11
/
142070
Thi tốt nghiệp THPT nên cuối tháng 6 hay tháng 7?
thi-tot-nghiep-thpt-nen-cuoi-thang-6-hay-thang-7
news

Thi tốt nghiệp THPT nên cuối tháng 6 hay tháng 7?

Thứ 2, 06/02/2023 | 16:18:30
1,990 lượt xem

Tới thời điểm này Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa gút lịch thi tốt nghiệp THPT, trong khi nhiều ý kiến khác nhau về thời điểm tổ chức kỳ thi này.

Thi tốt nghiệp THPT nên cuối tháng 6 hay tháng 7? - Ảnh 1.
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ủng hộ thi tốt nghiệp THPT sớm hơn

"Theo tôi, hiện tại học sinh không phải gián đoạn việc học do dịch COVID-19, nên việc thi tốt nghiệp THPT nên tổ chức sớm hơn, cụ thể vào cuối tháng 6. Việc thi tốt nghiệp sớm để các trường đại học có thời gian tuyển sinh và nhất là thầy cô các trường THPT có thời gian được nghỉ hè do tuyển sinh lớp 10 vào giữa tháng 6, rồi coi thi, chấm thi trong tháng 7", D.Ngọc, một bạn đọc, chia sẻ ý kiến sau khi đại diện Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết bộ dự kiến thời điểm tổ chức kỳ thi năm nay tương tự như thời gian tổ chức kỳ thi năm trước.

Ở một số nhóm chat, diễn đàn phụ huynh, học sinh trên mạng xã hội và trên trang Facebook của các trường THPT cũng xuất hiện những trao đổi xung quanh lịch thi.

Chị Hồng Thủy, phụ huynh Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội), trao đổi trong nhóm phụ huynh: "Năm học kết thúc vào 31-5 thì kỳ thi nên tổ chức trong tháng 6. Hợp lý nhất là cuối tháng 6. Như vậy các con cũng có gần 1 tháng tập trung ôn thi. Nếu kéo dài hơn rất mệt mỏi, kiến thức có khi còn rơi rụng". Ý kiến này của chị Thủy được đa số phụ huynh trong nhóm này ủng hộ.

Anh Tiến Lợi, một phụ huynh khác cùng nhóm trên, cho biết: Học sinh lớp 12 năm nay đang bị quá tải bởi các kỳ thi khác nhau do các trường đại học lựa chọn phương thức xét tuyển từ nhiều kết quả các kỳ thi tốt nghiệp, thi đánh giá năng lực, tư duy, thi lấy chứng chỉ tiếng Anh, bài thi SAT…

"Kỳ thi tốt nghiệp là kỳ thi bắt buộc nên tổ chức sớm hơn, khoảng sau khi kết thúc năm học khoảng 2-3 tuần, để tránh cho học sinh bị quá tải bởi nhiều kỳ thi quá, dẫn tới không đạt yêu cầu ở kỳ thi cần thiết để xét tốt nghiệp.

Nhiều học sinh chỉ thi tốt nghiệp, không thi các kỳ thi khác cũng không dự tuyển đại học, nhưng vẫn phải chờ một tháng rưỡi để thi tốt nghiệp là không hợp lý", anh Lợi bày tỏ quan điểm.

Ngoài các ý kiến như trên, một số phụ huynh cũng mong muốn "thi sớm" vì con mình có kế hoạch du học ngay sau khi kết thúc năm học.

Muốn giữ ổn định

Đây là quan điểm của một số người khi trao đổi về việc này. Theo một số giáo viên THPT ở Hà Nội, mặc dù năm học trước học sinh không đến trường do dịch COVID-19 nhưng vẫn học trực tuyến và kết thúc năm học vào 31-5.

Năm nay không có dịch, học sinh cũng không kết thúc năm học sớm hơn mà vẫn theo quy định là 31-5. Vì thế thời gian để ôn thi cần đảm bảo như cũ để tránh xáo trộn.

"Nếu thi sớm, các trường sẽ phải gói ghém chương trình lớp 12 để kết thúc sớm, muộn nhất là hết tháng 4 để có thêm nhiều thời gian cho học sinh ôn thi. Mà như thế sẽ sai quy định khi cắt xén thời gian thực học của chương trình lớp 12", một hiệu trưởng ở Hà Nội cũng chia sẻ.

Cần gút sớm thời gian thi tốt nghiệp THPT

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, vấn đề "nên thi sớm hay giữ ổn định như năm trước" cũng đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra bàn bạc.

Ưu điểm của việc đẩy lịch thi sớm hơn vào cuối tháng 6 sẽ giúp các trường đại học thuận lợi trong tuyển sinh. Các trường có thời gian để xử lý nhiều vấn đề phát sinh khi các quy định về xét tuyển có thể vẫn gây lúng túng, trục trặc cho thí sinh như từng xảy ra.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nên giữ nguyên lịch thi tốt nghiệp vào tháng 7 để đảm bảo ổn định, phù hợp để các địa phương có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi này.

Dù là theo phương án nào, các nhà trường và phụ huynh, học sinh cũng mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm quyết định để các nhà trường, thầy - trò còn chủ động kế hoạch dạy học. Bên cạnh đó, các cơ sở tổ chức thi đánh giá năng lực, tư duy cũng kịp điều chỉnh kế hoạch theo để tránh trùng thời gian, quá tải cho học sinh.

Theo Vĩnh Hà/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/thi-tot-nghiep-thpt-nen-cuoi-thang-6-hay-thang-7-2023020610401481.htm

  • Từ khóa

Rớt lớp 10 trường công lập không phải là một thảm họa

Học sinh lớp 9 đối mặt nhiều áp lực trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Tôi muốn kể câu chuyện bản thân mình trưởng thành từ trung tâm giáo dục thường xuyên...
20:28 - 29/04/2024
393 lượt xem

Đào tạo nhân lực sư phạm: Có cần kỳ thi riêng?

Năm 2024, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm TPHCM tiếp tục tổ chức kỳ thi riêng cùng các phương thức tuyển sinh khác
12:42 - 29/04/2024
602 lượt xem

Giáo sư hàng đầu thế giới cảnh báo cẩn trọng với việc chạy đua thứ hạng

Giáo sư Lily Kong, Chủ tịch ĐH Quản lý Singapore (SMU) cho rằng, cần cẩn trọng với các bảng xếp hạng đại học bởi nhiều tiêu chí không phản ánh chất lượng...
08:29 - 28/04/2024
1,231 lượt xem

Sinh viên trường được doanh nghiệp "ưng nhất" khó đạt loại khá, giỏi?

Chỉ hơn 66% sinh viên của trường đại học được các nhà tuyển dụng phía Nam "ưng" nhất khi tuyển dụng xếp loại học lực khá, giỏi, xuất sắc.
08:43 - 27/04/2024
1,886 lượt xem

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
1,975 lượt xem