11
/
146060
Trường Quốc tế bác thông tin "tăng học phí vô tội vạ"
truong-quoc-te-bac-thong-tin-tang-hoc-phi-vo-toi-va
news

Trường Quốc tế bác thông tin "tăng học phí vô tội vạ"

Thứ 5, 20/04/2023 | 15:04:49
1,959 lượt xem

Liên quan phản ánh của sinh viên Trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) về nhà trường bất ngờ tăng học phí từ 29 triệu đồng lên 33 triệu đồng sau một thông báo, lãnh đạo nhà trường khẳng định "không đúng".

Những ngày gần đây, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin Trường Quốc tế (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) bất ngờ tăng học phí "khủng", từ 29 triệu đồng lên 33 triệu đồng khiến sinh viên rất bất bình.  

Trong khi đó theo tìm hiểu của PV Dân trí, trong tuần qua, cũng có một số thư điện tử gửi về lãnh đạo trường này phản ánh về việc tăng học phí nhưng không "khủng" như mức đang lan truyền trên mạng xã hội. 

Cụ thể, theo thông tin từ thư điện tử gửi đến lãnh đạo nhà trường, một số sinh viên thắc mắc vì sao học phí năm nay tăng 3.000 đồng/tín chỉ. Nếu một sinh viên đăng ký khoảng 20 tín chỉ, mức tăng khoảng 60.000 đồng.

Tương tự, giả sử một sinh viên học toàn bộ khoảng 135 tín chỉ, nếu tính cho cả khóa học, mức tăng học phí khoảng 400.000 đồng. 

Trường Quốc tế bác thông tin tăng học phí vô tội vạ - 1

Thông tin Trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) tăng học phí đang lan truyền trên mạng xã hội được nhà trường khẳng định thất thiệt (Ảnh: MXH).

Trao đổi với PV Dân trí ngày 19/4, TS Nguyễn Quang Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế cho biết, sau khi có phản ánh bằng thư điện tử của sinh viên, cùng với một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nhà trường đã rà soát và khẳng định, đây là thông tin thất thiệt. 

Theo TS Thuận, học phí được nhà trường cam kết vào đầu năm học theo ngành và theo khóa đào tạo, không thể nói thích là tăng.

Ông khẳng định, 10 năm nay, nhà trường chưa tăng học phí lần nào.

Cũng theo TS Thuận, khoảng năm 2019, nhà trường từng có đề án gửi ĐHQG Hà Nội và đã được phép tăng học phí 5%.

Tuy nhiên, do thời điểm đó dịch Covid-19 căng thẳng, trong bối cảnh chung cả nước chung tay vượt qua đại dịch, nhà trường đã ngừng tăng học phí theo lộ trình dự kiến.

Thậm chí, đơn vị này còn chung tay hỗ trợ người học theo chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT.

Về quy trình tăng học phí, theo TS Thuận, nhà trường phải tuân thủ theo quy trình: Xây dựng đề án, trình ĐHQG Hà Nội thẩm định và phê duyệt, không thể tăng bất ngờ chỉ sau một thông báo như sinh viên phản ánh trên mạng xã hội vừa qua.

Trường Quốc tế bác thông tin tăng học phí vô tội vạ - 2

Lãnh đạo Trường Quốc tế thuộc ĐHQG Hà Nội cho biết 10 năm nay chưa tăng học phí (Ảnh: Website nhà trường).

"Hiện nay sinh viên học theo tín chỉ. Các khoản thu được thực hiện vào đầu mỗi học kỳ theo thông báo của trường, mức thu mỗi học kỳ căn cứ theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong kỳ đó.

Do đó, tiền học của mỗi sinh viên có thể cao/thấp tùy từng ngành và số tín chỉ sinh viên đó đăng ký chứ không phải nhà trường thông báo tăng trên mỗi đầu tín chỉ như thông tin lan truyền. 

Chẳng hạn sinh viên đăng ký học khoảng 30 tín chỉ, tiền học sẽ tăng lên so với những em chỉ đăng ký khoảng 20 tín chỉ", TS Thuận nói.

Chia sẻ thêm với PV Dân trí, TS Thuận cho biết thêm, hiện tại ngành có học phí thấp nhất của trường là ngành tin học và kỹ thuật máy tính (chương trình liên kết quốc tế do ĐHQG Hà Nội cấp bằng đào tạo bằng tiếng Anh), với khoảng 168 triệu đồng/sinh viên/khóa học (tương đương hơn 7 nghìn USD/8 kỳ/4 năm).

Ngành học có mức học phí cao nhất là một số chương trình đào tạo đặc biệt, có liên kết với nước ngoài như: Ngành "quản lý song bằng" do ĐHQG Hà Nội và đại học Keuka (Mỹ) cùng cấp bằng đào tạo bằng tiếng Anh (với học phí khoảng 460 triệu đồng/sinh viên/khóa học); ngành "Marketing song bằng" do ĐHQG Hà Nội và ĐH Help- Malaysia cùng cấp bằng, đào tạo bằng tiếng Anh (với khoảng hơn 322 triệu đồng/sinh viên/khóa học).

Mức học phí này đã bao gồm tiền học phí một học kỳ bắt buộc sinh viên học tại Đại học Help, Malaysia với ngành Marketing và một học kỳ bắt buộc sinh viên học tại Đại học Keuka tại Hoa Kỳ với ngành Quản lý song bằng.

Đặc biệt năm 2023, nhà trường sẽ có chính sách tặng 10 suất hỗ trợ 100% cho các em sinh viên nghèo vượt khó qua chương trình học bổng "chân trời mới". Với đối tượng học bổng này, nhà trường cũng hỗ trợ thuê ký túc xá và giới thiệu việc làm nếu các em cần thiết.

Trường Quốc tế (VNU - International School) được thành lập theo Quyết định số 3868/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/12/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, tiền thân là Khoa Quốc tế với hơn 20 năm hình thành và phát triển. Thông tin từ nhà trường, đơn vị này hiện đã phát triển quan hệ hợp tác với gần 40 trường đại học, tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ trên thế giới.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/truong-quoc-te-bac-thong-tin-tang-hoc-phi-vo-toi-va-20230419145210498.htm

  • Từ khóa

100 trường học ở Ấn Độ đồng loạt bị đe dọa đánh bom

Có tới 100 trường học trên khắp Delhi và vùng thủ đô quốc gia (NCR) của Ấn Độ đã nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom. Trong đó, hàng chục trường học đã...
15:12 - 02/05/2024
34 lượt xem

Lưu ý đối với thí sinh khi đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Từ hôm nay (2/5), thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức. Thời gian đăng ký kéo dài đến 17 giờ ngày 10/5.
11:06 - 02/05/2024
135 lượt xem

Trở lại sau lễ, học sinh sẽ bước vào kỳ thi khốc liệt tranh suất vào lớp 10

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra sớm hơn, bắt đầu từ cuối tháng 5. Sau nghỉ lễ, học sinh sẽ đăng ký nguyện vọng, tỷ lệ chọi được công bố sau...
08:48 - 02/05/2024
182 lượt xem

Thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ hôm nay 2/5

Từ ngày 24 đến 28/4, Bộ GD&ĐT đã mở cổng để thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo đúng quy trình.
06:53 - 02/05/2024
258 lượt xem

Từ ngày mai 2-5, thí sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai, 2-5, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo
18:12 - 01/05/2024
544 lượt xem