11
/
114790
Tuyển sinh bằng học bạ: Chất lượng khó đồng đều
tuyen-sinh-bang-hoc-ba-chat-luong-kho-dong-deu
news

Tuyển sinh bằng học bạ: Chất lượng khó đồng đều

Thứ 6, 13/08/2021 | 11:13:55
2,110 lượt xem

Sau khi công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ, nhiều trường đã cho thí sinh xác nhận trúng tuyển và nhập học.

Tại Trường ĐH Mở TP HCM, thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ sẽ xác nhận trên hệ thống online sau đó gửi hồ sơ gốc về trường, đồng thời làm các thủ tục trúng tuyển và nhập học khác. Theo quy định, thời gian kết thúc nhận hồ sơ là ngày 20-8. Đã có 2.000 thí sinh (đạt gần 100% thí sinh trúng tuyển học bạ) hoàn tất các thủ tục nhập học. GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, cho biết phương thức xét tuyển học bạ được trường áp dụng từ năm 2019. Sau 2 năm, tỉ lệ thí sinh nhập học theo phương thức này tăng lên, năm đầu khoảng trên 35%, năm 2020 khoảng 45% và năm nay chắc chắn hơn 50%.

Tuyển sinh bằng học bạ: Chất lượng khó đồng đều - Ảnh 1.

Tuyển sinh bằng học bạ: Chất lượng khó đồng đều (ảnh minh họa). Ảnh: NLĐO

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM cũng áp dụng phương thức xét tuyển học bạ từ năm 2019. TS Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo của trường, cho biết qua từng năm, tỉ lệ nhập học đều tăng. Tại thời điểm này, 50% (tương ứng khoảng hơn 2.000) thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét học bạ, đánh giá năng lực, ưu tiên xét tuyển đã hoàn tất thủ tục nhập học, tỉ lệ này sẽ tăng cho đến khi kết thúc thời gian xác nhận nhập học.

Tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, có 1.500 thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét học bạ. ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - truyền thông của trường, cho biết trường bắt đầu mở hệ thống cho thí sinh xác nhận nhập học online từ ngày 4 đến 25-8; đến nay đã có hơn 500 thí sinh xác nhận nhập học, nộp học phí. Dự kiến từ nay đến khi hết hạn xác nhận nhập học, số lượng sẽ tăng. Những năm trước, tỉ lệ thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét học bạ xác nhận nhập học chỉ khoảng 25%-30%, năm nay tỉ lệ chắc chắn sẽ tăng.

Ở một số trường ĐH khác, tỉ lệ thí sinh xác nhận nhập học lại chưa nhiều, nguyên nhân là nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19 nên việc chuyển hồ sơ xác nhận nhập học qua bưu điện gặp khó khăn. Đại diện các trường ĐH cho biết phương thức xét tuyển học bạ không ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh. Vấn đề là thí sinh trúng tuyển phương thức này đã chọn đúng ngành phù hợp, đúng trường mong đợi chưa hay đang ngóng trông cơ hội từ phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Hằng năm, các trường ĐH đều có đánh giá về chất lượng sinh viên qua các phương thức xét tuyển để làm cơ sở xây dựng đề án tuyển sinh, phân bổ chỉ tiêu cho từng ngành. TS Nguyễn Trung Nhân cho biết kết quả phân tích cho thấy chất lượng sinh viên trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT nhỉnh hơn và đều hơn phương thức xét học bạ nhưng sự chênh lệch đó là không nhiều.

Tại Trường ĐH Mở TP HCM, chất lượng sinh viên của phương thức xét học bạ so với sinh viên trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT lại không đồng đều ở các ngành. Ở một số ngành như kế toán, kiểm toán, xã hội học, công tác xã hội thì kết quả học tập qua 4 học kỳ qua của sinh viên trúng tuyển bằng học bạ có phần nổi trội hơn so với đối tượng trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT; ở các ngành khác thì chất lượng sinh viên trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT lại nhỉnh hơn.

GS Nguyễn Minh Hà cho rằng với những thí sinh đã xác định ngành nghề rõ ràng thì khi trúng tuyển học bạ là các em nhập học và chuyên tâm rèn luyện nên chất lượng tốt. Tuy vậy, nhìn chung thì chất lượng thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT đều hơn xét học bạ. Bởi lẽ kỳ thi tốt nghiệp THPT là bộ lọc chung cho tất cả thí sinh, trong khi điểm học bạ không có điểm chung. Trường nào, giáo viên nào khắt khe với học sinh thì điểm học bạ không cao; ngược lại, giáo viên "thương" học sinh thì điểm học bạ sẽ cao. Vậy nên, điểm học bạ chưa phản ánh đúng chất lượng người học.

Ông Hà cho rằng để kết quả học bạ phản ánh đúng chất lượng dạy học, Bộ GD-ĐT trên cơ sở dữ liệu điểm thi nhiều năm cần xếp hạng các trường THPT thành nhiều nhóm, khi đó các trường THPT sẽ ganh đua để thăng hạng, giữ hạng thì sẽ cho ra kết quả học thật, dạy thật.

Theo Huy Lân/NLĐO

https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/tuyen-sinh-bang-hoc-ba-chat-luong-kho-dong-deu-20210812202235013.htm


  • Từ khóa

Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT: Lưu ý các mục liên quan xét tuyển ĐH

Thí sinh đã trải qua những ngày đầu tiên của đợt đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Chỉ trong ngày đầu tiên, Hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT đã...
08:22 - 04/05/2024
160 lượt xem

Trường quốc tế phát sách 'nhạy cảm' cho học sinh lớp 11, Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì?

Trưa 3.5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã phát đi thông tin về việc phụ huynh học sinh một trường quốc tế phản ánh học sinh được phát sách đọc có nội dung nhạy cảm với...
17:09 - 03/05/2024
530 lượt xem

Học bạ dưới 5 điểm/môn cũng trúng tuyển đại học

Trong khi giáo dục phổ thông 'lạm phát' học sinh giỏi thì ở nhiều trường đại học, thí sinh chỉ cần có học bạ từ 5 điểm/môn (3 môn) là trúng tuyển, thậm...
15:10 - 03/05/2024
546 lượt xem

Lần đầu tiên, Trung Quốc yêu cầu du học sinh thi đầu vào mới được nhập học

Kỳ thi tuyển sinh ĐH này áp dụng với một số đối tượng nhất định, theo thông tin do Hội đồng xét duyệt học bổng Trung Quốc (CSC) thuộc Bộ Giáo dục Trung...
10:48 - 03/05/2024
715 lượt xem

Thành lập hàng chục đoàn thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
09:16 - 03/05/2024
724 lượt xem