinh/419023/dung-sung-giai-quyet-mau-thuan-nhan-an-14-nam-tu.html 

  • Từ khóa

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Bà Trương Mỹ Lan xin xem xét lại tội danh mà tòa án cấp sơ thẩm đã buộc tội và mức án tử hình đối với bà.
08:16 - 27/04/2024
172 lượt xem

Tử hình 5 kẻ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Theo cáo buộc, Nguyễn Văn Thơm, Dư Thanh Thủy và đồng phạm đã vận chuyển gần 180kg ma túy các loại từ Campuchia về TPHCM để giao lại cho các đối tượng...
16:16 - 26/04/2024
566 lượt xem

Bị mẹ người tình mắng chửi, nam thanh niên ra tay sát hại cả hai mẹ con

Bị mẹ người tình mắng chửi, Hàng A Hồ (ở Lai Châu) cướp giật dao của người dân giết chết cả hai mẹ con, rồi chốt cửa để tự sát.
14:21 - 26/04/2024
595 lượt xem

Đề nghị truy tố cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Cơ quan điều tra kết luận hành vi này của "tú bà" Mỷ Hạnh là nghiêm trọng, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công...
14:20 - 26/04/2024
617 lượt xem

Tạm ngưng phiên tòa Bệnh viện thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng

Ngày 25.4, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại 'tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu' giữa...
11:12 - 26/04/2024
680 lượt xem