11
/
158415
Anh chính thức cấm du học sinh mang theo người thân
anh-chinh-thuc-cam-du-hoc-sinh-mang-theo-nguoi-than
news

Anh chính thức cấm du học sinh mang theo người thân

Thứ 3, 02/01/2024 | 15:50:00
2,004 lượt xem

Chính phủ Anh chính thức cấm sinh viên quốc tế bậc cử nhân đưa người thân đến quốc gia này kể từ ngày 1-1, nhằm hạn chế người nhập cư.

Tuyên bố của Thủ tướng Anh Rishi Sunak trên mạng xã hội X - Ảnh: X

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh James Cleverly cho biết chỉ những du học sinh học chương trình sau đại học hoặc nhận học bổng do chính phủ nước này tài trợ mới được phép xin visa (thị thực) cho người thân. Ngoài ra, sinh viên quốc tế không thể chuyển đổi thị thực du học sang thị thực làm việc cho đến khi tốt nghiệp.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak viết tuyên bố trên mạng xã hội X: “Kể từ hôm nay, phần lớn sinh viên đại học nước ngoài không thể đưa người nhà đến Vương quốc Anh”.

Chính phủ Anh đã công bố chính sách nói trên ở trang web chính thức của họ vào ngày 23-5-2023, trong bối cảnh số người di cư ròng (chênh lệch giữa số người đến và đi) nằm ở mức kỷ lục 745.000 người tính đến tháng 12-2022.

Theo dữ liệu mới nhất của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố vào tháng 12-2023, số người di cư ròng của nước này tính đến tháng 6-2023 là 672.000 người.

Nhiều chuyên gia cho rằng chính sách mới sẽ gây ảnh lớn đến các trường đại học phụ thuộc vào học phí của sinh viên nước ngoài, cũng như vị thế của Anh trên bản đồ du lịch thế giới.

Giám đốc Viện Chính sách giáo dục đại học Anh (HEPI) Nick Hillman lo ngại sinh viên quốc tế sẽ chọn đến những quốc gia khác để du học.

Vị chuyên gia cho biết học phí của nhóm sinh viên này trợ cấp chéo cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của Anh. “Sinh viên quốc tế mang lại lợi ích cho Anh về mọi mặt”, ông Hillman nói.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Anh khẳng định thay đổi nói trên là một cách tiếp cận “cứng rắn nhưng công bằng”, giúp “thu hút những người thông minh và tài giỏi nhất” đến nước này và giải quyết tình trạng đến học chỉ để nhập cư.

Theo báo SCMP, Chính phủ Anh đã cấp khoảng 152.980 thị thực cho người thân của các du học sinh tính đến tháng 9-2023.

Theo Quang Nghĩa/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/anh-chinh-thuc-cam-du-hoc-sinh-mang-theo-nguoi-than-20240102122725932.htm

  • Từ khóa

Giáo sư hàng đầu thế giới cảnh báo cẩn trọng với việc chạy đua thứ hạng

Giáo sư Lily Kong, Chủ tịch ĐH Quản lý Singapore (SMU) cho rằng, cần cẩn trọng với các bảng xếp hạng đại học bởi nhiều tiêu chí không phản ánh chất lượng...
08:29 - 28/04/2024
401 lượt xem

Sinh viên trường được doanh nghiệp "ưng nhất" khó đạt loại khá, giỏi?

Chỉ hơn 66% sinh viên của trường đại học được các nhà tuyển dụng phía Nam "ưng" nhất khi tuyển dụng xếp loại học lực khá, giỏi, xuất sắc.
08:43 - 27/04/2024
1,010 lượt xem

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
1,404 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
1,431 lượt xem

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
1,527 lượt xem