16
/
152795
Ba lần hoãn xử hai chị em phạm tội cướp tài sản
ba-lan-hoan-xu-hai-chi-em-pham-toi-cuop-tai-san
news

Ba lần hoãn xử hai chị em phạm tội cướp tài sản

Thứ 5, 31/08/2023 | 10:10:00
2,565 lượt xem

BẮC GIANG - Phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử hai chị em phạm tội cướp tài sản vừa được TAND tỉnh Bắc Giang tuyên hoãn (lần 3) và ấn định mở lại vào ngày 14/9 tới.

Quyết định hoãn phiên tòa hình sự phúc thẩm.

Ngày 29 và 30/8/2023, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa hình sự phúc thẩm (lần 3) xét xử bị cáo Dương Thị Hoài và em ruột là Dương Công Định về tội “Cướp tài sản”. Trước đó, TAND tỉnh Bắc Giang triệu tập phiên phúc thẩm vào các ngày 12/7 và 14/8 nhưng đều tuyên hoãn.

Vụ án tóm tắt như sau: Dương Thị Hoài (SN 1984) trú tại khu chung cư Đồng Cửa, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang và Hoàng Minh Tú (SN 1985) trú tại thôn Hà, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) là bạn học cùng thời phổ thông.

Tháng 4/2018, do cần tiền để chuộc xe nên Tú hỏi vay Hoài 300 triệu đồng. Hai người thỏa thuận là trước ngày 30/4/2018, Tú sẽ trả đủ tiền gốc 300 triệu đồng cho Hoài để chuộc xe. Đến ngày 29/11/2019, Tú mới trả cho Hoài tổng cộng 198 triệu đồng. Từ đó Hoài liên lạc cho Tú nhưng không được.

Chiều 29/10/2021, tại quán cà phê Huế Xưa ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, Dương Công Định (SN 1994, là em ruột Hoài) trú tại thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên vô tình gặp Hoàng Minh Tú tại quán này và có gọi cho Hoài đến quán, yêu cầu Tú trả số tiền còn nợ trước đó sau khi đã trừ đi tiền Hoài nợ Tú (còn lại nợ là 60 triệu đồng). Tuy nhiên, Tú không đồng ý vì cho rằng đã trả hết nợ. Hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra to tiếng, nhiều người trong quán đến can ngăn.

Cho rằng bản thân bị Hoài, Định đánh và đe dọa đánh, Tú đành phải nhận nợ tiền, đồng thời gọi cho nhiều người để vay tiền trả Hoài theo yêu cầu. Trong đó, Tú có gọi cho anh Tiêu Văn Hưởng (là cậu ruột của Tú) đến quán. Anh Hưởng và Hoài đã từng biết nhau từ trước.

Tại đây, anh Hưởng hỏi Tú có nợ tiền Hoài không thì Tú xác nhận là có nợ và Tú nói với Hưởng là có phải trả. Sau đó, anh Hưởng đã chuyển 60 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của mình sang tài khoản ngân hàng của Hoài. Sau đó các bên ra về.

Hai ngày sau, Tú làm đơn gửi Công an huyện Việt Yên tố giác về việc bị hai chị em Hoài và Định chiếm đoạt 60 triệu đồng.

Bị cáo Dương Công Định tại phiên tòa hình sự sơ thẩm do TAND huyện Việt Yên xét xử (tháng 4/2023).

Ngày 27/1/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Cưỡng đoạt tài sản và Quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Hoài và Dương Công Định về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 5/10/2022, Viện KSND huyện Việt Yên ra cáo trạng truy tố Dương Thị Hoài và Dương Công Định về tội cướp tài sản theo điểm d, điểm đ, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong các ngày 20, 21 và 24/4/2023 do TAND huyện Việt Yên xét xử, bị cáo Hoài kêu oan, cho rằng hành vi của hai chị em chỉ mang tính chất gây rối trật tự công cộng chứ không đe dọa làm cho đối phương không kháng cự được để chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử TAND huyện Việt Yên tuyên phạt Dương Thị Hoài và Dương Công Định mỗi bị cáo 7 năm 3 tháng tù giam, buộc Dương Thị Hoài phải trả lại Hoàng Minh Tú 60 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29 và 30/8/2023, bị hại Hoàng Minh Tú và một số người có quyền, nghĩa vụ liên quan, nhân chứng vắng mặt. Thay mặt Hội đồng xét xử, chủ tọa phiên tòa công bố bản án mà TAND huyện Việt Yên (cấp sơ thẩm) đã tuyên. Quá trình tranh luận, thẩm vấn, bị cáo và luật sư bào chữa cho bị cáo đưa ra nhiều chứng cứ phản bác.

Cũng tại phiên xử này, luật sư bào chữa cho hai bị cáo đề nghị triệu tập điều tra viên, kiểm sát viên. Đại diện Viện KSND tỉnh thực hành quyền công tố cũng đề nghị triệu tập điều tra viên.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy việc triệu tập điều tra viên, kiểm sát viên, người làm chứng, người bị hại là cần thiết nên đã quyết định hoãn, đồng thời ấn định mở lại phiên tòa để tiếp tục xét xử vào sáng 14/9 tại trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang.

Dương Thị Hoài được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Dương Công Định bị giam từ ngày 30/1/2022 đến nay. Dương Thị Hoài được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Đây là vụ án bị cáo có đơn kêu oan, được dư luận quan tâm. 

Theo Báo Bắc Giang

http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/410890/ba-lan-hoan-xu-hai-chi-em-pham-toi-cuop-tai-san.html 

  • Từ khóa

Giả mạo website của Bộ TT&TT để lừa đảo, đánh cắp thông tin

Trang web vietgcv[.] cc giả mạo website Bộ TT&TT để lừa đảo người dùng, đánh cắp thông tin tài sản.
11:24 - 02/05/2024
24 lượt xem

Truy tố nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ông Đặng Việt Hà bị cáo buộc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, buông lỏng quản lý và phải có trách nhiệm đối với số tiền nhận hối lộ 40...
10:41 - 02/05/2024
54 lượt xem

Cựu PGĐ Sở KH&ĐT TPHCM khai sắp về hưu nên "tạo điều kiện" cho AIC

Tại cơ quan điều tra, bà Minh khai bản thân nhận thức được hành vi trên đã vi phạm quy định của pháp luật, thừa nhận do tạo điều kiện cho Công ty AIC và...
07:25 - 02/05/2024
124 lượt xem

Bộ Công an: Hơn 22.000 người đang đi tù do gây án sau uống rượu bia

Theo Bộ Công an, từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu, bia chiếm 20% tổng số...
07:18 - 02/05/2024
131 lượt xem

Công an triệu tập thêm 3 người đăng tin thất thiệt "bạo động ở Đà Lạt"

Cơ quan chức năng xác định, 3 người đăng tin với các nội dung thất thiệt về "bạo động ở Đà Lạt" (tỉnh Lâm Đồng), gây hoang mang dư luận.
17:59 - 01/05/2024
456 lượt xem