24
/
118179
Chuyên gia Mỹ nêu 4 giai đoạn chấm dứt đại dịch Covid-19
chuyen-gia-my-neu-4-giai-doan-cham-dut-dai-dich-covid-19
news

Chuyên gia Mỹ nêu 4 giai đoạn chấm dứt đại dịch Covid-19

Thứ 6, 15/10/2021 | 12:23:15
1,699 lượt xem

Chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci cho rằng, thế giới cần trải qua 4 giai đoạn mới có thể chấm dứt đại dịch Covid-19.

Chuyên gia Mỹ nêu 4 giai đoạn chấm dứt đại dịch Covid-19 - 1

Cố vấn Y tế của Tổng thống Mỹ, Anthony Fauci cho rằng thế giới cần trải qua nhiều giai đoạn để chấm dứt đại dịch (Ảnh: Reuters).

Hãng tin CBS dẫn lời Cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci, cho biết thế giới cần nhiều giai đoạn để vượt qua đại dịch Covid-19. Thứ nhất là giai đoạn mà hầu hết thế giới đang trải qua. Giai đoạn thứ hai là đà tăng ca nhiễm mới chậm lại. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa vượt qua giai đoạn này khi số ca nhiễm vẫn có dấu hiệu tăng.

"Ít nhất là trong tương lai gần sẽ rất khó để thực sự xóa sổ virus có khả năng lây lan cao này", ông Fauci nói.

Chuyên gia này cho rằng, mục tiêu quan trọng là đạt được mức kiểm soát nhất định với dịch bệnh. Kiểm soát có nghĩa là virus vẫn lây lan nhưng không làm gián đoạn hoạt động xã hội và mọi hoạt động gần như trở lại bình thường. Theo ông Fauci, mặc dù đã qua đỉnh dịch nhưng Mỹ vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn Covid-19.

Gần đây nhất, khi đã qua đỉnh dịch, số ca nhiễm tại Mỹ vẫn ở mức cao hơn so với giai đoạn mùa xuân và mùa hè năm ngoái, cũng cao hơn phần lớn giai đoạn đầu năm nay.

"Chúng ta cần kiểm soát tốt hơn nữa", ông Fauci nói và cho rằng Mỹ chỉ thực sự kiểm soát được dịch bệnh khi số ca nhiễm về dưới 10.000 ca. Với hơn 187 triệu người Mỹ đã tiêm chủng, ông Fauci cho rằng, Mỹ cần nỗ lực hơn nữa để các nhóm dân số trẻ có thể được tiêm chủng.

Hiện tỷ lệ người dưới 40 tuổi đã tiêm chủng ở Mỹ vẫn còn rất thấp so với các nhóm tuổi lớn hơn. Ngoài ra, 66 triệu người đủ điều kiện tiêm vaccine ở Mỹ vẫn chưa tiêm.

Theo ông, giai đoạn tiếp theo là loại bỏ virus giống như Mỹ đã làm đối với các bệnh bại liệt và sởi trong quá khứ. Giai đoạn cuối cùng là xóa sổ. Tuy nhiên, theo ông Fauci, hiện mới chỉ có đậu mùa được xem là căn bệnh đã xóa sổ hoàn toàn.

Đại dịch Covid-19 khởi phát từ cuối năm 2019 từ chợ kinh doanh hải sản và động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, đại dịch này đã lấy đi sinh mạng của gần 5 triệu người. Sau gần hai năm, sự xuất hiện của các biến chủng SARS-CoV-2 mới tiếp tục thách thức cuộc chiến ứng phó của thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế, xã hội của hầu hết các nước.

Các nước đã nỗ lực thúc đẩy chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 để dần mở cửa, trở lại cuộc sống bình thường. Nhiều quốc gia được xem là hình mẫu chống dịch của thế giới giai đoạn đầu nhờ chiến lược "Zero Covid-19" (chiến lược không khoan nhượng để đưa số ca nhiễm về 0), đến nay cũng quyết định điều chỉnh để sống chung an toàn với đại dịch.

Tháng trước, Đan Mạch đã dỡ bỏ những lệnh hạn chế cuối cùng để trở lại cuộc sống bình thường. Tại châu Á, Thái Lan cũng công bố kế hoạch mở cửa trở lại để đón du khách nước ngoài qua đường hàng không từ ngày 1/11, trong bối cảnh ngành du lịch và nền kinh tế nước này thiệt hại nghiêm trọng vì các biện pháp phòng tỏa phòng chống Covid-19.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/chuyen-gia-my-neu-4-giai-doan-cham-dut-dai-dich-covid19-20211015105247880.htm#dt_source=Cate_TheGioi&dt_campaign=Cover&dt_medium=1

  • Từ khóa

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
37 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
126 lượt xem

Đài Loan chịu hơn 80 trận động đất trong đêm

Hơn 80 trận động đất, mạnh nhất là 6,3 độ, đã tấn công bờ biển phía đông Đài Loan bắt đầu từ tối 22-4 đến rạng sáng 23-4.
08:21 - 23/04/2024
182 lượt xem

Anh cam kết cấp cho Ukraine gói viện trợ lớn nhất từ trước đến nay

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết nước này sẽ cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay, trong đó có 400 xe chiến đấy, 4 triệu đạn...
08:46 - 23/04/2024
160 lượt xem

Thái Lan đón hàng ngàn người từ Myanmar chạy sang tị nạn

Theo báo Asahi, Chính phủ Thái Lan và Myanmar xác nhận có giao tranh nổ ra hôm 20-4 tại biên giới phía đông giữa hai nước khiến hàng ngàn dân thường phải...
18:53 - 22/04/2024
480 lượt xem