16
/
119142
Khi cơ quan tố tụng "vênh" nhau
khi-co-quan-to-tung-venh-nhau
news

Khi cơ quan tố tụng "vênh" nhau

Thứ 3, 02/11/2021 | 10:23:02
1,695 lượt xem

Ở một số vụ án có tình huống xô xát, cơ quan tố tụng có những quan điểm định tội khác nhau dẫn đến phải hủy án

Nghi ngờ chồng có mối quan hệ với chị L.T.T, Tống Thị Nga (SN 1983) rủ Nguyễn Đăng Bá Tùng (SN 1989, cùng ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) đi tìm chị T. Cả hai thu giữ điện thoại, khống chế, hành hung nạn nhân. Vài ngày sau, Nga và Tùng lần lượt đến công an đầu thú.

Phạm tội vì những xung đột nhỏ

Truy tố tội "Bắt người trái pháp luật", VKSND TP Thủ Đức đưa ra khung hình phạt đề nghị từ 9-18 tháng tù giam đối với hai bị cáo. Đồng ý tội danh trên nhưng TAND TP Thủ Đức chỉ phạt Nga 2 năm và Tùng 1 năm cùng hình thức phạt cải tạo không giam giữ. Theo HĐXX sơ thẩm, bị cáo Nga có hành vi bột phát do ghen tuông, mong muốn bị hại chấm dứt quan hệ với chồng bị cáo chứ không muốn gây thương tích hay chiếm đoạt tài sản của bị hại. Đối với Tùng, cấp sơ thẩm nhìn nhận bị cáo là đồng phạm giản đơn. Hai bị cáo không bàn bạc, phân công hay chuẩn bị bắt giữ bị hại.

Khi cơ quan tố tụng vênh nhau - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Sậu lãnh 9 tháng tù cho hưởng án treo

Cả hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cùng đó, viện trưởng VKSND TP Thủ Đức kháng nghị theo hướng tăng án nhưng sau đó, cơ quan công tố rút kháng nghị, đề nghị tòa phúc thẩm giữ nguyên án sơ thẩm. Còn bị hại xin miễn trách nhiệm hình sự cho hai bị cáo. Tuy nhiên, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên bố hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Mới đây, TAND TP HCM quyết định sửa bản án sơ thẩm vụ án Ngô Quế Long cố ý gây thương tích. Tối 29-7-2020, bực mình vì hàng xóm thường xuyên làm văng nước bẩn sang nhà, bị cáo Long sang nói chuyện. Hai bên lời qua tiếng lại, nổi nóng, ông Long về nhà lấy dao, quay lại đâm hàng xóm khiến bị hại bị thương tích 27%. Theo cơ quan giám định, vết thương có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân.

TAND quận Bình Tân xử sơ thẩm đã phạt bị cáo Long 3 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Bị cáo làm đơn kháng cáo xin hưởng án treo; đồng thời, bị hại đồng ý bãi nại.

Quan điểm trái chiều

Ở vụ án Ngô Quế Long cố ý gây thương tích, HĐXX cấp phúc thẩm  chấp nhận giảm án nhưng không đồng tình với căn cứ hình phạt tù cho hưởng án treo như đề nghị của đại diện VKSND. Cụ thể, đại diện VKSND cho rằng bị cáo là người cao tuổi nên đủ điều kiện hưởng án treo theo Điều 2 (quy định điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo), Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ Luật Hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ban hành.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm khẳng định bị cáo thực hiện hành vi có tính chất côn đồ - dùng hung khí nguy hiểm đâm người khác. Viện dẫn Điều 3 (những trường hợp không cho hưởng án treo) thuộc nghị quyết hướng dẫn trên, tòa phúc thẩm kết luận đây không là trường hợp có thể tuyên án tù treo. HĐXX chấp nhận giảm án vì bị cáo cung cấp tình tiết giảm nhẹ mới là nộp tiền bồi thường hằng tháng. Từ đó, TAND TP HCM sửa án sơ thẩm, giảm hình phạt từ 3 năm tù giam xuống 1 năm 6 tháng tù giam.

Luật sư Nguyễn Minh Trang (Đoàn Luật sư TP HCM) giải thích theo nghị quyết mà hai cơ quan tiến hành tố tụng nhắc đến, một trong những trường hợp không thể hưởng án tù treo là phạm tội có tính chất côn đồ. Về vụ án nói trên, cấp phúc thẩm kết luận hành vi bị cáo gây ra có tính chất côn đồ. Chưa kể, vết thương bị cáo gây ra có khả năng khiến bị hại mất mạng.

Với vụ án Tống Thị Nga, Nguyễn Đăng Bá Tùng bắt người trái pháp luật, TAND TP HCM xử phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm không oan sai nhưng cơ quan tiến hành tố tụng TP Thủ Đức chưa làm tròn trách nhiệm. Hai bị cáo có hành vi tấn công gây thương tích, bị hại từ chối giám định nên cơ quan chức năng không xử lý hình sự hành vi này đối với hai bị cáo nhưng Bộ Luật Tố tụng Hình sự đề cập rất rõ ràng trường hợp dẫn giải bị hại theo quyết định trưng cầu giám định khi họ từ chối. Như vậy, cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm bộc lộ nhiều thiếu sót không thể khắc phục, bổ sung. Để tránh tình trạng bỏ lọt tội, tòa phúc thẩm quyết định hủy án. 

Đánh nhau vì "chây ì" trả nợ

Vừa qua, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã giữ nguyên mức án sơ thẩm 9 tháng tù treo về tội "Cố ý gây thương tích", buộc bồi thường gần 140 triệu đồng đối với bị cáo Nguyễn Thị Sậu (SN 1954, ngụ quận 5, TP HCM). Với vụ án này, hai cấp tòa có cùng quan điểm.

Đầu năm 2020, bà Bùi Thị Gái vay bà Sậu 10 triệu đồng, trả lãi 100.000 đồng/tháng. Bà Sậu nhiều lần đến đòi nợ nhưng bà Gái chây ì. Sáng 16-4-2020, hai bà đánh nhau khi bà Sậu lên tiếng đòi nợ. Bà Gái bị thương tật 25%, yêu cầu xử lý hình sự bà Sậu.

Xử sơ thẩm, TAND quận 5 (TP HCM) kết luận cố ý thực hiện hành vi phạm tội dù không mong muốn hậu quả xảy ra. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tự nguyện bồi thường, khắc phục một phần hậu quả. Tại tòa, bị cáo thành khẩn hối lỗi, là người cao tuổi. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị hại kháng cáo với đề nghị tăng tiền bồi thường và mức án.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/phap-luat/khi-co-quan-to-tung-venh-nhau-20211101205720668.htm

  • Từ khóa

Phá đường dây ma túy do người phụ nữ cầm đầu từ Hà Nội về Thanh Hóa

Công an TP Thanh Hóa vừa phá đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ do Hương "chăm" cầm đầu, thu giữ 1 bánh heroin
16:59 - 06/05/2024
243 lượt xem

Diễn biến vụ bác sĩ sát hại người tình gây chấn động ở Đồng Nai

Ngày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Danh Sơn (36 tuổi, thường trú tại TP Biên Hoà) để điều tra về hành...
15:30 - 06/05/2024
283 lượt xem

Bắt khẩn cấp lái xe có nồng độ cồn kịch khung gây TNGT chết người

Ngày 6/5, Cục CSGT cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) đã ra Lệnh giữ người, Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra,...
15:01 - 06/05/2024
292 lượt xem

Viện trưởng VKSND Tối cao: Đang mở rộng điều tra vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan

Tại buổi tiếp xúc cử tri tại TP HCM, Viện trưởng VKSND Tối cao cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra ít nhất 2 vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ...
13:55 - 06/05/2024
336 lượt xem

Tống đạt cáo trạng truy tố 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam sai phạm

Cáo trạng xác định, 3 cựu lãnh đạo đương chức gồm: Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận hối lộ hơn 7,1 tỉ đồng; Đặng Việt Hà, cựu Cục...
11:18 - 06/05/2024
390 lượt xem