11
/
145960
Muốn học ngành yêu thích nhưng điểm chuẩn quá cao, phải làm sao?
muon-hoc-nganh-yeu-thich-nhung-diem-chuan-qua-cao-phai-lam-sao
news

Muốn học ngành yêu thích nhưng điểm chuẩn quá cao, phải làm sao?

Thứ 4, 19/04/2023 | 10:01:33
2,107 lượt xem

Trước tình huống thí sinh thắc mắc về việc muốn học một ngành mình yêu thích nhưng ngành đó lấy điểm chuẩn quá cao, các chuyên gia đã 'bật mí' cách để có cơ hội trúng tuyển.

Trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Chọn ngành học cho tương lai: "Những điều cần lưu ý khi chọn ngành đăng ký xét tuyển" của Báo Thanh Niên tổ chức hôm qua (18.4), nhiều tình huống chọn ngành đã được chuyên gia đến từ các trường ĐH phân tích và đưa ra lời khuyên bổ ích cho thí sinh.

Muốn học ngành yêu thích nhưng điểm chuẩn quá cao thì phải làm sao? - Ảnh 1.

Học sinh lớp 12 trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên tại Tiền Giang

Theo dõi chương trình, Dương Minh Hải, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú, TP.HCM, đặt câu hỏi: "Em yêu thích một ngành nhưng ngành đó lại không phải là xu hướng thì em có gặp khó khăn gì sau này khi đi xin việc không? Ngành em muốn học là quản lý tài nguyên và môi trường. Ngành này có phải là ít người học nên dễ trúng tuyển?".

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, thừa nhận hiện nay có một thực tế là nhiều ngành nghề được thí sinh yêu thích nhưng lại chưa được sôi động và "hot" như một số ngành khác. Hoặc ngành thí sinh yêu thích lại có điểm chuẩn quá cao. Vậy thí sinh phải làm sao?

"Khi chọn ngành, nếu các em cân bằng được 3 yếu tố này thì việc theo học ở trường ĐH rất thuận lợi và sau khi tốt nghiệp cũng rất dễ thành công. Đó là ngành các em có yêu thích không, các em có khả năng và tố chất phù hợp hay không, cuối cùng là nhu cầu nhân lực của xã hội đối với ngành đó như thế nào", tiến sĩ Hải nêu.

Trong trường hợp ngành học thí sinh yêu thích nhưng lại không phải là ngành "hot", tiến sĩ Hải cho rằng tốt nghiệp có việc làm hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực trong quá trình học ĐH. 

"Chẳng hạn, ngành quản lý tài nguyên môi trường được xem là ngành không 'hot', không phải là xu hướng như các ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo hay marketing... Tuy nhiên, do không quá 'hot' nên tỷ lệ chọi thấp và cơ hội trúng tuyển rất cao. Dù nhu cầu nhân lực không nhiều bằng một số ngành khác, nhưng do chỉ tiêu hàng năm thấp nên khi tốt nghiệp, cơ hội việc làm của các em vẫn không thua gì các ngành 'hot' khác. Điều quan trọng là các em có sự yêu thích, đam mê và trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng khi theo học, thì không bao giờ lo thất nghiệp", tiến sĩ Hải nhận định.

Đối với tình huống ngành học yêu thích nhưng lấy điểm chuẩn quá cao thì làm sao để trúng tuyển, tiến sĩ Hải cũng có lời khuyên thiết thực. "Hiện nay các em được đăng ký số lượng nguyện vọng không giới hạn, chưa kể được điều chỉnh nguyện vọng nên có rất nhiều cơ hội để trúng tuyển. Nếu ngành học thí sinh yêu thích có điểm chuẩn quá cao, thì các em có thể đăng ký cùng ngành học đó tại nhiều trường ĐH khác vì hiện nay một ngành học có rất nhiều trường đào tạo với nhiều mức điểm trúng tuyển khác nhau.  Khi đó, chắc chắn thí sinh sẽ trúng tuyển vào một trường có điểm trúng tuyển phù hợp với mức điểm mà các em có", tiến sĩ Hải phân tích.

Trường hợp thí sinh quá yêu thích trường ĐH có mức điểm chuẩn cao đó, theo tiến sĩ Hải, các em có thể lựa chọn một ngành học gần, trong cùng lĩnh vực và có mức điểm chuẩn thấp hơn, căn cứ vào các năm gần đây.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/muon-hoc-nganh-yeu-thich-nhung-diem-chuan-qua-cao-phai-lam-sao-185230418185252388.htm

  • Từ khóa

Từ ngày mai 2-5, thí sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai, 2-5, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo
18:12 - 01/05/2024
319 lượt xem

Nhiều trường Y dược xét học bạ, mở ngành mới

Năm nay, một số trường Y dược duy trì phương thức xét tuyển bằng học bạ. Riêng ĐH Y Hà Nội dự kiến mở 4 ngành mới.
08:56 - 01/05/2024
536 lượt xem

Rớt lớp 10 trường công lập không phải là một thảm họa

Học sinh lớp 9 đối mặt nhiều áp lực trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Tôi muốn kể câu chuyện bản thân mình trưởng thành từ trung tâm giáo dục thường xuyên...
20:28 - 29/04/2024
1,373 lượt xem

Đào tạo nhân lực sư phạm: Có cần kỳ thi riêng?

Năm 2024, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm TPHCM tiếp tục tổ chức kỳ thi riêng cùng các phương thức tuyển sinh khác
12:42 - 29/04/2024
1,626 lượt xem

Giáo sư hàng đầu thế giới cảnh báo cẩn trọng với việc chạy đua thứ hạng

Giáo sư Lily Kong, Chủ tịch ĐH Quản lý Singapore (SMU) cho rằng, cần cẩn trọng với các bảng xếp hạng đại học bởi nhiều tiêu chí không phản ánh chất lượng...
08:29 - 28/04/2024
2,069 lượt xem