24
/
117966
Gay cấn cuộc đua chức tổng thống Philippines
gay-can-cuoc-dua-chuc-tong-thong-philippines
news

Gay cấn cuộc đua chức tổng thống Philippines

Thứ 2, 11/10/2021 | 12:09:05
1,153 lượt xem

Một loạt ứng cử viên từ khắp các lĩnh vực đã gia nhập cuộc đua gay cấn nhằm trở thành người kế nhiệm Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Hàng trên: Bà Maria Leonor Robredo, ông Ferdinand Marcos Jr. Hàng dưới: Ông Emmanuel Pacquiao, ông Francisco Domagoso

Cuộc bầu cử tổng thống Philippines đến tháng 5.2022 mới diễn ra, nhưng đường đua đã gia tăng sức nóng khi nhiều ứng cử viên nặng ký nhập cuộc. Với việc hạn chót đăng ký tranh cử vừa kết thúc trong tuần qua, các nhân vật chính đã lộ diện.

Từ những nhân vật đối lập

Một trong số ứng viên tiềm năng là cựu thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr (64 tuổi), con trai của cố Tổng thống Ferdinand Marcos. Ông “Marcos cha” lãnh đạo Philippines trong 1/4 thế kỷ, đặt đất nước dưới chế độ thiết quân luật suốt gần 10 năm trước khi bỏ chạy sang Hawaii (Mỹ) vào năm 1986 và bị cáo buộc biển thủ hơn 10 tỉ USD. Ông “Marcos con” quay về Philippines năm 1991 và cùng các thành viên trong gia đình giữ nhiều vị trí trong chính quyền. 

Ông là người ủng hộ chính sách của Tổng thống Duterte và tham gia cuộc tranh cử với thông điệp đoàn kết đất nước. Với tiềm lực tài chính, chính trị gia này được xem là ứng cử viên nặng ký nhưng quá khứ của gia đình có thể sẽ là điều cản trở ông đạt mục tiêu.

Đối thủ tương phản nhất của ông Marcos là Phó tổng thống Maria Leonor Robredo (56 tuổi). Bà Robredo chính là người vượt qua ông Marcos trong cuộc đua tranh chiếc ghế phó tổng thống hồi năm 2016. Là luật sư nhân quyền, bà Robredo là người chống đối mạnh mẽ chính sách của Tổng thống Duterte, đặc biệt là cuộc chiến chống tội phạm ma túy gây tranh cãi của nhà lãnh đạo. Dù không có tiềm lực tài chính và bộ máy vận động mạnh mẽ, bà Robredo vẫn được đánh giá cao nhờ những nỗ lực ở nhiệm kỳ qua trong việc bình đẳng giới, quyền phụ nữ, cứu trợ thiên tai, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, dù có danh tiếng trên cả nước, nhưng kết quả khảo sát gần nhất cho thấy bà Robredo chỉ xếp thứ năm, trong khi ông Marcos đứng thứ hai, sau Thị trưởng TP.Davao Sara Duterte-Carpio, con gái của Tổng thống Duterte, theo Reuters.

Đến những ngôi sao đích thực

Cuộc bầu cử tổng thống tại Philippines được cho là sẽ vô cùng gay cấn và khó lường, khi ứng viên giành nhiều phiếu bầu nhất sẽ giành chiến thắng trong một vòng bỏ phiếu duy nhất, bất kể tỷ lệ chênh lệch. Và trong cuộc đua đó, độ nổi tiếng của ứng viên được xem là yếu tố quan trọng. Đó là phân tích do AFP dẫn lời ông Ronald Mendoza, Hiệu trưởng Trường Quản lý nhà nước thuộc Đại học Ateneo de Manila (Philippines).

Xét về tiêu chí này, khó ứng viên nào so được với thượng nghị sĩ Emmanuel “Manny” Pacquiao (43 tuổi). Ông được xem là một trong các tay đấm quyền anh vĩ đại nhất lịch sử. Lớn lên từ nghèo khó, huyền thoại này tham gia tranh cử với cam kết quét sạch tham nhũng và giúp đỡ những người yếu thế. Ông cũng ủng hộ cuộc chiến chống ma túy và vận động khôi phục án tử, theo CNN. Ông Pacquiao vừa có tiền vừa có danh tiếng, nhưng bị cho là thiếu sự ủng hộ của liên minh chính trị, thiếu thành tựu và kinh nghiệm quản lý.

Một ngôi sao khác cũng lớn lên từ nghèo khó như ông Pacquiao là đương kim Thị trưởng Manila Francisco Domagoso (47 tuổi). Trải qua tuổi thơ cơ cực khi phải nhặt ve chai kiếm sống, ông Domagoso tình cờ bén duyên với nghiệp điện ảnh và nổi tiếng với nghệ danh Isko Moreno. Ông tham gia chính trị từ cuối thập niên 1990 và đắc cử chức phó thị trưởng Manila vào năm 2007, sau đó trở thành thị trưởng vào năm 2019. Giới quan sát nhận định ông Domagoso là nhân vật dân túy như Tổng thống Duterte, nhưng với phong cách khác biệt. 

 Ẩn số nhà Duterte

Dù bà Sara Duterte-Carpio (43 tuổi) đã đăng ký tái tranh cử chức thị trưởng Davao, bà vẫn có thể đổi ý và còn thời hạn đến ngày 15.11 để đăng ký tranh cử tổng thống thay thế cho một ứng viên khác, điều mà cha bà từng làm vào năm 2016. Đảng cầm quyền PDP Laban mới đây đăng ký vào giờ chót cho thượng nghị sĩ Ronald dela Rosa (59 tuổi), cựu lãnh đạo cảnh sát quốc gia, làm ứng viên tổng thống

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/gay-can-cuoc-dua-chuc-tong-thong-philippines-post1389709.html

  • Từ khóa

Nga cảnh báo NATO về kịch bản đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo các cơ sở hạt nhân của NATO, nếu nằm trên lãnh thổ Ba Lan, sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Moscow.
20:20 - 25/04/2024
232 lượt xem

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
384 lượt xem

CEO TikTok nói cứng, quyết giành quyền tồn tại

Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew hôm 24-4 cho biết công ty sẽ nộp đơn kiện ra tòa với nỗ lực duy trì hoạt động trực tuyến tại Mỹ.
14:23 - 25/04/2024
377 lượt xem

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
491 lượt xem

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
535 lượt xem