9
/
130019
Gen Z coi mạng xã hội là nơi duy nhất để được là chính mình
gen-z-coi-mang-xa-hoi-la-noi-duy-nhat-de-duoc-la-chinh-minh
news

Gen Z coi mạng xã hội là nơi duy nhất để được là chính mình

Thứ 6, 24/06/2022 | 11:22:00
3,014 lượt xem

Một cuộc khảo sát tại Mỹ cho thấy một nửa Gen Z thừa nhận việc che giấu tính cách thật khi không ở trên mạng xã hội.

Gen Z coi mạng xã hội là nơi duy nhất để được là chính mình - 1

Có tới 58% Gen Z cảm thấy khi ở trên mạng xã hội dễ chịu hơn ngoài đời thực (Ảnh: Shutterstock).

Nghiên cứu này cho thấy có tới 58% người trẻ trong độ tuổi 18-25 không thoải mái về làn da của bản thân khi giao tiếp với mọi người ngoài đời thực như lúc ở trên mạng. Có nhiều lý do đằng sau cảm giác này; 55% nói rằng họ cảm thấy thiếu tự tin khi bước ra khỏi thế giới ảo. 42% cho biết sự lo lắng về những đánh giá của người khác chính là lý do quan trọng.

Một nửa trong số những người được khảo sát thú nhận có một bản ngã trực tuyến 'bí mật', trong khi 55% thừa nhận họ sử dụng mạng xã hội để làm cho cuộc sống của họ có vẻ thú vị hơn.

Instagram, Facebook và TikTok được xem là những nền tảng mạng xã hội khiến người trẻ cảm thấy thoải mái nhất khi được là chính mình.

Các nhân vật của công chúng cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp những người trẻ tuổi trở nên tự tin hơn; 2/3 Gen Z tham gia khảo sát cho biết họ bị ảnh hưởng tích cực bởi một người nổi tiếng.

Gen Z coi mạng xã hội là nơi duy nhất để được là chính mình - 2

Instagram, Facebook và TikTok là các nền tảng mạng xã hội khiến giới trẻ cảm thấy thoải mái thể hiện chính mình nhất (Ảnh: Shutterstock).

Harry Styles, Zendaya và David Bowie đứng đầu danh sách 20 người nổi tiếng có ảnh hưởng lớn.

Scott Morris, giám đốc tiếp thị của Adobe, người đã công bố nghiên cứu, gọi Bowie là "một biểu tượng đích thực, người tin rằng nghệ thuật vốn có trong tất cả mọi người".

Chỉ gần 50% người được khảo sát cho rằng họ cảm thấy thoải mái với làn da đúng tuổi của mình và 59% cho rằng một ngày nào đó họ sẽ nhìn lại bản thân thời trẻ và ước rằng họ cảm thấy thoải mái hơn với con người của mình.

Tuy nhiên, giới trẻ vẫn có hy vọng, khi mà 70% tin rằng xã hội đang đi đúng hướng trong việc phá bỏ mọi rào cản để có thể thể hiện bản thân nhiều hơn và chân thực hơn trong tương lai.

Theo Hoàng Dương/ Dân trí

https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/gen-z-coi-mang-xa-hoi-la-noi-duy-nhat-de-duoc-la-chinh-minh-20220623233835651.htm 

  • Từ khóa

Người trẻ trước 'biển' thẻ tín dụng: Vung tay quá đà, nợ xấu gọi tên

Sự hấp dẫn với khoản tiền hoàn lại, khuyến mãi, điểm tích lũy... của tấm thẻ quyền lực quá tiện dụng nên gần như nhiều bạn trẻ đã phớt lờ các cảnh...
13:42 - 20/04/2024
102 lượt xem

Người trẻ trước 'biển' thẻ tín dụng: Du lịch, mua sắm 'cà' thả ga

Thẻ tín dụng ngày càng phổ biến vì tính hữu dụng, ích lợi của nó nếu người dùng tỉnh táo, biết lựa chọn đúng với phương thức thanh toán này.
19:21 - 19/04/2024
534 lượt xem

Nữ ngôi sao bị "ném đá" vì cho con 508 triệu đồng/tháng tiền tiêu vặt

Li Xiang - cựu người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc - thường khoe khoang sự giàu có của mình bằng cách mua sắm quần áo hàng hiệu cho...
16:40 - 19/04/2024
614 lượt xem

Phụ nữ thích chụp hình thuộc nhóm 'thương chồng yêu con'?

Đàn ông hay phụ nữ đều có sở thích của riêng mình. Vì thế, đừng bao giờ định kiến cho rằng sở thích chụp hình của phụ nữ là một vấn nạn.
10:25 - 19/04/2024
757 lượt xem

'Vé số tình thương' gây quỹ giúp người nghèo

"Vé số tình thương" là mô hình gây quỹ giúp người nghèo, được chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) thực hiện suốt 6 năm qua.
07:35 - 19/04/2024
825 lượt xem